trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,9: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.
"Tớ cũng để ý thấy dạo này Saito-san và Satomi-san ít về nhà cùng nhau hơn. Tớ cứ nghĩ Saito-san bận việc của hội học sinh cơ."
"Cậu để ý đến các bạn cùng lớp thật đấy à? Có vẻ hơi đáng sợ đấy."
"Gì chứ!? Tó tưởng nó hoàn toàn bình thường mà!?"
Saito khoanh tay với anh mắt lạnh lùng, còn Shohei tỏ vẻ hơi sốc.
"Tớ không quan tâm đến cậu. Quan trọng hơn, Ichinose, Chika, hai người định làm gì tiếp theo."
"Một buổi học nhóm!" Chika tự hào gõ nhẹ lên bề mặt cuốn sổ tay để đáp lại lời Saito.
"Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi phải không? Lần này, tớ quyết tâm sẽ học cùng Soma-san."
"Ichinose, cậu học rất tốt sao?"
"Nhìn chung thì tớ ở mức trung bình thôi."
"Nếu điểm số của cậu chỉ ở mức trung, thì học với tớ sẽ hiệu quả hơn là học với Ichinose phải không, Chika?"
"Nhưng mà, Miki-chan thì làm việc 'quá' hiệu quả." Chika lo lắng, cúi mặt xuống.
"Nhờ Miki-chan dạy, tớ biết chính xác những gì mình sẽ có trong bài kiểm tra. Cảm giác cứ như đang gian lận vậy, như thể tớ đang không thực sự làm bài."
"Cậu vẫn muốn học với Ichinose dù biết rằng học với tớ sẽ đạt điểm cao hơn sao…?"
"Vâng."
Chika khẽ gật đầu, chỉ thấy khuôn mặt Saito biến sắc, trông như sắp khóc, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"… Được rồi. Vậy thì tớ sẽ chỉ quan sát thôi. Cứ giả vờ như tớ không có ở đây và cố gắng hết sức nhé."
"Vâng! Tớ sẽ cố gắng hết sức!"
"Hết cách rồi nhỉ." Tôi thì thầm.
Chika hớn hở mở sách giáo khoa và vở ghi chép trên bàn, chuẩn bị học bài.
"Shohei, mày cũng sẽ học để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ chứ?"
"Xin kiếu. Tao thuộc kiểu người chỉ có động lực học khi vào ban đêm."
Shohei, sau khi từ chối, nhìn quanh phòng tôi.
"Saito-san, chúng ta chơi gì đó nhé?"
Mặc kệ chủ nhà là tôi vẫn còn ở đây, thằng này thản nhiên lôi chiếc máy chơi game từ dưới kệ tivi ra mà không thèm hỏi ý kiến.
"Được thôi, nhưng có những trò gì? Đừng quá khó là được. Tớ chỉ biết chơi game máy console với anh trai thôi."
"Xem nào, Soma chơi hầu như là game FPS, hoặc TPS. Nếu có trò nào chúng ta có thể chơi chung thì… Có lẽ là game đối kháng."[note102489]
"Mời một cô gái chơi game đối kháng sao? Được thôi." Saito càu nhàu nhưng vẫn cầm lấy tay cầm.
"Chọn nhân vật nào được nhỉ? Lâu rồi không chơi, xem nào, Honda đi?"
"Vậy thì, tớ sẽ chọn đô vật cơ bắp này."
"Hể, Saito-san, zangief khó chơi lắm, cậu biết không?"
"Nhưng trông anh ta rất đô con mà, chắc sức tấn công sẽ mạnh."
"Ồ, nhưng đừng phàn nàn nếu trận đấu trở nên một chiều, được không?"
Tôi nắm chặt chiếc bút chì, hy vọng Shohei sẽ nương tay.
Shohei chơi game khá giỏi, đặc biệt là game đối kháng, nó giỏi hơn tôi rất nhiều.
Kết quả dường như đã được định đoạt khi nhân vật mạnh mẽ của Shōhei đối đầu với một nhân vật khó chơi bị điều khiển bởi một cô gái chỉ chơi game với anh trai ở nhà.
Tuy nhiên--
"Cái gì…?"
Cảnh tượng trong game hoàn toàn trái ngược, khi nhân vật của Shohei liên tục bị knock-out.
-K-O!
Nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, shohei ngẩn người.
"Ừm, tớ rất giỏi chiêu đánh xoắn này. Nó gây rất nhiều sát thương, đúng không? Nếu tung chính xác được hai đến ba cú này, tớ có thể thắng, nên nó rất hiệu quả."
"Cậu đánh bại tớ bằng zangief chỉ với kiểu tư duy đó sao? Vô lý thật…"
Shohei nhìn Saito cứ như thể vừa chứng kiến điều kỳ tích, trong khi cô ấy chỉ thản nhiên giải thích và bấm nút điều khiển.
"Giờ thì sao? Còn tiếp tục nữa không?"
"Tất nhiên rồi! Tớ sẽ dùng hết sức và cho cậu thấy."
"Không sao hết, dù sao thì tớ cũng sẽ nghiền nát cậu thôi."
Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi chứng kiến cuộc nói chuyện giữa cả hai người họ.
"Nè, nè, để tớ thử đi."
Ngay lúc tôi định bỏ chiếc bút chì kim xuống, Chika ngăn tôi lại.
"Không mà, Soma-san. Không được đâu, cậu phải học với tớ mà."
"Thôi nào, chỉ một trận thôi, được không."
"Nhưng cậu đã nói sẽ học bài cùng tớ mà?"
"Ừm, tớ đã nói vậy, nhưng mà…"
Tôi cố gắng với lấy tay cầm, nhưng bàn tay tôi lại bị nắm lấy.
"… Cậu không muốn giúp tớ nữa sao…?"
Đôi mắt cô ấy nhìn tôi bắt đầu ngấn lệ.
Ah…
Tôi vội vàng cầm lại chiếc bút chì lên tay.
"Được rồi, được rồi. Tớ hiểu rồi, tớ xin lỗi, giờ chúng ta cùng học bài nhé."
Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. sẽ rất tệ nếu tôi làm Chika khóc.
"Văn học cổ điển trước nhỉ? Tớ quên mất chúng ta đã học gì trong học kỳ đầu rồi."
"Tớ hiểu rồi--"
Theo lời Chika, tôi mở sách giáo khoa văn học cổ điển và vở ghi chép của mình rồi bắt đầu ôn tập.
Trong khi đó, trận đấu giữa Saito và Shohei càng lúc càng gay cấn.
"Sao cậu có thể kéo tớ lại từ khoảng cách xa thế? Thật không thể tin được."
"Suýt soát thôi. Cảm giác thực hiện đòn xoay rất tuyệt nên tớ đã thử canh thời gian để kéo lại gần."
"Cậu cứ như đang hòa làm một với trò này vậy."
Ban đầu, Saito hoàn toàn áp đảo, nhưng khi Shohei lấy lại được cảm giác tay, nó dần phản công, và cuối cùng cả hai đang ở thế hòa.
Đó là một trận chiếc ác liệt, khiến tôi không khỏi bị thu hút bởi nó.


