trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,11: Vô vàn khả năng của kem!
"Ưuuu…"
Chika khẽ kêu lên, nhìn vào vài đồng xu trên này, rồi lại nhìn lên máy gắp thú. Có vẻ như cô ấy đã nhận ra rằng rất khó để gắp được chú mèo bông.
Cô nàng lại tiếp tục nhìn vào đồng xu và nhìn lên máy gắp.
Cô ấy làm như vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Đột nhiên, Chika rời khỏi máy gắp, bắt đầu đi quanh đó.
Cuối cùng, sự chú ý của cô nàng bị thu hút bơi máy gắp thú bông có một chú cún, kích thước nhỏ hơn khá nhiều so với mèo bông kia.
"Khoan đã!"
Saito chỉ kịp kêu lên một tiếng khi thấy Chika bỏ đồng xu vào máy.
Chika bắt đầu nghiêm túc, điều khiển cánh tay móc tới chú cún bông.
Tất nhiên rồi, đâu thể chỉ với một lần là gắp được ngay.
Lần thứ nhất, thất bại vì không canh kịp thời gian.
Lần thứ hai và ba, chú cún bông đã nhích thêm một chút.
Còn một lần thử cuối.
Cánh tay nắm chặt lấy đầu chú cún- vốn đã hở ra một khe lớn, và dứt khoát nhấc nó lên. Với một tiếng động lớn, chú cún bông rơi xuống lỗ.
Rầm--
"Tuyệt quá! Tớ làm được rồi, làm được rồi!"
Chika lấy chú cún bông lên, giơ nó ra trước tôi và Saito.
"Đây là lần đầu tiên trong đời tớ gắp được đó! Tuyệt vời thật nhỉ? Yayyy!!"
Chắc hẳn cô nàng đang rất vui, vừa ôm chặt chú cún bông, vừa nhảy nhót xung quanh tôi.
"Ừm, tuyệt lắm, Chika. Nếu là tớ thì bó tay thôi, cậu giỏi thật đấy." Tôi cũng không tiếc và cho cô ấy một lời khen khi giơ ngón cái lên.
"…"
Saito- Đứng một bên, chỉ biết im lặng, mở to mắt đầy kinh ngạc.
"Phư phư ~! Với tư cách là Chika- bậc thầy gắp thú bông, tớ sẽ tạo dựng nên tên tuổi cho bản thân. Tớ có thể thấy được tương lai nơi tớ có thể gắp được mọi bé thú bông từ mọi máy gắp thú!"
"Có hơi sớm đấy. Hơn nữa, phấn khích tới đây thôi, cậu sẽ bị nhân viên phàn nàn đấy."
"Ừmm, tớ hiểu rồi. Nhưng trước đó, tớ nhất định phải gắp được bé mèo bông đó! Lần sau, cậu đi tiếp cùng tớ nhé, Soma-san."
"Được thôi, nếu cậu chấp nhận một người không giúp được gì và chỉ nhìn từ phía sau."
"Có Soma-san ở bên cạnh tớ thấy yên tâm lắm đó."
Chika nở nụ cười tươi rói, chia tay ra với tôi. Hiểu ý, tôi đập tay với cô ấy, một âm thanh giòn tan vang lên, báo hiệu sự ăn mừng.
"Ehh, nhưng mà, tớ nên làm gì với bé này đây? Nếu cho vào cặp sách, em ấy sẽ bị bẹp mất, tội nghiệp lắm."
"Nói với nhân viên đi. Họ sẽ cho cậu túi đấy."
"Thật vậy sao? Vậy thì tớ sẽ đi xin một cái!"
Theo hướng chỉ của tôi, Chika vui vẻ đi tới quầy phục vụ trong khi vẫn ôm chặt chú cún bông.
"Vậy, có chuyện gì sao?"
Tôi quay sang, nhìn cô gái im lặng quan sát chúng tôi nãy giờ.
"Tớ chưa bao giờ thấy Chika có vẻ mặt như vậy trước đây…"
Saito trông có vẻ hơi buồn, không, giống bị sốc hơn.
"Ừm."
"Nhưng tại sao? Chẳng phải Chika muốn chú mèo bông sao? Cậu ấy nói vậy mà, phải không?"
"Để mà nói thì, nó có hơi khác với cách hiểu của cậu đấy."
Chika nói 'muốn có được bé mèo bông', nhưng phải là bằng chính nỗ lực của cô ấy.
Dĩ nhiên, nếu gắp được thì càng tốt, nhưng không được cũng ổn thôi, chỉ cần không có sự can thiệp của người khác.
"Chiak quyết tâm hơn cậu nghĩ nhiều đấy. cậu ấy muốn trở nên tự lập."
"Nhưng cậu ấy chưa từng nói với tớ trước đây…"
"Vì cô ấy rất tốt bụng, đúng không nào?"
"…"
Đúng vậy.
Chika, có một ý chí rất mạnh mẽ.
Nhưng hơn thế nữa, cô ấy cũng rất tốt bụng và chu đáo, trong vô thức mà đảm nhận cả 'vai trò' của một 'linh vật' được yêu mến.
"Xin lỗi vì đã để hai cậu chờ."
Chika quay trở lại với một chiếc túi nhựa màu hồng.
"Được rồi, Chika, tiếp theo cậu muốn làm gì? Hiện tại thì cậu đã đạt được mục tiêu rồi, phải không?"
Trước câu hỏi của tôi, chika đặt ngón tay lên má, làm vẻ mặt trầm tư.
"Ừm, chúng ta đã đi một chặng đường dài rồi, sao không làm gì khác nhỉ? Soma-san, cậu có muốn làm gì không?"
"Game đối kháng."
"Từ chối. Tớ không nghĩ mình biết chơi thể loại đó đâu, hay là trò chơi nhịp điệu nhé?"
"Xin kiếu, tớ không biết gì về trò này đâu."
Tôi chỉ tượng tượng ra một viễn cảnh nơi mình vụng về vùng vẫy với bản nhạc và bị Chika cười.
Nhìn xung quanh một hồi, Chika đưa ra quyết định cuối cùng.
"Vậy… Hya là mình chơi bi-a nhé? Tớ chưa từng chơi nó."
"Cũng được, nhưng tớ cũng chưa bao giờ chơi đâu, nên không cho cậu lời khuyên đâu."
"Không sao hết. Nếu cố gắng, tớ tin mình có thể xoay sở được thôi."
Quyết định là chơi bi-a, Chika vui vẻ bước lên thang cuốn lên tầng trên.
Tôi ngoái lại, nhìn vào Saito.
"Saito, nếu được thì, tham gia với chúng tớ không?"
"… Ừm…"
Cô ấy do dự trả lời khi nhìn vào bóng lưng Chika lúc đi lên thang cuốn.


