Chương 67 · 95 chương

Chương 2,2: Caramel đêm khuya.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 2,2: Caramel đêm khuya.

Tuần thi học kỳ đã tới, không khí trong trường học cũng vì vậy mà trùng xuống. Ngay cả những người thường ít học hành cũng bắt đầu động vào sách vở hay xem video giảng dạy trên điện thoại.

Tuy nhiên, lớp 1-4, lớp mà tôi đang học, lại chẳng có mấy thay đổi.

"Nè Chika, món hamburger này ngon lắm đó. Thử một miếng xem."

"Không công bằng! Miki-chan đã được cậu cho ăn tamagoyaki rồi mà?"

"Tớ nữa tớ nữa!"

"Ừm, cái đó, tớ thực sự không thể ăn hết được đâu…"

Chika và nhóm nữ sinh vẫn như thường lệ, và tôi thì chẳng có ý định học bài vào giờ nghỉ trưa.

Trong khi nhấm nháp chiếc bánh mì yakisoba mua ở cửa hàng tiện lợi, Shohei- cũng đang ăn trưa, đã đưa một tờ giấy đơn.

"Gì đây?"

"Là biệt danh mới do Saito-san không thích cái kia. Mày thấy cái nào hay? Cá nhân tao thì thích 'Nữ thần Hắc ám toàn năng chinh phục tất cả'. Cho xin ý kiến đê."

"Dài quá. Sao không cứ thế mà dùng tiếp 'toàn năng' đi chứ?"

Tôi trả lời thờ ơ, vì thật sự chẳng có hứng thú với mấy cái chuyện đặt biệt danh này.

Khuôn mặt Shohei không hiểu sao lại trở nên rạng rỡ.

"Mày cũng nghĩ vậy à, Soma? Thật ra tao cũng thấy vậy đấy. Có lẽ phải trình bày sức hấp dẫn của biệt danh 'toàn năng' cho Saito-san nghe thôi."

"Mày có thể thằng với Saito trong một cuộc tranh luận cơ á? Hơn nữa, đừng dùng quá nhiều từ như 'Thiên thần' hay 'Nữ thần'. Nó sẽ làm giảm giá trị của chúng đấy."

"Nhưng nó dễ nhớ mà."

"… Shohei, có lẽ mày thực sự không có khiểu đặt tên đâu."

"Cả Soma mà cũng nói tao không có khiếu đặt tên á!?"

Tôi khẽ liếc sang nhìn Chika, người đang ăn trưa với bạn bè, cười nói rôm rả.

Không khí lớp học không thay đổi quá nhiều, ngay cả đang trong tuần thi, mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường lệ.

Tôi đã tạm gác việc làm bánh lại, nhưng thói quen tìm kiếm công thức nấu ăn trên điện thoại vẫn không thay đổi.

Sự khác biệt duy nhất có lẽ là ít nói chuyện với Chika hơn. Kể từ lúc cô ấy tuyên bố sẽ tập trung cho kỳ thi, chúng tôi đã dừng nói chuyện. Đúng vậy, dừng lại hoàn toàn.

Tôi đã rất bất ngờ. Thành thật mà nói, tôi không ngờ Chika sẽ ngừng hẳn việc nói chuyện lại. Tôi có thể tự tin nói, trong tháng vừa qua, cô ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn bất kì ai khác- thậm chí nhiều hơn cả bố mẹ cô ấy, nhiều hơn bất kì ai khác, kể cả Saito la bạn thân nhất của Chika.

Và giờ đây, tất cả dường như đã biến mất.

…--

"-

Soma, sao thế?"

Shohei tò mò nhìn tôi.

"Không, không có gì đâu." Tôi đáp lại, nhét nốt phần bánh mì vào miệng.

Ừ, cũng bình thường thôi mà. Từ đầu, đây chỉ là mối quan hệ hợp tác đôi bên cũng có lợi.

Tôi muốn có người nếm thử bánh kẹo.

Chika muốn có người giám sát để vượt ra được vùng an toàn của mình.

Nếu không có lý do này, chúng tôi chính là hai đường thẳng song song, không thể giao nhau.

Chính xác thì, cả hai đã quay trở lại như một tháng trước.

Ừ, chẳng có gì lạ cả, chẳng có gì---

"… Bánh mì này dở thật."

Tôi hôm đó, khi tôi đang đắm chìm trong bài toán, chiếc điện thoại ở góc bàn đọt nhiên rung lên không ngừng.

"Gì vậy chứ…!"

Bực mình vì bị mất tập trung, tôi liếc nhìn màn hình và thấy tên 'Chika' đang gọi tới.

"Chika…?"

Hả, cô ấy gọi cho mình…?

Tôi không nhớ mình từng gọi điện cho Chika bao giờ. Cả hai chỉ liên lạc qua tin nhắn.

Cô ấy muốn gì?

Chẳng biết nữa. Không muốn đoán nữa, tôi nhấc máy. Một giọng nói mềm mại, mang chút căng thẳng vang lên.

-Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu vào giờ này. Là tớ đây, Satomi Chika. Tớ đang nói chuyện với Ichinose Soma-san đúng không?

Lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy giọng cô ấy.

Hả, mình đang hồi hộp sao…?

"

Cậu gọi cho tớ có chuyện gì sao, Chika?"

-… Bây giờ cậu có rảnh không?

"Ừ, sao thế?"

-Ừmm, có một bài tớ không biết. Đó là phương trình ở trang 84 sách giáo khoa toán 1…

Ơ, đúng bài tôi đang làm luôn này.

"Ồ, phần đó à?"

Tôi cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất có thể, và Chika im lặng lắng nghe, đôi khi kèm theo từ 'vâng' để biểu thị đã hiểu.

"Xin lỗi nếu tớ giải thích không tốt. Cậu hiểu hoàn toàn rồi chứ?"

-Không mà, Soma-san giảng cặn kẽ lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ có hơi do dự khi gọi cho cậu vào giờ khuya thế này, nhưng có vẻ tớ không thể giải quyết bài này một mình được, nên là…

"Bình thường mà. Đừng lo lắng gì cả."

Tôi cũng gặp khó khăn với tiếng Anh và Văn học cổ điển, nên cảm thấy hơi đồng cảm với Chika.

-Thường thì tớ sẽ nhờ Miki-chan giúp, nhưng lần này thì tớ sẽ không đâu. Tớ muốn tự mình tiến bộ.

"Ừm. Cậu có nói về điều này vào buổi học nhóm rồi nhỉ."

-Tớ muốn đạt điểm cao trong bài kiểm tra này. Nhưng buồn cười thật, tớ không dựa vào Miki-chan nữa nhưng lại dựa vào Soma-san.

Giọng nói ấy có chút ủ rũ.

Bạn đã đến cuối chương 67.

Không gian đọc của bạn