trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,2: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.
"Chúng tớ đang thiếu tiền nên hiện tại cũng không còn nhiều. Nhưng nếu thực sự muốn ăn thì chúng tớ sẽ nhờ cậu nhé, Ichinose."
"Được rồi, tớ hiểu rồi. Nếu cậu trả tiền nguyên liệu, tớ sẽ nhận boa nhiêu yêu cầu tùy thích, nên đừng ngại mà hỏi nhé."
"Thật sao? Xem nào… Bây giờ là tháng Mười, chắc là sắp tới Halloween rồi. Vậy, bánh quy mèo đen có lẽ sẽ dễ thương lắm nhỉ?"
"Halloween? Tớ cũng vừa xem qua vài công thức làm bánh kẹo Halloween và cũng định thử. Rất sẵn lòng."
"Đúng rồi, Ichinose, sao cậu không cùng chúng tớ đi tham gia tiệc nhỉ?"
Người nói là Wakui.
"Vữa tiệc sẽ có các cô gái, đúng chứ? Nếu vậy thì tớ xin kiếu, cậu biết đấy… có hơi khó xử."
"Ồ, bất ngờ thật. Bình thường cậu toàn hòa vào với chúng tớ khi nhờ nếm bánh kẹo, tớ đã nghĩ 'cậu ấy thật tuyệt' đó."
"Đó là vì nó cần thiết. Hơn nữa, với tính cách của cậu, chẳng phải tớ chỉ là một thợ làm bánh bất cứ khi nào cậu cần hay sao."
"A, bị phát hiện rồi à? Tớ nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc nếu có ai đó cứ liên tục làm bánh crepe và bánh tart nóng hổi ngay tại chỗ cho mình đó."
Wakui cười không chút hối hận.
"Ừm, tớ thực sự trông chờ cậu mang kẹo Halloween đến đó. Tớ sẽ mời cậu đến buổi tiếc nếu cậu muốn."
"Được rồi, phần bánh kẹo thì cứ để tớ. Còn về bữa tiệc, thì thôi…"
Tôi vẫy tay, rời khỏi lớp học.
Bất ngờ thật, dù là giờ nghỉ trưa, hành lang có rất ít học sinh. Tôi đi tới căn tin tầng một.
"Cảm giác như mình luôn né tránh mọi thứ vậy…"
Tôi thấy hơi ghét bản thân. Nhưng nếu mọi người biết chuyện của tôi và Chika, chắc chắn sẽ gây ra sự xôn xao lớn.
Có cách nào nhẹ nhàng không nhỉ?
Ngay khi tôi đang suy nghĩ, có người gọi tôi từ trên cầu thang.
"Soma-san!"
Tôi dừng lại. là Chika, đang vội vã chạy xuống.
Saito thì bám theo sau với vẻ mặt bất lực.
"À, ừm… Bữa trưa hôm nay thế nào?"
Cô nàng háo hức đặt câu hỏi khi đi tới gần tôi.
"Hả, cậu đuổi theo tớ chỉ để hỏi vậy thôi á?"
"Vì tớ tò mò lắm!"
Ừm, bữa trưa hôm nay của tôi xuất phát từ lời đề nghị: "Hãy nếm thử bento mà tớ làm nhé."
"Xem nào… Bốn mươi điểm."
"Thấp vậy!?"
Chika tỏ ra rất sốc.
"Nhìn chung thì hơi thất vọng đấy."
"Không thể nào… Tớ đã dậy sớm và cố gắng vậy mà."
"Nỗ lực của cậu thì tớ ghi nhận."
Tôi hiểu cô ấy đã cố gắng hết sức. Nhưng dù vậy, chất lượng vẫn chưa đủ để đạt điểm đậu.
"Ừm, tớ nên nói thế nào nhỉ…"
Tôi tiếp tục.
"Trước hết là bơ. Tớ nghĩ lớp bơ phết lên bánh mì quá dày."
"Nhưng mà cần phải ngăn hơi ẩm từ rau củ truyền sang bánh mì."
"Nó vẫn là quá nhiều. Sandwich là để ăn bánh mì và nhân. Nhưng tớ có cảm giác như mình đang ăn bánh mì với rất nhiều bơ vậy. Vị bơ quá nồng."
"Không thể nào…"
"Ngoài ra, dù Chika nói là để ngăn rau bị ẩm, nó vẫn bị nhão. Điều nó cho thấy sốt mayonnaise có vẻ hơi loãng."
"Có lẽ là vì tớ đã vội vàng hoàn thành nó trước khi đi học…"
Chika trở nên chán nản, bờ vai nhỏ rũ xuống vì thất vọng.
"Làm Sandwich khó hơn tớ tưởng. Mẹ tớ thường làm rất nhanh, nó còn rất ngon nữa."
"Đó có thể là ấn đề chính. Cậu đã đánh giá thấp về sandwich rồi."
"Ừm…"
Cô nàng càng thêm chán nản.
"Vui lên nào. Bữa trưa hôm trước Chika làm ngon lắm, và nếu cứ luyện tập, cuối cũng cậu sẽ giỏi hơn thôi."
"Tớ cũng mong vậy. Nhưng mà có vẻ như tớ không giỏi nấu món Tây cho lắm. Món Nhật thì không tệ."
"Vậy sao?"
"Cách suy nghĩ và phương pháp hoàn toàn khác nhau luôn đó. Cậu sẽ không phân biệt đối xử với bánh kẹo Nhật và phương Tây đâu, phải không, Soma-san?"
"Ừm, cũng hợp lý."
Tôi chợt nhớ lại buổi dã ngoại hôm nọ với Chika.
Món salad khoai tây và nước sốt ướp trong hộp cơm bento lúc đó là ẩm thực phương Tây, nhưng chỉ chúng là được trộn với sốt mayonnaise và sốt ướp thôi.
Mọi món còn lại mà Chika làm đều là món Nhật.


