trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,16: Vô vàn khả năng của kem!
"Tớ nghĩ mình thích Mocha hơn vì hương vị cà phê không quá lấn át vị kem."
"Tớ cũng thích Mocha vì nó ngọt hơn. Espresso có hơi đắng đối với tớ." Chika đáp lại lời nhận xét của tôi.
"Chỉ vì Chika cứ như trẻ con thôi. Tớ biết hôm trước cậu đã lén bỏ thêm sữa vào trong cà ri mà."
"Đ-Điều đó có gì sai đâu chứ!"
"… À mà, Saito, cậu không định ngồi xuống sao?"
Khi chúng tôi đã ăn hết hơn nửa lượng kem trong cốc, mới nhận thấy Saito vẫn đứng đờ ra ở đó.
"… Tớ về nhà đây." [note99692]
"Hả? Cậu không định ăn ở đây à? Phải ăn nhanh trước khi nó tan chảy chứ."
"Miki-chan, chúng ta cùng ăn ở đây nhé."
Chẳng hiểu sao, Saito lắc đầu nguầy nguậy.
"Đây, cho hai người, vậy hãy ăn cùng nhau nhé."
Với vẻ mặt kỳ lạ, cô ấy đặt cốc kem của mình xuống bàn.
Có gì kỳ lạ sao…?
Sao Saito lại trưng ra vẻ mặt ấy nhỉ?
Lúc này, tôi quay sang Chika. Cô ấy cũng đang nhìn sang tôi, hơi đỏ mặt mà đảo mắt đi.
"Chúng ta đã đi xa vậy rồi mà Miki-chan. Kem ngon lắm đó…?"
"Không sao đâu. V-Vậy, hẹn gặp lại ngày mai!"
Bất chấp sự níu kéo yếu đuối của Chika, Saito nhanh chóng rời đi.
Hả…?
"Sao tự nhiên cô ấy lại về nhỉ? Bị sốt chăng?"
"Có lẽ Miki-chan có việc gấp cần giải quyết."
"Thôi thì cũng hết cách. Thật đáng tiếc, được rồi, hãy thử loại vani này xem sao."
"Vâng. Nhưng mà, tớ ăn có hơi nhiều kem, nên người thấy có hơi lạnh. Tớ muốn mua một ít trà nóng. Soma-san, cậu có muốn trà nóng không?"
"Ừm… Tớ không có nhiều tiền. Cho tớ xin vài ngụm trà của cậu nhé, Chika."
"Ừm, được thôi."
Nhìn Chika vui vẻ chạy bước nhỏ tới quầy, những nghi hoặc ban nãy của tôi lại ùa về.
Sao lúc nãy trông Saito có vẻ kỳ lạ.
Sự rời đi của cô ấy khá bất thường, không giống với tính cách nghiêm túc thường ngày. [note99693]
Lúc này, Chika trở về với một cốc trà nóng trên tay.
Mà kệ đi, Chika vui vẻ là quan trọng nhất.
"Đây."
"Mm. Vị vani này cũng ngon ghê!"
◆ ◆ ◆
Ngày hôm sau.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi đang lật xem cuốn sách dạy nấu ăn mượn trên thư viện, thì Chika tiến đến gần và đưa ra một kế hoạch đầy 'tham vọng'.
"Tớ muốn đi du lịch một ngày đến một nơi nào đó thật xa."
"ý cậu là du lịch xa sao?"
Tôi nhìn Chika, đóng cuốn sách lại.
"Đi đâu cũng được, miễn là chúng ta đi tàu hỏa tới đỏ."
"Cuối cùng là cậu chỉ muốn đi tàu hỏa thôi sao?"
"Không phải mà! Tớ không phải là một người cuồng tàu hỏa hay gì cả."
Chika bĩu môi, không hài lòng nhìn tôi.
"Khi đi ngoại khóa cùng trường, cậu thường phải ghi bài báo cáo đúng không? Tớ cũng muốn lên kế hoạch cho chuyến đi trong ngày như vậy. Ngoài ra, tớ muốn phục thù cho hôm nấu ăn đó, tớ sẽ tự tay lam cơm trưa!"
"Vậy sao? Được rồi."
Chika có vẻ rất hào hứng.
"Nếu tớ có thể lên kế hoạch cho một chuyến đi, lại chuẩn bị cả bữa trưa nữa, thì nó thật tuyệt vời, đúng không? Tớ sẽ trở nên tự lập mà không cần dựa dẫm vào ai cả!"
"Vậy là cậu muốn tớ đi cùng sao?"
"Điều đó không ổn sao?"
"Không, không sao, ổn mà, hoàn toàn ổn, nhưng…"
Tuy vậy, cứ để mọi việc cho Chika lại khiến tôi thấy hơi áy náy.
Liếc nhìn cuốn sách nấu ăn, tôi tiếp tục.
"Tớ có một ý tưởng. Hãy để tớ lo phần tráng miệng. có một món mà tớ muốn cậu nếm thử."
Đây chắc là thời điểm hoàn hảo để tôi luyện tập nâng cao tay nghề của mình.
"Vậy là tớ sẽ lo phần cơm trưa, Soma-san lo phần tráng miệng nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Tuyệt quá! Nghe thú vị ghê!"
Chika vỗ tay hào hứng, nở nụ cười rạng rỡ.
"Để tớ nghĩ về điểm đến của chúng ta. Ừm… Đi đâu được nhỉ? A, tớ biết rồi, để tớ đi hỏi Sudo-san ở lớp 3 xem có gợi ý gì không nhé."
Chika rời lớp học, bắt đầu đi hỏi mọi người về điểm du lịch.
"… cậu cũng đi chứ, Saito?"
Tôi quay sang nhìn Saito- người đang lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện.
"Xin phép từ chối."
Hả…?
Hơi bất ngờ đấy, khi mà cô ấy luôn bao bọc Chika nhwu một người mẹ.
"Cậu có kế hoạch khác rồi à? Nếu vậy thì cứ nói với Chika, có lẽ cô ấy sẽ điều chỉnh lại lịch trình cho phù hợp đấy."
"… Ý tớ là, tớ là một học sinh gương mẫu, và tớ có thành tích học tập xuất sắc…"
"Hả? Là sao? Nhưng mà, ừm, đúng là vậy."
Tôi thấy hơi khó hiểu trước lời của Saito. Ừ thì đúng là cô ấy có thành tích rất xuất sắc, nhưng nói với tôi để làm gì chứ?


