Chương 64 · 95 chương

Chương 1,11: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 1,11: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.

Chika cố gắng dùng tay ấn đầu tôi xuống.

"Không, không, không, nó giống như việc tớ dừng lại giữa chừng khi đang gập bung vậy. Tớ không đủ khỏe để giữ tư thế này mãi đâu. Điều đó là không thể."

Để cô ấy nhìn rõ hơn, tôi phải sử dụng tối đã cơ bụng và cơ lưng. Tư thế này cũng không thuận lợi để lắng nghe.

"Sao cậu không tựa đầu lên ngực tớ?"

"Điều đó là không thể làm được!"

Dựa vào Chika sẽ giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng việc vùi đầu vào ngực một cô gái như vậy… Không thể nào.

"Tớ không phiền đâu mà. Nào, đừng ngại ngùng."

Đột nhiên, đầu tôi bị ấn về phía sau, một cảm giác mềm mại được chuyền tới trên gáy tôi.

"K-Không được, trư thế này hoàn toàn không ổn chút nào! Cái kiểu tựa đầu này là sao chứ!"

Dù nhìn thế nào đi nữa thì nó vẫn là không ổn. Mặt tôi nóng bừng, cố gắng thoát ra, nhưng nhanh chóng bị chika giữ lại.

"Sao những lúc như này thì cậu lại ngoan cố thế hả!"

"Được rồi, Soma-san, chúng ta im lặng mà đọc sách nhé…"

"Đừng có nói với giọng của một giáo viên mẫu giáo với tớ!"

Dù tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Chika- không thể giấu nổi sự phấn khích, mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc to.

"Được rồi, bắt đầu nào, 'Truyện về người chặt tre'"[note103333]

"Trong tất cả thì sao lại là nó chứ!? Tớ biết rồi mà! Thậm chí còn tóm tắt được nội dung của nó nữa!"

"Nhưng nó nằm trong phạm vi bài kiểm tra sắp tới đó. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu nhớ nghĩ cậu chuyện này."

"Nhưng bài kiểm tra cũng có thể vào chủ đề khác mà, truyện Genji hay gì đó chẳng hạn…"

"Nó dài quá. Maaa, thôi bắt đầu nào.

Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão là thợ đốn tre. Ông sống ở giữa núi rừng---"

"--

Thôi nào! Tớ không muốn ôn tập kiểu này! Lòng tự trọng của tớ quan trọng hơn điểm số!--"

"--

Trong khu rừng, có một cây tre đặc biệt, nó phát ra ánh sáng. Bị thu hút bởi cảnh đó, ông tiến lại gần cây tre để quan sát kỹ hơn-"

"-

Làm sao mà tập trung nghe nổi chứ!"

"Ể, cậu không tập trung được sao. Xin hãy cho tớ biết nguyên nhân, tớ sẽ tìm cách giải quyết nó."

"Cậu biết rõ vấn đề mà còn hỏi tớ à!?"

Chẳng biết cô ấy có thực sự muốn học nhóm không nữa…

"Đây là điều bất ngờ sao… Cái gì thế này."

"Tớ đã nói với cậu từ trước rồi. Cậu sẽ được chứng kiến điều không thể tin được."

Hai người đang đắm chìm trong game đằng kia, không biết từ lúc nào đã bỏ tay cầm xuống, quan sát chúng tôi.

"Khi nói 'không thể tin được', tớ cứ tưởng cậu chỉ đang nói về buổi học nhóm riêng giữa Satomi-san và Soma, ai mà ngờ… Này, hai người họ đang hẹn hò à?"

"không phải như vậy đâu."

"Nhưng trông họ chính là như vậy. Thậm chí còn giống một cặp đôi ngốc nghếch nữa."[note103334]

"Đúng vậy, nhwung họ không phải như thế. Tuy nhiên lại thường xuyên làm mấy việc nhwu vậy. Thật không thể tin nổi, phải không?"

"Ừ. Mà, cậu ổn không vậy, Saito-san? Cậu rốt cục muốn xem hay không thế…?"

"Kệ tớ đi. Tớ cũng có những vấn đề của riêng mình.

Saito quan sát chúng tôi trong khi liên tục che mặt bằng tay, nhưng kẽ ngón tay lại để hở ra, còn Shohei chỉ nhìn cô ấy với vẻ tò mò.

Tôi cố gắng thoát ra khỏi sự mềm mại này, nhưng Chika cứ giữ chặt lại, không để tôi rời ra.

"Này! Cậu vừa bảo tớ không tập trung đấy? Cậu còn mất tập trung hơn cả tớ nữa!"

"Lúc đầu tớ định chỉ đọc truyện cho Soma-san một cách tử tế, cậu biết đó? Nhưng khi ôm cậu từ phía sau, cậu ngày càng giống một em bé, và tớ nghĩ đây là một cơ hội tốt…"

"Đừng có coi tớ là trẻ con."

"A, tớ mới đọc đến giữa truyện thôi nhỉ. Xem nè, giờ đây công chúa Kaguya sắp được cả năm vị hoàng tử cầu hôn rồi đó-"

"-Tớ biết rồi! Vì cô ấy không muốn kết hôn nên đã giao những nhiệm vụ bất khả thi và bắt họ mang đến cho cô ta năm báu vật, đúng không!? Rồi lại thản nhiên từ chối, đúng không, thật phiền phức!"

Chika khi nghe lời đáp lại của tôi không những không buông, còn ôm chặt tôi hơn.

"Có lẽ chúng ta nên đổi biệt danh của Satomi-san từ 'Thiên thần Hòa bình' thành một cái tên khác. Saito-san, cậu có ý tưởng hay nào không?"

"Bỏ đi, và hãy làm gì đó với biệt danh của tớ đi. 'Toàn nằng' nghe không ổn chút nào."

"Ểee! Tớ tưởng nó rất hoàn hảo rồi mà."

"Kikuchi, cậu hoàn toàn dở tệ trong việc đặt tên."

"Tàn nhẫn. Một biệt danh đơn giản và ngắn gọn thì tốt hơn là một cái dài dòng mà. Chẳng phải ai cũng đã quen với nó rồi sao?"

"Nó quá đơn giản, tớ thích mấy cái kiểu như 'đấng cai trị muốn loài' hoặc 'hắc thánh kiếm' hơn."

"Saito-san, nói thế là hơi ảo tưởng rồi đấy. Chúng ta là học sinh cao trung rồi đó?"

"Tớ muốn biệt danh mang hơi hướng u tối, vì nó ngầu."

"A, đúng rồi, là chuunibyou điển hình."[note103336]

Bạn đã đến cuối chương 64.

Không gian đọc của bạn