trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,8: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.
"Này, làm ơn đừng có cãi nhau trước cửa nhà người khác được không?"
"A, đúng rồi. Đây không phải lúc để cãi nhau. Ichinose, tớ sẽ vào nhà cậu."
"Tùy cậu."
Nếu tôi từ chối thì chắc cô gái này ăn tươi nuốt sống tôi mất, đáng sợ lắm.
"Cảm ơn. Vậy thì xin phép. À, Kikuchi, cảm ơn vì đã dẫn đường. Hẹn gặp lại ở trường."
"Ể!? Khoan đã! Như vậy có hơi quá đáng không!? Sau khi tớ đã dành cả ngày Chủ nhật để chỉ đường cho cậu?"
Saito đóng cửa, trong khi Shohei tuyệt bọng bám lấy cửa.
"Cậu định ăn bánh do Soma làm đúng không? Tớ có thể ngửi thấy mùi thơm từ bếp. Vì vậy tớ nghĩ cho tớ ăn cùng cũng chẳng sao cả." Shohei nói một cách thản nhiên.
"Tao không phiền đâu nếu mày có thể đưa ra phản hồi mang tính xây dựng."
"Ichinose, im lặng đi. Người quyết định ở đây là tớ."
"Hể… Nhưng đây là nhà của tớ…" Vừa dứt câu, tôi cảm nhận được cái trừng mắt của Saito.
Rồi, cô ấy tiếp tục nói.
"Kikuchi, cậu sẽ chứng kiến một điều không thể tin nổi khi bước vào trong ngôi nhà này. Là địa ngục trần gian đấy. Cậu có tự tin mình cso thể chịu đựng được nếu bước tiếp không?"
"Hả? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Shohei tỏ ra rất ngạc nhiên.
"Đúng vậy, nơi này chính là địa ngục trần gian. Thoạt nhìn nó có vẻ như là thiên đường, nhưng không đời nào. Nó là một địa ngục với vô số dầm lầy độc, từ từ ăn mòn trái tim con người. Nếu tiếp tục, cậu sẽ quằn quại trong đau đớn và hét lên, thậm chí còn muốn đập đầu vào tường cho nhẹ nhõm đấy."
"H-Hả? Thật đáng sợ."
"Biết trước sẽ có những thứ kinh khủng, liệu cậu có còn dám tiếp tục không?"
Cô gái này đang nói linh tinh gì vậy? Với lại đừng có mà gọi nhà người khác là địa ngục chứ…
"Dù nguy hiểm như vậy, cậu vẫn vào chứ, Saito-san?"
"Ừm, tớ sẽ vào trong để bảo vệ người bạn thân nhất của mình."
"Vậy thì, tớ cũng sẽ vào."
Shohei cũng gật đầu một cách nghiêm nghị, thật đấy? Chuyện quái gì đang xảy ra thế?
"Và thêm một điều nữa, đừng có kể cho bất kỳ ai những điều mà cậu sắp thấy nhé. Hứa được không?"
"Tớ có thể hứa, nhưng… Ừm, nếu như tớ lỡ thất hứa thì sao?"
"Tớ sẽ làm cho địa vị xã hội của cậu rơi xuống đáy. Tưởng tượng đi, cậu sẽ không thể nói chuyện với bất cứ cô gái nào suốt quảng đời cao trung còn lại, con trai sẽ kỳ thị, xa lánh cậu."
"Cái này còn đáng sợ hơn cả địa ngục đó!?"
Mặt Shohei tái mét.
"Ừm, nhưng mà tớ hơi tò mò về cái 'địa ngục' này đấy. Không sao hết, miễn là tớ không hé miệng là được, đúng không?"
"Ừm."
"Nếu đúng như vậy thì, tớ sẽ không bao giờ tiết lộ. Nếu cậu muốn ký hợp đồng hay ký khế ước máu gì đấy, ổn thôi."
"Được rồi. Với quyết tâm cùng lời thề này, hãy bước qua cánh cổng địa ngục này."
"Cùng nhau xuống địa ngục thôi."
"Này này, Saito, quá đáng rồi đấy." Tôi lên tiếng.
"Sao chứ? Nhìn hai người như vậy chính là địa ngục với bất cứ ai. Đừng hòng cãi lại, tớ sé không bị thuyết phục đâu."
"Chúng tớ chẳng làm gì hết."
"Đó chỉ là suy nghĩ của hai cậu thôi."
Những lời phản đối của tôi chỉ nhận lại được cái khịt mũi của cô ấy.
"Nghiêm túc mà nói, đừng có tự tạo ra những ảo tưởng kỳ cục chú."
Mà, tôi cũng không thể nói mình không hiểu ý cô ấy. Chika đôi lúc quên mất ý thức về khoảng cách cá nhân mà bám sát lấy tôi. Chắc chắn đó là nguyên nhân gây ra hiểu lầm. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Quan trọng hơn, chúng tôi đang chuẩn bị học nhóm. Chika sẽ không có cơ hội tiếp cận quá gần vào tôi đâu.
"Ể? Miki-chan! Và, ừm… Kikuchi-san?"
Không chỉ Chika ngạc nhiên, Shohei cũng vậy. Nó nhìn qua lại giữa tôi và cô nàng một cách kinh ngạc.
"Ồ, chuyện gì thế này? Sao Satomi-san lại ở trong phòng của Soma? Đừng nói với tớ, mối quan hệ đó sao? Nếu đúng vậy thì không chỉ ngạc nhiên đâu mà còn gây sốc nữa."
"Không không không." Tôi xua tay để phủ nhận.
"Không phải như vậy, mày thấy đấy---" Tôi tiếp tục giải thích ngắn gọn về mối quan hệ hợp tác giữa tôi và Chika.
Nghe xong, Shohei cười ha hả và tỏ vẻ tin tưởng.
"Đúng là Soma nhỉ. Hơn nữa, dạo này tao cũng thấy hành động của mày hơi kỳ lạ, nên giờ thì hợp lý hơn rồi đấy."
"Kỳ lạ là sao chứ… Khoan đã, tao đang cư xử kỳ lạ sao?"
"Thì, mày lén lút ra khỏi lớp một mình lúc tan học. Ai mà chả thấy đáng ngờ."
"Nghiêm túc sao?"
Tôi có hơi nghẹn lời, nhưng khi nghĩ lại, đúng là mình có hơi kỳ lạ rồi…
Mỗi lần có kế hoạch với Chika, và các bạn cùng lớp rủ rê kiểu 'Đi chơi game đi!', tôi không còn cách nào khác ngoài từ chối, đồng thời cố gắng rời đi nhanh nhất để tránh rắc rối.


