Chương 66 · 95 chương

Chương 2,1: Caramel đêm khuya.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 2,1: Caramel đêm khuya.

"Soma-san, Soma-san!"

Trên đường về nhà sau giờ học, Chika háo hức chạy theo tôi như một chú cún khi thấy chủ.

"À, ừm, hôm nay tớ muốn đến một nơi, cậu có thể đi cùng tớ không? Dù hơi xa, nhưng nó rất thú vị đó…"

"Xin lỗi, nhưng tuần này tớ sẽ không thể đi cùng cậu."

Chika thở hổn hển khi nói do đuổi theo tôi, và tôi nhanh chóng ra hiệu dừng lại bằng tay.

"Cậu có việc vặt gì cần làm sao?"

"Không phải là việc vặt, mà là tớ phải học bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra."

Đúng vậy, còn chưa đầy một tuần nữa là đến bài thi giữa kỳ rồi. Bây giờ là lúc mà tôi phải tập trung cao độ để nhồi nhét kiến thức vào đầu.

"Phạm vi bài kiểm tra lần này khá rộng, nhỉ? Nếu không học hành nghiêm túc, thì điểm của tớ sẽ tụt dốc thê thảm--- sao thế Chika?"

Chika đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt không thể tin được.

Hửm?

"Không, chỉ là…"

Cô ấy nói, chỉnh lại chiếc cặp sách suýt rơi.

"… Tớ không ngờ cậu lại là người thích học hành như vậy, soma-san. Thật bất ngờ,"

"Thế cậu nghĩ tớ là loại người gì hả cái đồ ngốc này!?"

Tôi không nhịn được, trừng mắt nhìn Chika.

"Nhưng mà, Soma-san, lúc nào cậu cũng nói về đồ ngọt và chẳng bao giờ nghiêm túc học hành cả. Ngay cả buổi học nhóm của chúng ta cậu cũng chẳng tập trung."

"Đó chính là lý do đấy, và đừng có nhắc lại về buổi hôm đó nữa."

Hôm đó tôi có học, nhưng không phải vì thích.

Đúng vậy, tôi là kiểu người chỉ có động lực học khi kỳ thi cận kề.

"Thật không thể tin nổi."

"Ý tớ là, tớ sẽ là một học sinh cao trung nghiêm túc."

Mà, cũng không thể trách Chika nói vậy được, vì con người tôi thể hiện thường ngày đúng như những gì cô ấy miêu tả.

"Tớ quyết định sẽ cất hết mấy thứ liên quan đến đồ ngọt và học hành nghiêm túc tuần này rồi. Phải đạt điểm khá trong bài kiểm tra, nếu không bố mẹ có thể sẽ cấm mình làm đồ ngọt mất."

Đạt điểm khá là cách duy nhất và dễ nhất để việc làm bánh của tôi không bị ảnh hưởng.

"Soma-san, cậu thực sự quan tâm tới chuyện cấm làm đồ ngọt sao? Tớ cứ tưởng cậu là kiểu người làm gì thì làm, chẳng quan tâm ý kiến bố mẹ."

"Cậu rốt cục nghĩ tớ là người như thế nào vậy…"

"Nhưng tớ thực sự nghĩ vậy mà!"

Dù Chika nói vậy, và tôi biết cô ấy không có ác ý, nhưng tôi cảm thấy có chút lo cho hình tượng của mình trong mắt người khác như thế nào.

"Ừm, thật ra thì, việc học không phải ưu tiên hàng đầu của tớ. Theo quan điểm của tớ thì, việc tớ làm bánh kẹo chắc chắn có lợi hơn."

"Vì ước mơ của cậu phải không?"

"Chẳng phải quá rõ ràng sao? Tớ còn chẳng thể tưởng tượng được một thợ làm bánh và văn học cổ điển có liên quan gì đến nhau."

"Đúng là vậy, nhưng mà…"

Hả…?

Chika đang trưng ra một khuôn mặt buồn bã, trông thật cô đơn.

"Sao thế Chika?

"Tớ chưa bao giờ thực sự nghĩ về tương lai cả. Tớ đoán mình khác với Soma-san ha. Dù sao thì tớ còn chưa biết sẽ tiếp tục học lên cao hơn hay đi làm."

"Chẳng phải ai cũng vậy sao? Thực ra thì, tớ cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao đâu."

Thợ làm bánh là ước mơ của tôi, nhưng nó vẫn đang là 'ước mơ', và tôi chưa thể làm gì để chắc chắn nó sẽ trở thành 'hiện thực' cả.

Vẻ mặt của Chika vân không thay đổi.

"… Nhưng lúc như thế này, tớ thực sự cảm thấy mình còn quá trẻ con. Tớ ghét bị bố mẹ và bạn bè nuông chiều, dù muốn trở thành người lớn, nhưng tớ chưa hề nghĩ đến ý nghĩa thực sự của nó. Thật xấu hổ."

"Điều cậu cần làm bây giờ là cứ tiếp tục kiếm tìm những gì cậu muốn làm thôi, đừng lo lắng quá."

"Vâng, nhưng…"

Cô ấy tỏ rõ vẻ nản lòng.

"… Làm thế nào để tìm ra mục tiêu tương lai?"

…

Câu hỏi này là quá khó với tôi.

Ước mơ của tôi không phải là điều mà tôi muốn ngay từ đầu, nó đến một cách rất tự nhiên với tôi, và dần trở thành mục tiêu.

Tôi không muốn đưa ra lời khuyên vô nghĩa, cũng không muốn động viên Chika cho xong.

"Ừm thì, cậu thấy đấy, Chika-"

Đèn đường cho người đi bộ chuyển xanh, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đáp xuống con đường trước mắt.

"-Tớ không biết liệu Chika có thể tìm ra mục tiêu tương lai của mình hay không, và tớ cũng không thể giúp cậu tìm nó được. Cậu phải tự đi tìm nó, Chika, vì ngay cả khi tớ tìm một mục tiêu cho cậu, nó cũng chỉ là sự áp đặt mà thôi."

"… Tớ nghĩ là vậy."

Chika trông ủ rũ, hệt như đang bị mắng.

"Tớ không thể đưa cho cậu bất kỳ lời khuyên nào được."

"… Vâng."

Cô ấy càng trở nên buồn bã hơn.

"-Nhưng cậu biết đấy, Chika. dù không giúp được, nhưng tớ có thể cổ vũ cho cậu mà. Tớ sẽ luôn ở cạnh để ủng hộ cậu cho tới khi cậu đạt được mục tiêu của mình."

"Ủng hộ…?"

Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to như đang suy ngẫm.

"Vai trò của Soma-san thường là 'Quan tâm tới khi tớ cố gắng làm gì đó'. Câu cậu vừa nói nghe có vẻ hơi khác."

"Đừng để ý tiểu tiết. Nếu nó làm cậu khó chịu thì tớ có thể thêm điều kiện cậu muốn vào lời hứa."

"Nhưng như vậy có nghĩa là Soma-san phải làm cùng lúc hai việc, còn tớ chỉ có việc làm người nếm thử của cậu. Nó không công bằng đó?"

"Tớ bảo rồi, đừng để ý tiểu tiết."

Làm hai việc hay nhiều hơn cũng được, lúc này suy nghĩ duy nhất của tôi chỉ là muốn làm Chika vui lên.

"Tớ muốn ủng hộ cậu, Chika, và tớ sẽ làm vậy. chỉ vậy thôi."

"…"

Chika nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười.

"Lạ thật đó. Nếu có Soma-san cổ vũ, tớ cảm thấy mọi chuyện đều sẽ ổn cả."

"Rồi, rồi, đồ ngốc."

Đừng có nhìn chằm chằm người ta với ánh mắt lấp lánh đó chứ…

Tối cảm thấy mặt mình đang nóng ran.

"Nhưng, liệu việc nói điều như vậy một cách dễ dàng có thực sự ổn không, Soma-san?" Chika tiến lại gần tôi hơn.

Mới lúc nãy còn đang buồn rầu, không biết từ lúc nào, trên mặt cô nàng đã chuyển dang vẻ tinh nghịch.

"Nếu tớ không tìm được mục tiêu tương lai của mình thì sao? Liệu cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ mãi mãi chứ?"

Biết thế không an ủi còn hơn…!

"… Trong trường hợp đó, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. Dù cậu không muốn, nhưng tớ vẫn sẽ ở cạnh cho tới khi cậu đạt được ươc mơ của mình."

Ừm, nói hơi sến súa quá rồi. Có lẽ Chika sẽ cảm thấy rợn người mất--

Không, cô ấy mỉm cười rạng rỡ, rồi đưa tay lên chạm vào má tôi, làm người đi đường thi thoảng lại liếc nhìn chúng tôi.

Tuy nhiên, Chika chẳng hề để ý đến xung quanh, vẫn tiếp tục vuốt ve má tôi.

"Nếu không tìm được mục tiêu mà vẫn có Soma-san ở cạnh… Thì có lẽ cũng ổn thôi."

Đèn xanh nhấp nháy báo hiệu đổi màu.

"Cậu đã hứa rồi đó, không được quên đâu, được không?"

Cô ấy bỏ tay ra, băng qua đường.

… Hả?

"… Mình vừa hứa điều không nên à?"

Bạn đã đến cuối chương 66.

Không gian đọc của bạn