Chương 50 · 95 chương

Lời kết.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Lời kết.

Hôm nay là một ngày Chủ Nhật. Thời tiết thật trong xanh, là một ngày hoàn hảo để đi chơi.

Tôi đi tới điểm hẹn quen thuộc trước nhà ga, nơi Chika- Mặc một chiếc quần jean toát lên dáng vẻ năng động, đang đợi tôi với mổ chiếc túi lớn trên tay. có vẻ như đó là hộp đựng đồ ăn trưa.

"Xin lỗi, tớ đến muộn. Tớ mải chuẩn bị cái này quá."

Tôi giơ chiếc túi giữ lạnh ra, nói lời xin lỗi với Chika.

"Không sao đâu, cậu đến đúng giờ hẹn mà, Soma-san."

"Nghĩ lại thì, cậu luôn tới sớm hơn tớ nhỉ."

"Đây là vé nè, tớ đã mua trước rồi."

"Cậu chuẩn bị tốt thật."

"Ừm! Dù sao thì bố và Miki-chan luôn là người mua cho tớ, nên đây là lần đầu tiên tớ tự mua đó."

Chika nói với vẻ mặt tự hào. Có hơi trẻ con, nhưng tôi hiểu được niềm vui của cô ấy.

Chúng tôi cùng nhau đi về phía cổng soát vé.

"Cái túi trông nặng thật. Để tớ xách hộ cho."

"Ể~ Cậu đang tỏ ra ga lăng sao, Soma-san. Vậy thì, làm ơn."

Tôi đón lấy chiếc túi, quả thực khá nặng.

"Tớ mong bữa trưa lắm đấy."

"Đừng lo, đây không chỉ là cơm cà ri thôi đâu. Chắc chắn cậu sẽ thích nó."

Chika tinh nghịch đáp lại, rồi chuyển ánh mắt mong đợi sang túi giữ nhiệt trên tay còn lại của tôi.

"Trông cậu có vẻ rất hào hứng vwois món tráng miệng nhỉ, Chika."

"Ừm ừm!"

"Ồ, tới sân ga số ba rồi."

"A, đúng rồi, Soma-san, tớ đã mời cả Miki-chan, nhưng cậu ấy lại từ chối vì có việc cần làm."

"Vậy sao, tiếc nhỉ."

"Tớ muốn Miki-chan nếm thử nữa cơ…"

"Vậy sao lần sau cậu không mang đến trường cho cô ấy nhỉ, Saito nhất định sẽ rất vui."

"Ồ, ý kiến hay ghê. Nếu hôm nay món tớ nấu được Soma-san duyệt, tớ sẽ làm vậy. Tớ sẽ thêm vài món mà Miki-chan thích vào nữa."

Một lúc sau, đoàn tàu tiến về ga, chậm dần với tiếng 'lách cách'.

"Kịp rồi. Tốt quá."

Chika thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh tôi.

"Lỡ một chuyến cũng không sao. Đừng lo lắng quá."

"Ừm, cậu nói đúng. Nhưng vì tớ đã lên hết kế hoạch cho chuyến đi này rồi, nên tớ muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất."

Chika nói, chỉ vào cuốn sổ tay nhỏ đang ló ra từ ngăn túi sách.

"Cậu dùng cả dấu trang nữa sao? Chắc phải tốn nhiều thời gian lắm nhỉ."

Tôi nhận lấy cuốn sổ khi cô ấy đưa qua. Lịch trình trong ngày, các điểm tham quan, thời gian biểu, tất cả đều được trình bày gọn gàng, xen kẽ với những hình minh họa đáng yêu.

Tuyệt thật…

"Tớ cũng muốn tiết kiệm chi phí cho những việc mình muốn làm. Giống như cậu vậy, Soma-san, nếu có loại bánh ngọt nòa mà cậu muốn làm, dù quy trình có phức tạp tới đâu, cậu chắc chắn sẽ chọn phương án tối ưu nhất."

"Ừm, vì nó mang lại cảm giác thành tựu và niềm đam mê trong tớ."

"Tớ cũng vậy! Tớ và Soma-san khá giống nhua ở điểm này nhỉ. Tớ nghĩ chúng ta rất hợp nhau đó!"

"Ồ, vậy sao."

Tôi thờ ơ đáp lại, khiến Chika bĩu môi.

Hợp nhau sao…

Không, chỉ là vì mục tiêu riêng của mỗi người mà thôi. Chúng tôi chỉ đang giúp nhau tiến bộ, nhưng lại bị hiểu lầm theo kiểu đó…

Khoang tàu lắc lư. Tôi liếc nhìn cô gái ngồi cạnh mình.

Đôi mắt long lanh ấy đang ngắm nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, thi thoảng nheo lại với vẻ thích thú, cứ như một đứa trẻ được dẫn đi sở thú.

Chika rất dễ thương, và cô ấy chắc chắn là một người tuyệt vời. Cô ấy cũng rất mạnh mẽ, luôn có niềm tin vững chắc.

… Hửm?

Chika dễ thương hơn mình tưởng rất nhiều nhỉ.

Đột ngột nhận ra sự thật muộn màng này, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

"--- Soma-san?"

Đột nhiên, cô ấy quay người lại.

"Phải chăng cậu đã nhìn chằm chằm tớ nãy giờ ư?"

"Ừm… Không, cái đó…"

Xác nhận thì quá xấu hổ, nhưng phủ nhận thì lại thấy có lỗi vì đã nói dối.

Trong lúc tôi cố suy nghĩ lời đáp lại, Chika cúi đầu xuống.

"Tớ hiểu ý của Soma-san rồi. Tớ xin lỗi."

"Hả?"

"Tớ nghĩ cậu muốn tớ mặc bộ quần áo tớ mới mua hôm trước. Tớ xin lỗi vì đã không đáp ứng được mong đợi của cậu nhé."

"Sao tự nhiên…?"

"Tớ hiểu cảm xúc của cậu và tớ cũng muốn mặc chúng. Nhưng cậu thấy đấy, nếu cử động tay mạnh thì nó sẽ tuột ra mất… Hôm nay, tớ muốn chơi ném bóng."

Nói xong, cô ấy lấy một quả bóng cao su từ trong tui ra cho tôi xem.

"Sẽ xấu hổ lắm nếu đồ lót của tớ bị lộ ra ngoài khi chúng ta chơi ném bóng… Nó có hơi mỏng."

"Khoan, khoan khoan khoan!"

"Không được sao? Cậu không muốn chơi ném bóng sao, Soma-san?"

Chika nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Không phải tớ không muốn chơi ném bóng. Vấn đề là, sao cậu lại nghĩ tớ muốn cậu mặc bộ đồ hôm lâu?"

Tôi không nghĩ mình đã nói điều gi như vậy.

Tuy nhiên, với vẻ mặt bối rối, Chika tiếp tục.

"Nhưng, Soma-san, lúc đó mặt cậu đỏ bừng lên mà."

"Cái gì--!"

Tôi câm nín.

"Cậu có vẻ thích nó. Tớ rất vui vì cậu thíc, và tớ cũng thấy hài lòng vì đã chọn nó nữa."

"Không, không phải như vậy!"

"Thật sao? Tớ thì không nghĩ vậy đâu, nhưng đừng lo mà. Lần tới khi chúng ta đi chơi, tớ sẽ mặc nó. Cậu có thể thoải mái ngắm nhìn tớ."

"Tớ không nói là muốn nhìn thấy nó!"

"Đừng ngại mà. Không sao đâu. Nếu cậu muốn xem gì, tớ sẽ mặc thử hết. Dù là đồ cổ động, đồ thỏ hay sườn xám, tớ đều mặc hết. Dù có hơi xấu hổ, nhưng nếu Soma-san thích thì… T-Tớ sẽ làm tất cả. Nếu cậu có yêu cầu gì, đừng ngại mà hỏi nhé!"

"Tớ chẳng có yêu cầu gì cả!"

"Thôi nào, đừng ngại ngùng chứ. A! Tớ biết rồi, hay là tớ mặc đồ hầu gái nhé!"

"Đồ hầu gái?"

Đồ hầu gái sao…!?

"Soma-san, cậu thích đồ hầu gái sao? Ồ, tớ hiểu rồi, là vậy sao…?"

"Uuuu… K-Kệ đi, thì sao chứ!? Tớ thích hầu gái, được chứ!"

"Ồ, giờ thì cậu mới chịu hợp tác rồi. Vậy thì lần sau tớ sẽ mặc đồ hầu gái cho cậu xem. Hãy chờ xem nhé."

Mặt tôi nóng bừng khi bị Chika áp sát với nụ cười tươi.

Đây mà là 'tình cảm' mà Saito nói sao!? Mình chỉ đang bị trêu chọc một chiều thôi mà…!?

"… cậu thấy trêu tớ vui lắm à!?"

"Ừm, vui lắm!"

"Đừng có cưới toe toét kiểu đấy!"

Chắc chắn phải giải thích lại với Saito, chắc chắn!

Bạn đã đến cuối chương 50.

Không gian đọc của bạn