Chương 57 · 95 chương

Chương 1,4: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 1,4: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.

"… Này Saito, cậu đang làm gì thế?" Tôi hỏi, có hơi thắc mắc.

"Cậu không nhận ra sao? Thay vì la hét quằn quại để rồi mất hết hình tượng, tớ đang cào vào tường. Trong tâm lý học gọi là 'sự bù trừ' đấy."

"Không, ý tớ là…"

"Nhìn thế nào cùng thấy tớ đang bị bắt nạt đó!" Saito tuyệt vọng kêu lên.

Sao cô ấy không nhìn nhận lại một chút nhỉ.

Tôi là nạn nhân đấy… Là tôi đấy!

"Thôi được rồi, tâm lý học gì gì đấy cũng được. Giúp tớ đi, chẳng phải tình cảnh của tớ và Chika bây giờ còn 'quằn quại' hơn cả cậu sao?"

"Tớ biết mình nên giúp, nhưng mà-! Cái cảm giác hiếu kỳ cứ dâng lên trong tớ, nên là tớ không thể đâu!"

"Cậu nói linh tinh gì vậy…"

Dù là học sinh giỏi, nhưng lúc này đây tôi thực sự nghĩ cô gái này bị ngốc rồi.

Mà, tôi cũng đã bình tĩnh lại đôi chút rồi.

"Chika, đã đến lúc cậu nên lùi lại rồi." Tôi búng nhẹ vào trán Chika.

"A! Sao Soma-san lại búng tớ!"

"Im đi, rõ ràng là lỗi của cậu."

Cuối cùng cũng thở được rồi, haizz.

"A, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi." Tôi kiểm tra điện thoại, nhận ra thời gian không còn nhiều nữa.

Phải đi mua nước ép thôi. Nghĩ vậy, tôi bước đi, nhưng lại chợt nhớ đến một điều.

"À, đúng rồi. Chika."

"Vâng?"

"Chủ nhật này tới nhà tớ chơi nhé?"

Không hiểu sao, cả Chika lẫn Saito đều cứng đờ lại, như thể bị bỏ bùa.

Hửm?

Xung quanh làm gì có giáo viên ký luật đâu nhỉ? Hay là mặt mình có gì à--

"I-I-Ichinoseeeeee!!"

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Saito lao tới và túm lấy cổ áo.

"Sao cậu dám nghĩ tới chuyện đưa Chika tới nhà ngay trước mặt tớ chứ! Không thể làm ngơ được nữa rồi!!"

"Hả? Sao đột nhiên cậu tức giận vậy?"

"Chẳng phải quá rõ ràng sao! Cậu định làm gì với Chika ở nhà mình!? Làm mấy việc như trong mấy cuốn tạp chí mà một tên con trai sẽ giấu trong tủ quần áo sao!? Lại còn thêm cả loại được ngụy trang bằng cách chồng nhiều sách giáo khoa lên nhau nữa!!"[note101335]

"Hả…!?"

C-Cái gì, tôi còn chưa từng nghĩ tới điều này.

"Này này này này này, cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy!? Không đời nào! Tớ chỉ muốn Chika nếm thử món bánh tớ định làm thôi! Và đừng có lục lọi tủ quần áo của anh trai cậu mà không có sự cho phép! Tội nghiệp anh ấy thật!"

Tôi hất cánh tay đang nắm cổ áo mình ra, hét lên.

Tất nhiên, tôi cũng là một nam sinh cao trung khỏe mạnh, và Chika thì rất dễ thương. Nhưng dù sao thì, làm mấy chuyện như vậy ư, không đời nào!

Tôi không muốn phản bội lòng tin của cô ấy chỉ vì mấy cái ham muốn nhất thời nhảm nhí đâu.

"Nếm thử bánh ư? Nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng cậu không cần thiết phải mời ai đó tới nhà chỉ để làm vậy đâu. Cậu có để đưa họ khi ở trên trường."

"Không được, vì món tớ định làm là soufflé."

"Bánh soufflé…?"

"Nếu cậu không biết thì mau tra cứu đi."

Soufflé.

Là một loại bánh ngọt phương Tây được làm bằng cách trộn lòng trắng trứng đánh bông và sốt bechamel rồi nướng cho đến khi bông xốp. Đây chính là một trong những món tráng miệng phương Tây mà tôi yêu thích nhất.

Tuy nhiên, loại bánh này có một nhược điểm lớn- Chỉ ngon nhất ngay sau khi mới nướng xong.

Độ bông xốp của bánh đến từ lòng trắng trứng được đánh bông lên, hay nói chính xác, các bọt khí bên trong lòng trắng trứng được đánh sẽ nở ra khi nướng, tao nên kết cấu mềm mại như mây, nhưng lại xẹp rất nhanh.

Tôi trước đây cũng định mang cho mọi người trên lớp nếm thử, nhưng chính vì nhược điểm này mà đành bó tay.

Nhưng Chika thì khác, vì cô ấy là người nếm thử của tôi, nên hoàn toàn thích hợp để nếm thử nó.

"Ồ, tớ hiểu rồi, vậy ra là thế sao."

Sau một lúc tra cứu, Saito lên tiếng.

"Ừm, cách duy nhất để Chika nếm thử món này là phải thử trực tiếp."

"Sao cậu không tới nhà Chika và làm ở đó? Cậu đã gặp gỡ cô chú rồi mà."

"Nó khác nhau. Mỗi lò nướng đều có đặc điểm riêng. Tớ chưa từng dùng lò nhà Chika, nên không biết nó là loại nào."

"Lúc nào cũng lý do…!" Saito trông vô cùng bực bội, nhưng không nói gì thêm.

Tôi quay sang nhìn Chika.

"Vậy Chika, Chủ nhật này nhé? Nếu cậu thấy phiền hoặc không muốn thì thôi vậy."

Ừ thì việc mời một cô gái tới nhà khá là ngượng. Tôi cũng không muốn ép buộc Chika, nên quyết định sẽ nằm ở cô ấy.

Tuy nhiên, má Chika hơi ửng hồng, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ và nhìn tôi.

"Ừm… Vâng, nếu không làm phiền Soma-san thì tớ rất vui được đến thăm.

Scratchh-Scratch--Scratchhhhhhhhhh!!

Tiếng cào trên bức tường lại vang lên, lần này rất dữ dội.

Bạn đã đến cuối chương 57.

Không gian đọc của bạn