trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,12: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.
[Dẫn.]
Sau một buổi 'học nhóm', Chika và hai người kia chào tạm biệt Soma và chuẩn bị rời đi.
"Hôm nay vui lắm. Nếu có dịp khác như này thì nhớ mời tao đấy nhé."
Nói xong câu, Shohei nhanh chóng trở về nhà.
"… Chika, tớ xin lỗi."
Trên đường về, Miki đột nhiên nói lời xin lỗi với Chika.
"Sao tự nhiên cậu lại xin lỗi tơ svaayj?"
"Có lẽ tớ đã phạm sai lầm khi để Kikuchi biết về mối quan hệ giữa cậu và Ichinose, Chika ạ. Là do tớ đã hành động thiếu suy nghĩ rồi."
"Không sao mà. Kikuchi-san là bạn thân của Soma-san, tớ không nghĩ cậu ấy là kiểu người thiếu suy nghĩ khi nói năng đâu."
Đúng vậy, Chika chẳng lo lắng chút nào.
Có hơi khó nói, nhưng người mà cô muốn giấu kín nhất lại là với Miki. Giờ thì cô bạn thân của mình cũng đã biết rồi, Chika chẳng cần phải che giữ bí mật tuyệt đối nữa.
Tuy nhiên, cái cảm giác hồi hộp khi cả hai bí mật giao tiếp, cô vẫn muốn giữ lại thêm chút nữa.
Dưới ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng phủ xuống mặt đường, kéo dài bóng hai cô gái, Miki khẽ nheo mắt nhìn Chika.
"Ừm, tớ định hỏi điều này từ lâu rồi… Cậu có thích Ichinose không, Chika?"
"Tất nhiên rồi. Soma-san là một người rất tốt đó."
"Ý tớ không phải là vậy."
Chika trả lời ngay lập tức, nhưng Miki lắc đầu.
"Cậu có thích cậu ấy như một chàng trai không?"
"Vậy có nghĩa là, cậu đang hỏi tớ có muốn hẹn hò với Soma-san không ư?"
Cậu hỏi này khá bất ngờ với cô. Dù đều là nữ sinh cao trung, Chika chưa từng nghe cô bạn thân của mình đề cập tới vấn đề yêu đường lần nào, nên mặc định Miki không quan tâm.
"Ừm, cái này…"
Cô trầm ngâm suy nghĩ, đặt tay lên má.
"Tớ không biết."
"C-Cậu không biết sao?"
"Suy cho cùng, tớ nghĩ mình vẫn trẻ con lắm. Tớ không biết sự yêu thích của mình dành cho Soma-san liệu có phải cái cảm giác gọi là 'tình yêu' hay không nữa."
Chika thích Soma, đúng vậy, thích- nhưng không rõ ràng.
Mỗi khi nghĩ về Soma, cô lại cảm thấy một cảm giác nhột nhạt và tê sâu trong lồng ngực. Chika chưa từng cảm nhận cảm xúc này từ bất cứ ai trước đây.
Với Chika, có rất nhiều kiểu thích, và cô không biết cái 'thích' mà mình đang dành cho Soma ở hiện tại là cái nào.
Tình bạn thuần khiết?
Tình yêu lãng mạn?
Chẳng có đáp án nào là rõ ràng cả---
"Tớ thực sự không hiểu, cái chuyện tình cảm này…"
Chika nói, mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình.
"Tớ đã thấy rất nhiều cô gái yêu nhau trong truyện tranh và phim. Nhưng nó khác với hiện thực, và khác về hoàn cảnh, cảm nhận…"
Miki im lặng, vẻ mặt trở nên phức tạp. Cuối cùng, cô lên tiếng.
"Nhưng Chika và Ichinose có vẻ rất thân thiết. Cứ như thể hai người là một cặp đôi bước ra từ truyện tranh vậy, lúc nào cũng âu yếm nhau."
"Dạo này cậu hay nói về tớ và Soma-san như vậy lắm đó, Miki-chan."
"Hai người các cậu làm những việc y hệt trong mấy bộ truyện tranh hài lãng mạn. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình có thể chứng kiến những cảnh như vậy ở ngoài đời, bất ngờ lắm đó."
"Tớ không có cố ý, nhưng mỗi khi tớ làm vậy, Soma-san lại xấu hổ và đỏ mặt, trông cậu ấy dễ thương lắm. Tớ chỉ muốn nhìn cậu ấy như vậy mãi thôi."
"Hả…?"
Trước vẻ mặt kỳ lạ của Miki, Chika đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào.
"-Nhưng đó không phải lý do duy nhất đâu. Ở bên cạnh Soma-san rất vui, và cậu ấy còn rất nhiều khía cạnh mà tớ chưa từng thấy ở trên lớp. Tớ muốn thấy nhiều hơn nữa."
Cô muốn nhìn thấy mọi biểu cảm trên khuôn mặt Soma.
Lo lắng, giận dữ, tươi cười, ngại ngùng, vui vẻ,…
Tất cả sắc thái đến từ Soma, khiến cô cảm thấy như mình đang chạm tới tâm hồn sâu thẳm của cậu, và nó làm Chika cảm thấy hạnh phúc, vô thức mà muốn ở cạnh cậu nhiều hơn.
"Vậy thì nó chính là---"
Miki nói, nhưng rồi mấp máy môi, cuối cùng quyết định đổi lời muốn nói.
"… Không, miễn là Chika vui vẻ, đó mới là điều quan trọng nhất. Là bạn thân, dù tớ có hơi cô đơn, nhưng tớ nghĩ việc quan sát hai người sẽ bù lại. Thật sự rất thú vị đó, cứ như được xem những cảnh trong truyện tranh vậy. Vậy là ổn rồi, phải không?"
Khi được Chika hồi đáp bằng cái gật đầu, Miki mỉm cười mãn nguyện và nói 'Hẹn gặp lại' trước khi rời đi.
Thông thường, cô chắc chắn sẽ đi cùng Chika suốt quãng đường về nhà.
Chỉ còn lại một mình, dưới ánh hoàng hôn, Chika vô thức ngước nhìn bầu trời.
"Ổn rồi… Sao?"


