trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Lời mở đầu.
Thư viện vào buổi sáng sớm yên tĩnh thật.
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, mang theo hương thơm dịu từ hoa. Thoải mái ghê.
Có vẻ như tôi là người tới đây sớm nhất, đang ngồi đọc cuốn sách nấu ăn cũ vừa tìm được.
Khác với hiệu sách trogn thị trấn, thư viện trường không thay mới sách định kỳ, mà bảo quản những cuốn cũ. Có thể tìm được những cuốn sách từ tời Heisei, thâm chí là Showa ở đây.
Tôi cảm thấy rất thích thú khi đọc những cuốn hướng dẫn nấu ăn cũ này. Ví dụ nhé, từ ngày xưa, vì không có tủ lạnh nên bơ rất được ưa chuộng.
Chợt, tôi nhớ đến cô ấy, nụ cười hạnh phúc khi ăn chiếc bánh kem dâu tây.
Lật tiếp những trang sách, một góc màu cam khiến tôi bị thu hút. Là Halloween.
"Ồ, vậy ra từ thời đó đã có Halloween sao."
Có bánh nướng bí ngô, bánh quy tạo hình dơi và ma.
Thú vị thật.
"Bánh kẹo Halloween sao?"
Chắc lần sau làm cho cô ấy nếm thử vậy.
"A, Soma-san! Tìm thấy cậu rồi!"
Với giọng nói vui vẻ, một cô gái bước vào khi gọi tôi từ phía cửa.
"Ồ, hiếm khi thấy cậu đến thư viện nhỉ."
Tôi thấy hơi ngạc nhiên, khi vừa mới nghĩ tới, cô ấy đã xuất hiện ngay trước mắt.
"Không, tớ hông có gì muốn làm ở đây cả. cậu biết đó, Soma-san. lựa chọn sách ở đây khá hạn chế."
"Nếu cậu nói kiểu đó, cô thủ thư sẽ khóc mất."
Tôi bật cười với cô ấy- Chika Satomi.
"Vậy, có chuyện gì sao?"
"À, ừmm…"
Tiến lại gần tôi, chika dang eoonjg hai tay ra, xoay tròn một vòng.
"Cậu thấy thế nào?" Cô ấy nói, tạo dáng.
"Hửm… Thế nào?"
Rồi, Chiak phồng má tỏ vẻ không hài lòng. Dù cử chỉ này không mấy phù hợp với một học sinhc ao trung, nhưng bằng cách nào đó nó lại hợp với cô nàng- người có vẻ ngoài hơi trẻ con.
"Là đổi đồng phục đó! Cậu có thể cho tớ biết cảm nghĩ khi thấy tớ chuyển sang đồng phục mùa đông không?"
"Hả, đồng phục?"
Tôi cảm thấy khó hiểu.
"Thật ra thì cũng bình thường thôi. Tháng Mười rồi, mọi người cũng dần chuyển sang đồng phục mùa đông. Tớ cũng vậy mà." Tôi nói, chỉ vào áo blazer mình đang mặc.
"
Muu!
Ý tớ không phải như vậy! Là có gì khác so với tháng trước hay không chứ. Ít nhất cậu cũng nên nói những câu như 'Trông cậu xinh đẹp lắm' hay 'Cậu dễ thương lắm', hay là 'Bộ đồng phục này hợp với cậu lắm'."
Ừ thì, đồng phục được thiết kế để phù hợp với bất kỳ ai mặc chúng. Ngay cả tôi cũng được mẹ khen là 'bảnh bao' khi mặc bộ đồng phục mới vào buổi sáng ngày lễ nhập học.
"Chẳng vui chút nào hết! Cậu chẳng nhiệt tình gì cả!"
Chika vung tay múa chân loạn xạ, bất mãn như một đứa trẻ không được mua cho đồ ăn vặt.
"Hãy hỏi thử người như Saito xem. Cô ấy sẽ khen đến mức cậu phát ngán."
Đúng rồi, so với việc so sánh đồng phục, công thức nấu ăn từ thời Showa thú vị hơn nhiều.
"Muuuu! Soma-san, cậu chẳng chịu hợp tác gì hết!"
Tiếng nói của Chika át dần đi trong đầu tôi, chỉ còn lại cảnh làm bánh quy.
Rèn luyện tinh thần là rất quan trọng mà.
Miếng bột cắt thành hình dơi và mèo con đi, để lên khay nướng, cho vào lò và---
Chợt, cuốn sách trong tay tôi bị xoay sang một bên.
"Này, đừng làm phiền tớ." Tôi hơi bất mãn nhìn Chika, người đang nắm lấy cằm của tôi.
"Tớ thấy Soma-san rất dễ thương trong bộ đồng phục mùa đông đó, cậu biết không?"
Lần này, trái ngược với vẻ năng nổ ban nãy, Chika toát ra phong thái thật… Trưởng thành?
"Hả…?"
"Đó là cảm nghĩ của tớ. Tớ nghĩ sẽ không công bằng khi chỉ hỏi mà không nếu ra ý kiến của mình."
"Thật ra thì, tớ không cần cậu nhận xét về đồng phục mùa đông của tớ."
"Đừng nói vậy."
Tôi cố gắng thoát ra, nhưng cô ấy cưới và ngăn tay tôi lại.
"Soma-san trong bộ đồng phục mới trông khá khác biệt đó. Đã nửa năm kể từ khi nhập học rồi, nhưng cậu vẫn rạng rỡ như vậy. Soma-san thật dễ thương, tớ muốn vuốt ve đầu cậu nhiều hơn nữa cơ."
"Đấy không phải là lời khen đâu."
"Đó là lời khen."
Chika nhẹ nhàng vuốt vẻ đầu tôi, cứ như đang đối xử với một đứa trẻ.
Thói quen xấu này của cô ấy rất hay diễn ra với tôi.
Bình thường, Chika rát ngây thơ, tới mức người ta sẽ nghi ngờ liệu cô ấy có cùng tuổi với mình hay không. Các bạn nữ trong lớp đều rất yêu quý cô ấy, cứ như là một linh vật sống vậy.
Nhưng cái nụ cười 'trưởng thành' lúc này đây, là một khía cạnh khác của Chika Satomi, một khía cạnh mà chỉ mình tôi biết.
"Cứ gọi tớ là 'chị' nếu muốn nhé?"
Bàn tay thon thả nhẹ nhàng đi xuống, luồn qua tóc tôi, tiến tới má.
"Dừng lại đi…"
Có rất nhiều cách để trốn thoát, nhưng tôi không thể tự mình làm được.
"Sao Soma-san ngượng ngùng lại đáng yêu tới vậy nhỉ? Tớ cảm tháy mình sẵn lòng làm bất cứ điều gì để được nhìn thấy cậu như vậy."
Khuôn mặt cô ấy áp sát lại gần tôi, nhẹ thì thầm vào tai tôi.
"Đây là lỗi của Soma-san đó, vì cậu đã không cho tớ biết ý kiến về bộ đồng phục. Đây là hình phạt vì cậu đã làm cho một cô gái phải thất vọng."
"Nếu giờ tớ nói, thì cậu tha cho tớ được không?"
"Tất nhiên rồi."
Áp sát mặt lại gần hơn nữa, Chika nhẹ gật đầu.
Phải nói thôi…
"À thì---"
---
Ding- Doong- Ding- Doong---
Tiếng chuông từ chiếc loa cũ vang lên, làm cả tôi lẫn Chika giật mình.
"A, giờ sinh hoạt sắp bắt đầu rồi ha."
Chika đột nhiên trở lại trạng thái bình thường, buông tôi ra.
"chúng ta cùng quay lại lớp nhé, Soma-san?"
Lúc này, tôi mới bừng tỉnh.
"Đi trước đi. Tớ phải trả sách đã." Kìm nén trái tim sắp nổ tung vì căng thẳng, tôi xua tay.
"Ồ, được rồi, vậy hẹn gặp lại ở lớp học."
Chika gật đầu, ngoan ngoãn trở lại lớp 1-4. Nhưng trước khi đi, cô ấy quay người lại, nở nụ nười ban nãy.
"Cậu dễ thương trong bộ đồng phục mùa đông lắm đó, Soma-san."
"Đừng nói những điều như thế nữa. Tớ chẳng thấy vui chút nào."
Vẫn nguy hiểm như mọi khi.


