Chương 56 · 95 chương

Chương 1,3: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 1,3: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.

"Nếu cậu giỏi món Nhật, thì sao không chuyên tâm hẳn vào nó đi nhỉ."

Nghe tôi nói vậy, Chika lắc đầu lia lịa.

"Tớ không muốn chỉ nấu món Nhật thôi đâu. hơn nữa, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu Soma-san có thể ăn nhiều loại món ăn khác nhau sao?"

"Ừm, cũng đúng nhỉ."

Thật sự, được thưởng thức nhiều món của phương Tây hay Trung Quốc cũng rất tốt.

"Vậy thì lần sau tớ sẽ cố gắng hết sức để nấu món Nhật. Tớ muốn cậu phải thốt lên là 'ngon quá!' cơ, Soma-san."

Lấy lại tinh thần, cô nàng mỉm cười dịu dàng khi nhìn tôi.

"…!"

Tôi thấy hơi ngạc nhiên, trong vô thức mà giơ tay ra vỗ nhẹ đầu cô ấy.

"Được rồi, cứ kiên trì nhé. Tớ sẽ nếm cho Chika bao nhiêu lần cũng được."

"Ưn, cảm ơn! Tớ sẽ cố gắng hết sức."

Chika nói, gật đầu với nụ cười rạng rỡ.

"Ừm, cả hai cùng cố gắng hết sức nhé."

"Vâng! Nhân tiện thì--"

Chika đột ngột nắm lấy cổ tay tôi đang giơ ra để động viên.

"Ban nãy trong lớp các cậu đã trò chuyện gì vậy?"

Nụ cười ngây thơ ấy dần dần thay đổi, như thể có một lớp sương mờ quanh Chika.

"Chuyện với Wakui-san ấy. Chẳng phải là cậu hứa sẽ làm bánh kẹo cho cậu ấy sao?"

Cánh tay cô ấy siết chặt tay tôi hơn, khuôn mặt xinh đẹp từ từ áp sát lại--

"Ừm thì, đúng vậy… Này, có hơi đáng sợ đấy. Cậu giận tớ sao?"

"Ể~? Tớ có giận gì đâu. Tớ chỉ muốn biết ý kiến của Soma-san thôi mà, dù sao thì tớ cũng là người nếm thử cho Soma-san, đúng không? Vậy tại sao cậu lại làm đồ ngọt cho Wakui-san?"

"Này…"

Làm sao cánh tay mảnh khảnh ấy lại có nhiều sức vậy…?

"Hơn nữa, cậu còn được mời tới tiệc Halloween, phải không? Tớ đã nói từ lâu rằng chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc trà ở nhà tớ. Vậy mà đến giờ vẫn chưa đwucọ. Dù vậy, câụ vẫn định đến dự tiệc Halloween của Wakui-san sao?"

"Tờ từ chối rồi! Từ chối rồi!"

Không được, phải thoát ra trước khi quá muộn.

"Từ chối ư? Chẳng phải cậu đã nói với giọng kiểu 'sao cũng được' ư?"

"Không, chỉ là lịch sự thôi…"

Sao thi thoảng Chika lại thành thế này nhỉ…!

Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên lưng tôi.

Tôi có thể nổi giận và thẳng thừng từ chối trong tình huống này, nhưng không hiểu sao…

Chika của lúc nàyrất…

Xinh đẹp

?

Tôi muốn dừng lại, nhưng cũng vừa không muốn… Mâu thuẫn thật.

"Fufu~" Chika khẽ cười.

"Tớ biết mà, một Soma-san đỏ mặt và ngượng ngùng trông thật dễ thương. Tớ có thể ngắm cậu mãi mãi luôn."

Nói xong, Chika buông tay tôi ra.

Cảm giác dễ chịu khi được thả ra chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó, cô ấy bắt đầu vuốt ve má tôi.

Ugh…

Tôi bất giác rùng mình.

"Được rồi, là lỗi của tớ. Nhưng, Chika, tớ chưa bao giờ có ý định bỏ rơi cậu hay gì đó tương tự. Chắc chắn cậu là người quan trọng nhất đối với tớ."

Tôi tuyệt vọng lên tiếng.

"… Thật sao?"

"Sao tớ phải nói dối chứ? Tớ không thể tưởng tượng đưcọ mình sẽ gặp được ai tốt hơn Chika. Tớ sẽ không rời xa cậu. Đ-Đó là lý do, từ giờ và cả trong tương lai, cậu vẫn là người quan trọng nhất đối với tớ!"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Dù sao thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bày tỏ cho Chika cảm xúc của tôi…

"… Được rồi, nếu Soma-san đã nói vậy, tớ có thể tha thứ cho cậu. Nhưng, đwùng quen rằng tớ là người quan trọng nhất với cậu, được không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì, cậu được tha thứ."

Nói xong, Chika cũng buông tôi ra.

Dù vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi đã được giải thoát rồi.

"… Chika, cậu có thể tránh sang một bên không?"

Nhớ ra mình vẫn phải đến cửa hàng của trường, tôi lên tiếng khi Chika không hề nhúc nhích.

"Chúng ta cứ để như vậy một lúc nữa được không?"

"Không đời nào. Quá xấu hổ."

"Ừm, đúng là vậy nhỉ."

"Này…"

"Tớ chỉ làm vậy với Soma-san thôi đó."

Chika tỏ ra buồn cười, điều này làm tôi thấy lo lắng hơn.

--Roughh… Kéttt---

Đột nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh lạ.

Quay về phía tiếng động, tôi thấy Saito- Người vẫn im lặng quan sát cuộc trò chuyện của cả hai nãy giờ, đang cào vào bức tường hành lang màu trắng như một con mèo đang mài móng.[note101025]

Bạn đã đến cuối chương 56.

Không gian đọc của bạn