trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,7: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.
"Haaa, hôm nay tớ đã làm hỏng món soufflé này rồi nhỉ."
Tôi thất vọng vì phản hồi không được tốt cho lắm. Nhưng những sai lầm đó lại là bài học mới vô cùng quý báu mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Được rồi, lần sau mình sẽ làm tốt hơn.
"Tớ sẽ làm lại. Lúc đó cậu có thể nếm thử giúp tớ lại được không?"
"Tất nhiên rồi! Tớ mong được thưởng thức món bánh soufflé lần tới lắm đó."
Chika nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ.
Chắc chắn mình sẽ làm cho cô ấy vui.
Tôi thực sự tin mình có thể làm điều đó.
"Vậy thì, tớ có thể nhờ cậu tham gia vào việc tiếp theo mà tớ muốn làm không?" Chika tiếp tục.
"Ừm? Cậu định làm gì ở đây sao?"
Dọn dẹp chiếc đĩa, tôi ngạc nhiên. Tôi chưa hề được báo trước về việc này.
"Lần sau được không?"
"Không mà. Điều này sẽ có lợi cho cậu đó, Soma-san."
Tôi muốn suy ngẫm lại về những gì mình đã học được ngày hôm nay, nhưng đành tạm gác lại vậy. Chika bát đầu lục lọi chiếc túi xách mà cô nàng mang theo.
Những thứ cô ấy lấy ra là sách giáo khoa và vở ghi chép.
Hả…?
"Tớ đoán này, có phải cậu muốn học bài vì sắp đến kỳ thi giữa kỳ, phải không?"
"Vâng!"
Chika vỗ tay tán thưởng, nhưng tôi thì chẳng thấy vui tẹo nào.
"Tớ muốn học tập, hay nói chính xác hơn, tớ muốn tham gia một buổi học nhóm với những người khác."
"cậu chưa bao giờ học nhóm với bạn bè à?"
"Tớ có, những đó là Miki-chan, nên là…"
"… Tớ hiểu rồi."
Dù Chika ậm ừ, tôi vẫn có thể hiểu ý cô ấy muốn nói.
Saito là học sinh xuất sắc, trong khi Chika chỉ là một học sinh bình thường.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai cùng học nhóm?
Có khả năng Saito sẽ dạy Chika, nhưng điều ngược lại thì dường như không thể xảy ra.
"Đó không phải là một buổi học nhóm, nó giống dạy kèm hơn, phải không?" Tôi nói, Chika gật đầu.
"Mọi chuyện vẫn như vậy từ hồi sơ trung. Cả kỳ thi cao trung cũng vậy. Tớ rất biết ơn, nhưng tớ nghĩ lúc nào cũng được Miki-chan dạy dỗ thì không ổn lắm."
"Nếu là tớ, tớ sẽ rất biết ơn nếu Saito xem qua bài kiểm tra của mình đấy."
Thành thật mà nói, được dạy kèm trực tiếp hiệu quả hơn rất nhiều so với việc tự học với đống sách tham khảo khô khan. Chắc chắn Saito sẽ từ chối, nhưng nếu cô ấy có thể giúp đỡ, tôi muốn cô ấy dạy cho cả tôi lẫn Chika.
Tuy nhiên, Chika lắc đầu.
"Chúng ta sẽ phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra trong tương lai. Không nên lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác."
"Ừm, đúng vậy nhỉ."
"Hơn nữa, mỗi lần làm bài kiểm tra- Mà sau khi được Miki-chan dạy, tớ đều cảm thấy như mình đang gian lận, điều đó thật không công bằng."
"Thật vậy sao?"
Chika đúng là nghiêm túc thật.
Nói thẳng ra, cô ấy đang lựa chọn con đường khó khăn hơn cho mình. Có thể là có điểm số cao thì tốt hơn, và cô ấy cũng không gian lận gì cả.
Nhưng có vẻ Chika không nghĩ vậy, cô ấy đang muốn thử thách bản thân.
"Đúng là Chika nhỉ."
Cô ấy không muốn an phận trên lối mòn này, luôn phấn đấu để trở thành hình mẫu lý tưởng của bản thân.
Chika rất mạnh mẽ.
"Tớ hiểu rồi. Vậy, lần này cậu muốn đạt điểm cao trogn kỳ thi giữa kỳ mà không cần sự giúp đỡ của Saito, đúng không? Nếu là tớ, tớ sẽ không thể dạy cậu một chiều được đâu, nên chắc là ổn thôi."
"Đúng vậy. Cậu có muốn học nhóm với tớ không, Soma-san?"
… Thành thật mà nói, hiện tại tôi không muốn học. Tôi hoàn toàn không có tâm trạng để học.
Đừng có nhìn tớ với ánh mắt lấp lánh như vậy chứ…
"… Haaa. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng học chung nhé."
"Vâng!"
Chika vui mừng gật đầu, tôi đành lấy sách giáo khoa và vở ra khỏi cặp sách--
--
Ding-Doong!
Chuông cửa nhà tôi vang lên.
"Có hàng online à? Chika, cậu cứ học trước đi."
"Vâng!"
Chika ngoan ngoãn đáp lại, tôi tiến về phía cửa vào.
"Xin lỗi vì đã để chờ lâu ạ--- Hả?"
Tôi xỏ dép, tay cầm con dấu, nhưng người đứng tước cửa lại không phải là người giao hàng mà là một gương mặt quen thuộc.
"A, đây rồi."
"Soma, yahoo!"
"Shohei… Saito nữa?"
Shohei, trong bộ trang phục đường phố rộng thùng thình, và Saito, trong bộ quần áo bó sát, đang nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
… Hả????
"Các người đang làm gì ở đây? Muốn gì ở nhà tôi?"
"Ý cậu 'đang làm gì ở đây' là sao chứ? Chúng tớ đến để theo dõi các cậu, để đảm bảo cậu không làm điều gì kỳ lạ."
"Hả…"
Con dấu trong tay cũng không cần thiết nữa, tôi cảm thấy hơi chán nản.
"Bị ngốc à, tớ sẽ không làm giờ làm điều gì kỳ lạ. Mà, đừng có viện cớ cho việc theo dõi người khác."
"Không thể biết trước được điều gì. Ngay cả khi cậu không có ý gì, cậu vẫn có thể bị vẻ đáng yêu của Chika làm cho choáng ngợp, và khi đó là lúc mà bản năng thú tính của cậu trỗi dậy--"
"-Này này này! Sẽ không có chuyện đó đâu. Nói thật, tớ mới là nạn nhân đấy."
Tôi thở dài, nhìn sang Shohei.
"Vậy, tại sao mày cũng ở đây?"
"Saito-san nhờ tao dẫn cô ấy tới nhà mày đó, Soma."
Nó nói, ưỡn ngực tự hào, trong khi Saito đứng bên cạnh tỏ vẻ hơi khó chịu.
"Tớ chỉ hỏi địa chỉ, chứ không có nhờ cậu ấy dẫn tới."
"Mà, dù đã tới chơi vài lần ở nhà Soma, nhưng tớ vẫn không nhớ chính xác đâu. Hết cách rồi nên tớ mới chỉ đường cho Saito-san mà."
"cậu chỉ cần chụp ảnh màn hình bản đồ rồi đánh dấu vị trí là đủ rồi."
"Nó vẫn sẽ gây nhầm lẫn đó."
Không, nhà tôi không phức tạp như khu nhà của Chika. Chika cũng là lần đầu tự tới những không hề bị lạc.
Chắc thằng nhõi này cô ấy để dẫn cô ấy theo rồi.


