Chương 51 · 95 chương

Extra chapter.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Extra chapter.

Khi cả hai rời khỏi cửa hàng, hoàng hôn đã lặn hẳn. Làn gió ấm áp biến mất, chỉ còn lại cái se lạnh của mùa thu.

"Kem thì ngon thật đấy, nhưng tớ ăn nhiều quá. Giờ cảm thấy lạnh ghê."

Chịu đựng làn gió lạnh thổi qua đường phố, Soma xoa xoa hai cánh tay.

"Cậu nói đúng. Tớ cũng thấy hơi lạnh."

Chika đáp lại khi ngước lên nhìn trời.

"Mùa thu tới rồi ha. Tớ thèm ăn món gì đó nóng quá."

"Ừm. Tớ thì muốn ăn ramen."

"Ramen sao? Nghe ngon thật đó. Tớ thích vị miso, và thích ăn một bát ramen có nhiều bắp làm topping!"

"Ồ, vậy sao. Tớ muốn cho thật nhiều tỏi vào, sẽ rất ấm người đấy."

"Sẽ có mùi đó, nhưng nghe cũng hay thật."

Khi Soma bắt chước dáng điệu húp mì ramen, Chika bắt đầu liếc nhìn xung quanh với vẻ tò mò.

"Soma-san, Soma-san. Hay là mình đi ăn ramen ngay bây giờ nhỉ? Tự nhiên tớ lại thèm một bát ramen."

"Tớ hiểu ý của cậu. Nhưng mà không được. Tớ không còn nhiều tiền đâu."

Đúng vậy, chơi bi-a ở trung tâm, lại gọi thêm hai cốc kem. Ví tiền của Soma đã bị 'thương' nghiêm trọng.

"Vấn đề tiền bạc sao… A, tớ cũng vậy…"

Chika đáp lại, nhìn xuống chiếc túi đựng thú bông trên tay.

"Hơn nữa, tớ cũng không biết gần đây có quán ramen ngon nào cả."

"Thật sao? Vì chúng ta đang ở nhà ga nên tớ tưởng sẽ có nhiều chứ."

"Chắc vậy. Nhưng tớ không quá rành đâu, về mọi quán ở đây chứ không riêng ramen."

Dù thích đồ ngọt, nhưng Soma không mấy mặn mà với nấu nướng.

Làm bánh kẹo và nấu nướng không giống nhau.

Chắc chắn Soma sẽ dùng bữa với bạn bè khi cả đám tụ tập, nhưng cậu chưa từng tự chọn địa điểm.

"Hãy thử vào một tiệm bất kỳ đi, hoặc cậu có thể tìm kiếm trên mạng."

Nghe cũng thú vị đó, nhưng mạo hiểm quá. Với lại, tớ đang không có tâm trạng ăn ở nhà hàng đông người… Tớ muốn ăn một bát ramen thật ngon và đậm đà."

Dường như trải nghiệm ở quán cơm bò trưa đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Chika.

"Vậy thì, cậu nên nghĩ kỹ và lên kế hoạch cho lần tới của chúng ta đi."

"Vâng! Nếu giờ mà ăn gì đó nữa, chắc tớ không thể ăn được bữa tối mẹ nấu mất. Lần sau tớ sẽ tìm hiểu thật kỹ, vậy nên hãy đi cùng tớ nhé."

"Ừm, chắc chắn rồi."

Tiếp tục bước, cả hai hướng về phía nhà ga.

"A, đúng rồi. Mỗi khi tới đây, cậu thường ăn gì vậy, Soma-san?"

"Ừm? Mì ramen, mì Udon, cơm bò, cà ri, bánh mì kebab. Hết rồi."[note106976]

"Ể, chỉ năm lựa chọn thôi ư? Và tất cả đều là từ mấy chỗ đông người đó, đúng không?"

"Vì tớ không muốn mất thời gian. Hơn nữa, tớ muốn dành tiền cho nhiều việc khác hơn là chỉ ăn, nên vậy là đủ với tớ rồi."

"Ừm, vậy sao. Mà, có vẻ như cũng có nhiều người giống Soma-san nhỉ…"

Chika lẩm bẩm. Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ, cô đi ngang qua một cặp đôi, một người đàn ông và một người phụ nữ.

"A, hai người đó…"

Cô dừng lại, quay mặt lại về phía hai người.

"Sao thế, Chika?"

"A, tớ nhớ là đã nhìn thấy họ lúc ăn trưa."

Hai người kia cũng mặc đồng phục giống họ.

"Ồ, một cặp đôi sao."

Chính là cặp đôi khi ăn trưa Soma đã gặp. Họ khoác tay nhau, trò chuyện vui vẻ với khoảng cách gần gũi, dường như không để ý mọi người xung quanh.

"Thư giãn trong giờ nghỉ trưa và vẫn thân mật như vậy sau giờ học. Tuyệt thật đó, khi được gần gũi như vậy."

Mắt Soma khẽ nheo lại. Đối với một người chưa từng trải qua việc yêu đương, chứng kiến các cặp đôi thể hiện tình cảm thái quá không phải là điều dễ chịu.

"Đi thôi, Chika."

Không mấy hứng thú, cậu quay người lại ngay lập tức. Quên đi những việc mình không muốn nhớ gì sẽ tốt hơ--

Chợt, gấu áo của Soma bị Chika nhéo lấy.

"Hửm, sao thế?"

"… Soma-san, nếu chúng ta thử đi theo hai người đó thì sao?"

Chika nói một điều không ai ngờ được.

"Hả? Sap chúng ta phải làm vậy?"

"Ừm, việc họ đi dạo quanh đây vào giờ này có thể cho thấy họ đang đi đâu đó để ăn tối. Hai người đó có nhắc đến việc đến một nơi có phòng riêng để thư giãn trong giờ ăn trưa. Nếu là vậy thì, có lẽ họ rất am hiểu về các quán ăn ở đây."

Với vẻ mặt bực bội, Soma lắc đầu.

"Không, dù vậy thì tớ cũng không muốn bám theo họ. Phiền lắm. Hơn nữa đó có thể không phải là nhà hàng mà là quán Karaoke."

"Vậy thì cũng ổn mà. Nếu là quán Karaoke thì chắc chắn nó ở gần đây, mình chỉ cần dừng lại nếu họ bước vào là được mà."

Chika cố gắng để thuyết phục Soma.

Cậu muốn về, nhưng bỏ mặc một cô gái ngây thơ như Chika giữa đường phố vào buổi tối như này thì…

"… Được rồi, chỉ một lát thôi. Không được quá một tiếng đâu." Kiểm tra lại giờ trên điện thoại, cậu nhìn dang Chika.

"A, vâng! Đến lúc rồi, theo dõi thôi!"

"Này này, khoan đã. Cậu thực ra không hề quan tâm về nhà hàng mà chỉ muốn theo dõi họ thôi, đúng không."

Và thế là, cuộc phiêu lưu kỳ lạ của hai người bắt đầu.

Mà, hôm nay nhiều chuyện đã xảy ra thật đấy.

Soma ngẫm nghĩ, đi theo Chika.

"Soma-san, cậu nghĩ sẽ là nhà hàng nào?"

Cách cặp đôi khoảng mười mét, Chika quay sang hỏi Soma.

"Ai mà biết được? Chắc là quán pizza hoặc mì Ý thôi."

"Một nhà hàng Ý cao cấp ư, nghe tuyệt ghê. Nếu vậy thì, lần tới chúng ta cùng đi nhé, Soma-san."

"Không đời nào. Nhà hàng Ý binhg thường với tớ đã đủ sang trọng rồi."

"

Muu,

chán vậy. Tớ muốn thử đi ăn nhà hàng Ý cao cấp với cậu cơ, Soma-san."

"Nếu có tiền, tớ sẽ dùng để mua nguyên liệu làm bánh. Hơn nữa, sao cậu biết hai người đó sẽ ăn ở nhà hàng Ý chứ. Biết đâu lại là một quán hamburger thì sao."

"Nhưng tớ không nhớ quanh đây có cửa hàng nào bán hamburger cả."

"Vậy thì quán mì soba."

"Soma-san, cậu chỉ đang loại trừ dần thôi phải không?"

"Ừ, trời lạnh, và tớ mệt. Tớ muốn nhanh chóng hoàn thành cái việc ngớ ngẩn này và về nhà."

"

Muu! Mu-Mu-Muuuuuuuu!"

Chika bĩu mỗi đầy bất mãn khi thấy cậu chẳng có tí động lực nào.

"Cậu là con bò à?"[note106980]

"Chán Soma-san ghê! Lời đáp lại của cậu chẳng có tý động lực nào hết!"

"Dừng dừng dừng. Đừng diễn hài nữa, và ngừng mong chờ tớ phải đáp lại một cách hài hước đi."

"Hài hước sao… A, nhân tiện, lễ hội văn hóa của trường sẽ diễn ra vào tháng tới đó."

"Này, thôi đi. Đừng có nghĩ tới cái sự kiện đáng sợ đấy nữa."

Vừa nói chuyện, cả hai tiếp tục đi thoe cặp đôi.

"… Không hiểu sao, tớ thấy không khí của thị trấn đang thay đổi."

Đi bộ được khoảng mười phút, Chika đột nhiên nhìn xung quanh.

"Ở đây sẽ có quán ăn sao?"

Chika nghiêng đầu. Soma cũng ngoảnh đầu nhìn quanh với vẻ khó hiểu.

"Không, tớ không nghĩ có học sinh cao trung nào lại thích ăn uống ở khu giải trí về đêm đâu."

Ít nhất thì Soma không nghĩ ra được ai.

"Đi tiếp sao…?"

Cậu biết rõ cặp đôi kia đang cùng đi về đâu.

"Này, Chika, quay lại thôi."

Lần này, Soma nắm lấy tay áo Chika, ngăn cô lại.

"Hả? Quay lại bây giờ sao? Chúng ta vẫn chưa tới nơi họ sẽ đến mà."

"Không sao cả. Quay lại thôi, vậy là đủ rồi."

Cậu nắm vai Chika, xoay phát người cô nàng lại về phía mình.

"

Cái cặp đôi ngốc nghếch đó…! Ít nhất thì thay đồng phục ra đi chứ? Kỳ cục thật."

Trên đường quay trở lại nhà gà, Soma khẽ càu nhàu.

Tất nhiên rồi, học sinh cao trung làm sao có thể dám vào khu người lớn đó được. Trừ khi hai người đó đã tiến xa hơn Soma tưởng tượng rất nhiều.

Trong lúc cậu phàn nàn với đôi má đỏ ửng, Chika- đi bên cạnh, ngơ ngác nhìn sang.

"Soma-san, hai người đó đi đâu vậy? Nhìn vẻ mặt của cậu thì chắc chắn là biết rồi. Xin hãy nói cho tớ biết nữa."

Chika rất ngây thơ.

Nếu cung cấp cho cô nàng thông tin không cần thiết, chắc chắn Soma sẽ bị chỉ trích thậm tệ. Nên cậu quyết định giả ngơ.

"Ai mà biết được. Tớ chỉ muốn về nhà thôi."

"Ơ? Nhưng nhìn cậu có vẻ như đã biết rồi mà. Đừng keo kiệt mà, hãy nói cho tớ biết đi mà."

"Tớ không biết."

"Không mà, nói cho tớ biết đi!"

Cô nắm lấy cánh tay của Soma, lắc lên xuống khi nói.

"Tớ không biết, nên không thể nói."

Soma quay mặt đi, cố gắng không nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia.

Tuy nhiên, cậu càng bị nhìn chăm chú hơn.

"Soma-san, mặt cậu đỏ quá, tại sao vậy?"

"Vì trời lạnh thôi."

"Thật vậy sao? Nhưng mặt cậu tự nhiên đỏ bừng lên mà."

"Ừm, vì tớ đang lạnh. Dù sao thì, đi cẩn thận vào, không thì cậu sẽ ngã đấy."

"Vậy thì, giống cặp đôi kia, tớ có thể khoác tay cậu được không? Tớ chắc chắn làm vậy thì chúng ta sẽ không ngã đâu."

"Không đời nào!"

Một lúc sau, cả hai lai trở về chỗ của hàng tiện lợi ban đầu. Dưới ánh đèn đường, Soma bất lực thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn vào Chika.

"Nghe này, Chika. Hãy quên những gì đã xảy ra ban nãy đi."

"Tại sao vậy?"

"Nếu ai đó biết thì sẽ rất không ổn."

Ngay khi cậu nghĩ cô nàng sẽ phản ứng kiểu 'không đời nào' hay 'tớ không muốn', Chika chỉ mỉm cười, nhìn vào mặt cậu giây lát rồi gật đầu.

"Được rồi, nếu như Soma-san đã nói vậy thì tớ sẽ làm theo."

Chika gật đầu thật mạnh.

"Ừm, thế là được rồi."

Sự thẳng thắn quá mức ấy khiến Soma hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Vậy thì, chúng ta dừng ở đây hôm nay nhé. Cảm ơn vì đã đi cùng tớ. Hôm nay tớ thấy vui lắm."

Chika cúi đầu trước cậu, trong lúc chuyển động, mái tóc nâu thường ngày của cô rũ xuống, để lộ ra vành tai đang đỏ bừng, và điều đó làm Soma chú ý.

"Hửm?"

"Hẹn gặp lại cậu ở trường ngày mai nhé."

"Khoan đã, Chika."

Dù cậu cố gọi, Chika vẫn rời đi.

"Hả… Có thể nào…"

Soma chợt cảm thấy choáng váng.

Có lẽ Chika đã nhận ra ý đồ của cặp đôi kia từ lâu rồi. Đó là lý do tại sao cô nàng cứ hỏi mãi.

Nếu biết trước, cô ấy đã có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ mặt đỏ bừng của Sōma, và dù chắc hẳn cô ấy cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng cô ấy đã giấu đi.

"Không, không đời nào, không thể… Nhưng nếu là Chika thì…"

Cậu cảm thấy thôi thúc muốn đuổi theo cô và hỏi.

Tuy nhiên, việc nhắc lại chủ đề này có lẽ sẽ không ổn lắm. Nó sẽ chỉ tạo ra tình huống cậu bị Chika trêu chọc mà thôi.

Cắn chặt môi, Soma tiếp tục bước đi.

Bạn đã đến cuối chương 51.

Không gian đọc của bạn