Chương 54 · 95 chương

Chương 1,1: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 1,1: Sự hiếu khách và món bánh Soufflé.

Cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra trên lớp 1-4, nơi tôi đang học.

Có lẽ tiết học hôm nay sôi nổi hơn bình thường vì tiết thứ tư là thể dục.

"Chika, đứng yên nhé?"

"Ừmm… Tớ có thể tự chải tóc được mà. Cậu không cần phải giúp tớ đâu."

"Không sao, không sao mà. Tớ làm vì tớ muốn thôi. Tóc Chika màu nâu sáng, lại bồng bềnh, không chỉ đẹp mà còn rất mềm khi chạm vào nữa."

Một bạn nữ đang cầm lược, cần mẫn chải tóc cho cô nàng.

"Chika, tows đã là phẳng mấy nếp nhăn trên váy cậu rồi đó!"

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng, nhưng mà… cậu không cần làm tới vậy chỉ vì tớ đâu…"

"Không, không. Nó bị nhăn vì chúng ta đã thay quần áo thể thao đó.

Một bạn nữ khác có vẻ đã cố tình mang theo bàn ủi để úp là váy cho Chika.

"Đây, Chika, ăn thịt viên nào, ahnn~"

"C-Cảm ơn. Nhưng mà, ừm, tớ muốn cậu ăn trước…"

"Không sao đâu. Ổn mà, cuối cùng cũng tới lượt của tớ, nên là cứ để tớ!"

Một người khác đang dịu dàng đút cơm trưa cho cô ấy, cứ như chim mẹ bón mồi cho con vậy…

"Này, Kasumi, để việc cắt đó sau nhé. Chika đang hơi khó ăn. Còn Akari, đừng vén váy cậu ấy cao quá, mấy cậu con tra sẽ nhìn thấy chân Chika mất."

Lần này, người lên tiếng là Saito Miki- Một học sinh xuất sắc.

Điểm số của cô ấy vượt trội hẳn so với mọi người, và đang giữ chức phó chủ tịch hội học sinh.

Dù không hề thích, nhưng cô ấy bị gán cho biệt danh 'Toàn năng'.

"A, ở đây có bụi nè."

Trong lúc nói chuyện với các bạn nữ khác, cô ấy nhẹ nhàng phủi bụi trên bộ đồng phục của Chika.

"Miki-chan, cậu không cần phải đi xa tới vậy đâu…"

"Không được. Chúng ta vừa mới thay sang đồng phục mùa đông, phải giữ sạch sẽ."

"Tớ thấy bình thường mà."

Saito rât yêu quý các bạn nữ cùng lớp, đặc biệt là Chika.

"Cậu thấy đấy, tớ sẽ rất vui khi Chika trông dễ thương. Vì vậy, hãy để tớ làm điều này."

Chika hết cách, đành khẽ thở dài trước sự nhiệt tình thái quá với người bạn thân nhất của mình.

Sau khi chải chuốt kỹ lưỡng, Saito đi vòng quanh Chika để kiểm tra.

"Ừm, tốt. Hoàn hảo."

Cuối cùng, cô ấy thỏa mãn mà ôm chầm lấy Chika, dùng cả hai tay để vuốt ve mái tóc mềm mại ấy.

"M-Miki-chan, xấu hổ quá…"

"Nè Miki! Đừng có làm rối tóc tớ vừa chải cho Chika chứ! Với cả thật không công bằng mà!"

"Được rồi, được rồi. Chúng ta thay phiên nhau nhé."

"C-Cái gì, thay phiên…?"

Chika khẽ kêu lên, nhưng các cô gái không hề để ý và bắt đầu xếp thành hàng.

Quả thực rất náo nhiệt và ồn ào.

Giống như biệt danh 'Toàn năng' của Saito, Chika cũng có.

'Thiên thần hòa bình'.

Một cái biệt danh đơn giản, ngây thơ nữa.

"Cứ như mấy thợ máy đang cùng bảo trì thiết bị vậy."

Tôi không kìm được mà lẩm bẩm.

Kikuchi Shohei- Đang ngấu nghiến bữa trưa cạnh tôi, bật cười.

"Ồ, hiếm khi thấy mày nói kiểu đó đấy."

"Ừ thì, mấy hôm trước tao có xem mấy bộ anime hoạt hình cũ. Khá thú vị."

"Bất ngờ thật, tao còn tưởng mày chỉ toàn xem sách dạy làm bánh kẹo thôi chứ."

"Gì chứ, tao còn xem các streamer, cả nghe nhạc nữa." Tôi cau mày khi nói, cảm thấy hơi khó chịu.

Tao có phải kẻ ngốc đâu chứ.

Shohei cười: "Ừ, cũng đúng nhỉ."

"Nhân tiện thì, mày hiếm khi mang theo cơm trưa đấy, Soma. Thường thì mày chỉ toàn ở căng tin hay cửa hàng bên ngoài thôi mà."

"Thi thoảng thôi."

"Hể~ Xem nào, chỉ có sandwich thôi sao? Đúng là mẹ của Soma nhỉ. Cô luôn thẳng thắn và tốt bụng mà."

"…"

Chẳng biết phải đáp lại thế nào, tôi im lặng và tiếp tục ăn.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Tôi chắp tay lại sau khi ăn.

"Tao đi mua nước ép đây."

Ừm, ăn sandwich có hơi khô, một lon nước ép sẽ giúp giải khát.

"--Cậu đây rồi."

Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, một trong những cô gái ngồi gần lối vào gọi tôi.

"Nè, Ichinose, dạo này cậu không mang theo bánh kẹo nữa sao, có chuyện gì thế? Vì cậu mà tớ tốn tiền mua đồ ăn vặt mất."

Một cô gái ăn mặc lòe loẹt, mái tóc màu vàng nâu do nhuộm, tiến tới với thanh sô cô la giơ trên tay trong khi phàn nàn.

"Này, đợi đã, tớ không làm đồ ngọt chỉ để giảm bớt chi phí ăn vặt cho ai hết, được không?"

Tôi giật lấy thanh sô cô la, bắt đầu nhấm nháp.

"Tớ biết rồi, cậu chỉ muốn ai đó nếm thử bánh kẹo của cậu thôi, đúng không?"

Cô ấy mỉm cười tự mãn khi lấy ra thêm một thanh sô cô la nữa.

Đúng vậy, trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp là ước mơ của tôi.

Tôi đã mang bánh kẹo đến cho các bạn nữ trong lớp với mục đích nhờ họ nếm thử, từ đó đưa ra nhận xét để cải thiện kỹ năng.

Đúng như cô ấy nói, tôi đã dừng mang bánh kẹo đến từ tầm hai tuần trước.

"Nếu lý do là vì phản hồi không làm cậu hài lòng, tớ nghĩ mình có thể cô gắng hơn nữa để giúp cậu.

Đề nghị này rất tốt, nhưng--

Ánh mắt tôi vô thức hướng về một người.

"A… Ừm, hiện tại tớ đang thiếu tiền. Trứng và sữa dạo này đắt quá."

"Vậy sao? Ừm… Vậy thì chúng ta chia một nửa chi phí nhé?"

"Hả?"

Tôi hơi nghi vấn.

"Thật đấy. Tớ thực sự rất thích đồ ngọt của Ichinose, cậu biết không?"

Những lời này thật bất ngờ, đồng thời cũng khiến tôi vui mừng.

Có điều gì tuyệt hơn việc bánh kẹo do mình làm được khen ngợi chứ.

Bạn đã đến cuối chương 54.

Không gian đọc của bạn