Chương 44 · 95 chương

Chương 4,13: Vô vàn khả năng của kem!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 4,13: Vô vàn khả năng của kem!

"Được rồi, Soma-san, hãy thử lại nào. Nhớ kĩ cảm giác đánh lúc nãy nhé."

"Ư-Ừ, hiểu rồi."

Với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, tôi gật đầu trước những lời đang nhẹ nhàng thì thầm vào tai mình.

Bàn tay của Chika- vẫn nắm chặt tay tôi, di chuyển nhẹ nhàng.

Cạch.

Một âm thanh đầy thỏa mãn vang lên. Cùng với lực đánh, cảm giác mềm mại trên người tôi lại càng rõ ràng hơn nữa…

"…!"

Lúc trước, khi ôm Chika, tôi có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy một cách rõ ràng.

Bây giờ cũng vậy, nhưng là từ đằng sau.

Cái này…

Viên bi trên bàn lăn đi sau cú đánh, tiến thẳng tới viên bi mục tiêu có màu đỏ, rơi vào lỗ.

"Ồ…"

Tôi không kìm được mà thốt lên đầy ngưỡng mộ. Quả thật, chika rất giỏi chơi bi-a.

"Cậu đã nắm được chưa, Soma-san?"

Với giọng điệu bình tĩnh, Chika nhìn tôi như thể một giáo viên đang nhìn học sinh của mình.

"Ừm, có lẽ là được rồi."

"Vậy thì, Soma-san, cậu hãy thử luyện tập một mình nhé. Miki-chan, cậu có cần tớ giúp gì không?"

"Ể? T-Tớ sao?"

Saito giật mình đáp lại, tỏ ra bối rối,

"Tớ và Ichinose đều không biết gì cả. Xin hãy giúp tớ nữa."

"Ừm… Được rồi."

Dưới sự hướng dẫn của Chika, Saito đặt viên bi đỏ dưới lỗ về vị trí cũ.

"Cậu thử một lần đi, Miki-chan. Nhìn thẳng vào quả bóng, đưa đầu cơ đúng vào vị trí… Đây, chỗ này nè."

Hướng dẫn bằng cách áp sát và thì thầm vào tai sao… Thú vị thật.

"Ừm… Tớ làm đây--"

--Cạch-

Viên bi cái bị đánh lăn đi, va vào viên bi đỏ mục tiêu. Dù quán tính thấp hơn so với viên bi cái, viên bi đỏ vẫn mượt mà lăn đi, cùng với một âm thanh, nó rơi thẳng xuống lỗ.

"Vào rồi…!"

Một cú đánh tuyệt vời.

"Tuyệt quá! Tớ đánh trúng rồi! Y như những gì Chika nói luôn!"

"Tuyệt vời, cậu làm được rồi! Cảm ơn cậu, Soma-san!"

Tôi giơ ngón cái để chúc mừng, nhưng Chika còn tỏ ra vui mừng hơn nữa.

"Khoan, sao lại cảm ơn tớ rồi?"

"Vì ấy nhé, tớ chưa từng có cơ hội dạy người khác. Nên là, thấy được kết quả tốt như vậy làm tớ vui lắm!"

"K-Khoan, Chika!?"

Niềm vui như bùng nổ, làm Chika lao tới ôm chặt lấy tôi, bắt đầu vuốt ve đầu tôi một cách trìu mến.

"Vì cậu đã giúp tớ, nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi! Cảm ơn cậu rất nhiều, Soma-san!"

Cô ấy siết chặt cơ thể mình hơn nữa.

Nhưng tôi là ai cơ chứ? Tất nhiên rồi, một nam sinh cao trung khỏe mạnh. Một nam sinh cao trung khỏe mạnh đấy!

Xấu hổ chết mất…

Tôi cố gắng thoát ra, nhưng lại bị Chika kéo mặt xuống ngực cô ấy.

"N-Này, Saito, làm gì đó đi chứ…!"

Hết cách, tôi chỉ đành cầu cứu cô bạn thân của Chika. Nhưng cô ấy chỉ ngồi đó với vẻ bần thần.

"Không thể nào…"

Saito ngồi đó, nhìn tôi bị Chika ép mặt vào ngực với vẻ tuyệt vọng như bị ném xuống vực sâu.

"Tuyệt vời! Soma-san! Cậu giỏi lắm, Soma-san! Giỏi lắm giỏi lắm! Ngoan ngoan--"

"Đ-Được rồi mà, Chika! Thật đấy, xấu hổ quá!" Tôi tuyệt vọng ngước lên nhìn Chika.

"Có sao đâu, phải không? Tớ chỉ đang bày tỏ lòng biết ơn với Soma-san thôi mà. Chỉ vậy thôi. Được rồi, ngoan ngoan--"

"Nó hơi quá rồi đấy!"

"Nhưng nhìn Soma-san đỏ mặt dễ thương mà!"

"Còn không thèm che giấu ý định của cậu luôn à!"

Chika nói với nụ cười rạng rỡ, tiếp tục xoa đầu tôi trong vòng tay.

◆ ◆ ◆

"Ehehe~ Vui ghê."

Thời gian trôi qua, vì không thể tiếp tục chơi bi-a, lý do thì… E- hèm! Chúng tôi rời khỏi trung tâm trò chơi.

Chika bước đi với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

"Mệt mỏi quá…" Tôi cảm thấy choáng váng.

Cái cảm giác vừa xấu hổ, nhưng lại dễ chịu đang tra tấn tinh thần tôi một cách kinh khủng.

"Soma-san, trông cậu có vẻ mệt mỏi."

"Là lỗi của ai hả?"

Chika nhìn tôi, rồi lè lưỡi một cách tinh nghịch.

"Tớ xin lỗi mà. Tớ đã hơi quá khích. Nhưng, Soma-san, cậu dễ thương lắm."

"Cứ lặp đi lặp lại từ đấy, 'Dễ thương' không phải là từ dành cho con trai đâu."

Ít nhất thì dùng từ 'ngầu' hay gì đó tương tự đi chứ, haizz…

Bạn đã đến cuối chương 44.

Không gian đọc của bạn