trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,3: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.
"Dù sao thì, tớ thấy bề mặt của bánh Canelé tớ làm hôm trước hơi mềm quá, nên đã thử tăng thời gian nướng. Bánh có giòn ở vỏ ngoài hơn không, hay là bị mất độ ẩm?"
"Dù cậu hỏi vậy đi nữa, tớ cũng không nhớ lần cuối cùng là khi nào…"
Đã nửa năm kể từ khi Soma vào cao trung.
Cậu đã liên tục cho nữ sinh trong lớp nếm thử những món mình làm ra, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi hữu ích nào.
Việc yêu cầu những người không có chuyện môn đánh giá là một điều khá khó khăn, và cậu hiểu điều đó.
Soma đã không hề mong đợi họ sẽ đưa ra phản hồi cụ thể. Nhưng, cậu vẫn không khỏi ước rằng họ sẽ để tâm hơn dù chỉ một chút.
"Những chiếc bánh Canelé này ngon tuyệt. Vậy là đủ rồi, phải không?"
"Ý tớ không phải thế…"
Soma đành nuốt lại những gì mình muốn nói. Kéo dài chỉ mất thời gian.
Khẽ thở dài, cậu đưa cho Miki một xấp giấy.
"Vậy thì, như mọi khi, xin mời các cậu ghi lại ấn tượng của mình vào đây."
"Ừm… Ừm ừm… Được rồi, tớ hiểu rồi."
Dù miễn cưỡng, Miki vẫn nhận lấy xấp giấy.
Gửi ý kiến bằng điện thoại thì nhanh hơn, và bản thân Soma cũng nghĩ vậy. Nhưng, thử nghĩ ở một góc độ khác, một tờ khảo sát như vậy cần 10 yên để in, và cậu là người chuẩn bị toàn bộ chỗ này. Nó tạo nên một áp lực, buộc mọi người phải viết phản hồi nếu vẫn còn tôn trọng công sức của người làm.
Các cô gái lần lượt điền vào. Đánh giá thì ai cũng viết đấy, nhưng nội dung có phù hợp hay không thì chẳng đoán trước được.
◆ ◆ ◆
"
Tsk,
chẳng có đánh giá nào hữu ích cả."
Sau giờ học, Soma lẩm bẩm một mình khi đọc các phiếu ý kiến.
"Cái gì mà 'Ừm, cũng được' hay 'Tốt hơn lần trước' chứ, '3,5 sao' là sao nữa chứ!? Đây không phải là bài đánh giá trực tuyến! Dùng đúng ngữ pháp dùm cái."
Cậu không thể kìm lòng được, muốn xé nát những tờ giấy này.
"Có lẽ mình nên ngừng cho họ thử những món mình làm thôi."
Soma ngước mặt lên trần nhà.
Rõ ràng, khi tự nếm thử món mình làm ra, chắc chắn những định kiến cá nhân sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của cậu.
Mỗi người có một khẩu vị khác nhau, những cô gái sẽ hợp với đồ ngọt hơn so với các chàng trai- những người thích món mặn như mì ramen hoặc gyudon.
"Khó thật đấy,
haaa…"
Thở dài cam chịu, cậu tiếp tục đọc các phiếu ý kiến.
Thêm một lần nữa, cậu thất vọng vì chẳng có nhận xét nào hữu ích--
"-A, tìm thấy cậu rồi!"
Chợt, một giọng nói vui vẻ vang vọng khắp lớp học trống không.
Soma hướng mắt về phía cửa, trên tay vẫn cầm phiếu ý kiến. Là Chika, đang bước vào với nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào cậu một cách hồn nhiên.
"May quá, Ichinose-san vẫn còn ở trong lớp. Đây, cầm lấy nè."
Cô đi thẳng tới chỗ cậu và đưa ra hai tờ phiếu ý kiến.
"Xin lỗi vì đã đưa muộn nhé. Tớ đã đi lấy cả ý kiến của Miki-chan."
"Cô ấy nữa sao?"
Soma nghiêng người nhìn ra sau, nhưng không thấy cô gái mang biệt danh 'Toàn năng' đâu cả.
"Miki-chan là thành viên của hội học sinh đó. Cậu ấy luôn bận rộn."
"Ồ, tớ hiểu rồi."
Chika lộ ra vẻ mặt hơi cô đơn, nhưng Soma vờ như không để ý, nhận lấy và đọc hai phiếu ý kiến.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, cậu liền trở nên nghiêm túc.
"… Không… Vẫn vậy sao."
Chẳng khác gì ý kiến của những cô gái khác.
Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Miki đã cố gắng hết sức để phản hồi, nhưng nếu hỏi nó có hữu ích cho việc cải thiện kỹ năng làm bánh của Soma không, thì thật buồn khi phải nói là không.
"À, ừm, Miki-chan đã cố gắng hết sức để viết nó."
Dù nghe vậy, vẻ mặt của cậu cũng chẳng vui lên được tí nào.
Soma dở sang tờ tiếp theo, dường như chẳng còn hy vọng.
…!
Thế nhưng, ở phiếu ý kiến này, có gì đó rất đặc biệt.
-Món ăn rất ngon, nhưng có vẻ như khâu nướng đã gặp vấn đề. Trong giờ nghỉ trưa, tớ đã nhận xét bánh giòn bên ngoài và dai bên trọng, nhưng tớ nghĩ không cần phải quá chú trọng vào điểm đó. Độ giòn và dai dù là đặc điểm của bánh Canelé, nhưng nếu cứ chú tâm vào đó mà bỏ qua hương vị thì sẽ phản tác dụng mất.
Toàn bộ điểm tốt lẫn điểm xấu đều được trình bày, không hề bỏ sót điều gì.
"Đây là…!"
Cậu không khỏi kinh ngạc.
"Ừm m, xin lỗi nếu giọng điệu của tớ nghe hơi kiêu ngạo. Tớ chỉ nghĩ rằng khen ngợi thôi thì không thể gọi là nếm thử được, nên tớ đã viết thêm vài điều…"
Soma nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt- người đang cúi đầu xin lỗi với vẻ áy náy.


