trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,18: Vô vàn khả năng của kem!
[Chika.]
Từ phía bên kia của cánh cửa lớn màu đỏ tươi trước mặt, tôi có thể nghe thấy tiếng rì rầm của rất nhiều giọng nói.
Bố mẹ đang ở ngoài đó và đợi chúng tôi.
Hồi hộp quá… Lo lắng nữa.
Nhìn đôi tay được bao phủ bởi đổi găng tay cưới trắng tinh, tôi cảm thấy quyết tâm trong mình như thêm vững vàng hơn.
Cuối cùng thì ngày trọng đại này đã đến!
Tối sắp kết hôn, khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi đã từng chỉ có thể mơ ước.
Không một người phụ nữ nào mà không cảm thấy tim đập nhanh vào ngày này được.
"… O…o…áp…"
Ấy vậy mà, chồng tương lai của tôi- Mặc bộ lễ phục trắng, đứng bên cạnh tôi và thản nhiên ngáp một cái như đang buồn ngủ.
"Trời ạ, anh lại thế nữa rồi. Chuẩn bị đi nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó."
Tôi nhẹ huých vào sườn anh ấy bằng khuỷu tay, nhưng anh ấy chỉ làm vẻ mặt đáng thương.
"Dù em có nói vậy, anh mới làm bánh cách đây hai tiếng thôi. Thức trắng đêm, là thức trắng thêm đấy. Mà, anh xin lỗi vì đã ngáp."
"Không được lấy lý do. Đây là khoảnh khắc duy nhất trong đời chúng ta, và em sẽ không chấp nhận bất kỳ sự luộm thuộm nào đâu."
"Vợ à, em nghiêm khắc quá."
Anh ấy cười gượng gạo, rồi tự vỗ vào má để lấy lại tỉnh táo.
Dù sao thì, là một thợ làm bánh, anh ấy đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để làm chiếc bánh cưới này mà.
"Nhưng dù sao thì, thật vui khi được làm bánh ngọt sau một thời gian dài dù không phải là công việc chính thức. Cảm ơn vì đã giúp đỡ anh nhé."
"Vâng, em cũng thích mà. Cùng làm lại bánh vui thật đó."
Dù tôi chỉ làm những việc đơn giản như phết kem hay cắt trái cây, nhưng nó cũng thật hạnh phúc.
"Em mong được cho bố mẹ và bạn bè xem nó lắm đó."
"Nói thật thì anh thấy có hơi hồi hộp khi phải cho bố mẹ em, những thợ làm bánh chuyên nghiệp, xem thành quả của chúng ta."
"Đừng lo mà. Tự tin lên nào anh yêu, chiếc bánh thật sự rất tuyệt vời đấy."
Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ấy để động viện.
"Nếu em đã nói vậy thì, được rồi. Anh thấy mình tự tin hơn chút rồi."
"Dù sao thì em cũng là vợ anh mà. Em sẽ luôn ở cạnh động viên anh."
Đúng vậy, tôi là vợ anh ấy, anh ấy là chồng của tôi. Mối quan hệ của chúng tôi đã trở thành như thế.
"Đã tới lúc rồi, hai người sẵn sàng chưa ạ?"
Nhân viên khách sạn gọi chúng tôi.
Tôi và anh ấy đều thẳng lưng.
Bài hát đám cưới- Đoạn âm nhạc quen thuộc mà tôi từng nghe cách đây hai mươi năm, vang vọng từ phía sau cánh cửa đỏ.
Bây giờ là lúc cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường.
"Mà này, sao em lại chọn bài hát này? Nó có hơi cổ rồi không?"
Ngay khi chuẩn bị bước vào, chồng tôi đột nhiên hỏi điều đó.
"Có gì không ổn với nó sao anh yêu?"
"À, không, anh cũng không biết nữa, chỉ là thấy hơi tò mò thôi."
"Ừm… Không biết tại sao em lại chọn bài hát này nhỉ?"
Dù tôi chính là người đã chọn bài hát này, nhưng thực ra cũng không hiểu sao mình lại chọn nó.
Tôi chỉ là cảm thấy đám cưới của mình nhất định phải có bài hát này.
"Quả nhiên là rất giống em nhỉ."
Anh ấy nói, bật cười.
"Ể, anh đang trêu chọc em sao?"
"Không, không hề. Vì là em, chắc chắn phải có lý do quan trọng nào đó. Em vẫn luôn như vậy mà, kể từ thời chúng ta còn đi học."
Anh ấy nói, khẽ chọc vào bờ má hơi phồng lên của tôi.
"Ngay cả anh, chồng em, cũng chẳng thay đổi mấy từ lúc tốt nghiệp cao trung mà."
"Đừng gọi anh là 'Danna-sama'. Nghe nó… Hơi kỳ."[note99989]
"Vậy thì, honey?"
"Nghe không ổn lắm. Cứ gọi như mọi khi là được rồi."
Dù anh ấy nói vậy, thì 'Danna-sama' hay 'honey' cũng có sai đâu chứ. Dù sao thì chúng tôi sắp kết hôn mà.
"Vậy thì em nên gọi thế nào? Nếu cả 'Danna-sama' và 'honey' đều không được, thì 'darling' nhé?"
"… Được rồi, dừng lại đi. Em lại bắt đầu trêu chọc anh đấy."
Nhìn khuôn mặt dễ thương ấy, tôi không nhịn được cười.
Mỗi khi thấy vẻ lo lắng của chồng, tôi lại không nhịn được mà trêu anh ấy. Đây đã là thói quên từ lúc học cao trung rồi.
Tôi yêu mọi biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy.
Nụ cười tinh nghịch khi cả hai cùng vui đùa, khuôn mặt nghiêm túc lúc làm bánh kẹo, vẻ mặt lo lắng khi tôi trêu anh ấy, khuôn mặt khi ngủ của anh ấy-- Tôi yêu tất cả.
Nhân viên thông báo, chúng tôi chuẩn bị bước vào.
Tôi muốn nhìn thêm nhiều nữa biểu cảm của anh ấy, bây giờ, tương lai, và mãi mãi về sau. Đó là lý do tại sao chúng tôi kết hôn.
Phía sau cánh cửa, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, át đi tiếng nhạc đám cưới.
Ngay khi cánh cửa chuẩn bị mở ra, tôi lén thì thầm với anh ấy.
"A, đúng rồi. em mong chờ đến lúc cắt bánh lắm đó."
'Ừm, anh cũng vậy. Anh sẽ rất vui nếu em mỉm cười khi cắt đấy."
Cả hai chúng tôi đồng thời bước qua cánh cửa.
Hạnh phúc quá!
Hạnh phúc quá đi mấ-----
---
Bíp--Bíp--Bíp--Bíp----…
Tiếng chuông báo thức vang lên, khiến tôi mơ màng mở mắt.
Trần nhà này… Là phòng mình.
Tôi vô thức mà thở dài một hơi.
"… Giấc mơ kỳ lạ thật đó."
Đó là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại chân thực đến lạ thường. Nhưng nó đang dần phai mờ đi trong tâm trí tôi.
"Giấc mơ này là sao…?"
Tôi ngồi dậy, cảm thấy hơi chóng mặt.
Đó là một giấc mơ đẹp, nó để lại một hơi ấm dịu nhẹ trong tim tôi.
Cảm giác này… Không, cảm xúc này…?
Arghh, chẳng biết nữa…
"Chika~ Con dậy chưa? Mau dậy đi nào. Miki-chan sẽ tới đón con đó."
Mẹ gọi tôi từ bên ngoài cửa.
"Vâng, con tới ngay đây."
Tôi rời khỏi giường, mở rèm cửa.
Ánh nắng buổi sáng sớm len lỏi vào phòng phòng. Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Được rồi, đến trường thôi nào!
"Sau giờ học, mình làm gì cùng Soma-san được nhỉ?"


