trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,14: Vô vàn khả năng của kem!
"Được rồi, giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây, Soma-san? Nếu mệt rồi, thì giải tán ở đây nhé-"
"-Không, chúng ta sẽ đi ăn đồ ngọt."
Nếu tôi nói mình không mệt thì chắc chắn là nói dối, dù sao thì Chika đã trêu chọc tôi không thương tiếc như thế cơ mà…
Nhưng giờ mà cố ý về, có lẽ tôi sẽ bị cô nàng này lôi đi nhiều nơi hơn mất.
"Được thôi."
Mặc kệ sự mệt mỏi của tôi, Chika nở nụ cười hồn nhiên như mọi khi.
"Vậy, chúng ta sẽ tới cửa hàng nào?"
"Gần đây có một tiệm kem, chúng ta tới đó nhé."
"Kem à? Ừm, trời cũng bắt đầu se lạnh rồi, cũng sắp hết mùa ăn kem rồi nhỉ."
Có nhiều lý do mà, cảm giác không muốn ăn kem khi tới tháng Mười- lúc thời tiết bắt đầu lạnh, hay mấy loại kem bản giới hạn không còn nữa. Còn tôi thì chỉ muốn ăn kem để làm dịu đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình lúc này.
"Vậy thì, đi thôi nào!"
Chika hăng hái bước đi về phía tiệm kem, tôi thì đi theo sau. Chợt, Saito- từ đằng sau, kéo cổ tay tôi lại.
'Này, khoan đã."
"Gì vậy? Nếu muốn ăn kem thì cứ đi cùng chũng tớ cũng được. Nhưng cậu phải tự trả tiền đấy."
Tôi sẽ trả phần của Chika vì tôi chính là người đã yêu cầu cô ấy nếm thử, nhưng nếu phải chi cho cả phần của Saito nữa thì ví tôi không chịu nổi mất.
"Tớ sẽ đi, cũng sẽ tự trả, nhưng mà…"
Cô ấy hơi do dự, rồi hỏi với vẻ lo lắng.
"Hai người các cậu lúc nào cũng như vậy à?"
"Như vậy?"
"Như là ở chỗ chơi bi-a lúc nãy ấy."
"Hửm, à…"
Saito vô thức mà cau mày.
"Nếu cậu có ý kiến gì về vấn đề quấy rồi, thì hãy nói với Chika, đừng có hỏi tớ. Tớ luôn là nạn nhân đấy. Vấn đề là, vì cậu luôn ở bên cô ấy, nên Chika mới hiểu nhầm làm mấy việc đó là bình thường đấy. Suy đi nghĩ lại thì, chẳng phải ngọn nguồn chính là cậu sao."
"Cậu luôn luôn là nạn nhân…?"
Saito khó tin hỏi lại tôi.
"Thi thoảng thì cô ấy khá kỳ lạ đấy, cứ ôm ấp rồi trêu chọc tớ như một món đồ chơi vậy."
"Chika sao…?"
Với vẻ không thể tin nổi, cô ấy nhìn về bóng dáng Chika.
"Nhưng cậu ấy chưa từng làm thế với tớ trước đấy."
"Có khi đấy mới là lý do cô ấy làm thế với tớ đấy."
"Thật vậy sao…?"
"Hửmm, Soma-san, Soma-san, mau lên nào!"
Chika dừng lại, vẫy tay với tôi cùng vẻ hào hứng.
"Đây là cửa hàng đó đúng không? Vào thôi nào!"
"K-Khoan, đừng có kéo tớ như thế!"
Tới quầy gọi món, Chika yêu cầu một bàn, còn tôi thì không cần nhìn menu mà trực tiếp gọi món.
"Cho chúng em một kem vị Mocha và Espresso ạ."
Tuy nhiên, Chika lại bĩu môi bất mãn.
"Khoan đã, Soma-san! Cả hai đều là vị cà phê! Tớ không muốn."
"Tớ muốn Chika so sánh hai vị này với nhau."
"Tớ muốn ăn kem mix vị sorbet với ba loại quả mọng cơ! Kem mix vị cơ!"[note99416]
Chika chỉ tay, một tay còn tay giùng giằng tay tôi thật mạnh trong khi nói.
Mà, tôi cũng không muốn ép Chika làm điều cô ấy không thích. Đó cũng là một phẩm chất cần có từ một người thợ làm bánh chuyên nghiệp mà.
"Được rồi, a…"
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
"Thế này được không? Tớ sẽ mua món cậu muốn, Chika, rồi chia cho cậu một nửa. Đổi lại hãy thử hai vị cà phê kia cho tớ, được không?"
"Vậy là tớ sẽ được thử tận bốn vị sao? Nghe tuyệt thật đó!"
Chika nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng đồng ý.
"Đi tới bàn thôi nào!"
Chika nhẹ nhàng bước về phía bàn.
"Ừm, cho em thêm một phần mix vị nữa ạ."
Với hai cốc kem trên tay, tôi bước về phía bàn.
"Soma-san, ngồi đây nè."
Chika chỉ vào chỗ bên cạnh cô ấy, tôi không suy nghĩ nhiều mà ngồi thẳng xuống.
"Giờ thì, tớ ăn có được không?"
"Tất nhiên rồi."
Chika bắt đầu cầm thìa, múc kem và đưa lên miệng.
Mocha, rồi sau đó là espresso.
"Ừm… Vị espresso sẽ đắng hơn." Cô ấy nói.
"Ồ, tớ cũng cảm nhận được điều đó."
Tôi đã thử hai vị này và so sánh chúng rất nhiều trong kỳ nghỉ hè năm ngoái. Đúng thật là espresso có vị đắng hơn.
"Dựa vào màu sắc thì, tớ nghĩ Mocha có lượng sữa nhiều hơn. Ngoài ra, cũng nhiều đường hơn."
"Có sữa sao? Tớ hiểu rồi."
"Và loại hạt cà phê dùng cũng khác nữa. Mùi hường khác hoàn toàn luôn đó."
"Thật sao?"
Tôi hoàn toàn không để ý điều này luôn…


