trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,8: Vô vàn khả năng của kem!
"Ở trung tâm thì sẽ có trò chơi găp thú bông, đugs không? Tớ chưa bao giờ tự mình gắp cả. Lúc tìm kiếm trên điện thoại, tớ thấy có vài loại thú bông chỉ xuất hiện trong máy gắp thú, nên là tớ cũng muốn thử để gắp được một bé."
Chika giơ màn hình điện thoại cho tôi xem. Trên đó là hình một chú mèo nhồi bông, khá quen thuộc.
"Đây là bản giới hạn á? Tớ khá chắc là cửa hàng chúng ta ghé thăm hôm trước cũng có mọt con y hệt."
"Màu sắc nó khác nhau mà."
"… Sự khác biệt duy nhất sao?"
"Đó là một sự khác biệt lớn đó!"
Nghe thật giống như đang đùa, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Chika thì không.
Ừm, suy cho cùng thì, tôi cũng sẽ thấy khó chịu nếu có ai đó nhầm đường trắng với đường nâu là giống nhau…
"Dù sao thì, mục tiêu hiện tại của cậu là có được nó, đúng chứ? Vậy thì đến trung tâm ở gần nhà ga thôi, ở đó toàn máy gắp thú thôi, nên chắc sẽ có đấy."
"Vậy thì, hãy tới đó nào."
Ngay khi chúng tôi định đi tới gần nhà ga, chợt một giọng nói vang lên khiến mọi người xung quanh giật mình.
Sau đó, với một loạt bước chân dồn dập như búa nện xuống, Saito chạy tới, ôm chặt lấy Chika.
"Miki-chan!? C-Cậu làm gì ở đây vậy!?"
"Tớ nhất định phải tới! Tớ lo lắng lắm, vì dạo này Chika hình như đang có bí mật gì đó với Ichinose!"
Trong khi ôm, Saito lấy tay xoa má Chika.
"Ơ, cậu nhận ra rồi ư!?"
Dù Chika tỏ ra rất sốc, nhưng tôi thì không ngạc nhiên tới vậy.
Gần đây, Chika đã đổi cách xưng hô với tôi, từ gọi họ chuyển sang gọi tên, lại còn hay từ chối lời mời đi chơi của Saito và luôn ở lại lớp gần như cùng lúc với tôi.
Dù cho trực giác có kém tới đâu thì cũng sẽ nhận ra thôi.
"Khoan đã, Ichinose! Cậu định làm gì với Chika ngây thơ!? Tớ TUYỆT ĐỐI không cho phép cậu đu đưa với Chika đáng yêu đâu!"
Ồn thật đấy…
Saito nói liên tục với tông giọng gần như hét lên.
"Biết ngay mà,
mình lại trở thành kẻ phản diện rồi…"
Tôi chỉ biết rên rỉ, lấy tay che mặt.
Chika thì bối rối tột độ.
Hết cách, tôi đành ra hiệu mắt với cô ấy, và Chika đành miễn cưỡng tiết lộ bí mật với vẻ thất vọng.
"-Vậy nên, không phải là tớ đang có âm mưu gì, hay là bị Soma-san kéo đi đâu đâu."
Trông Saito có vẻ ngạc nhiên.
"Chuyện đó… Chika, sao cậu lại nhờ một người như Ichinose?"
"Này này, đừng có gọi tớ là 'một người như' chứ."
"Tớ sẵn lòng giúp cậu mà không cần bất kỳ điều kiện ký lạ nào mà."
Tôi bị cho ăn bơ đẹp luôn này…
"Nhưng mà, cuối cùng thì Miki-chan vẫn sẽ can thiệp vào, đúng không? Nếu như vậy thì chẳng phải là vô ích sao?"
Trong lúc được xoa má, Chika mím môi, còn Saito thì không nói nên lời.
Dường như cô ấy đã nhận thức được sự bao bọc thái quá của mình.
"Về điểm đó, Soma-san có phần khá lạnh lùng, nhưng khi tớ thực sự gặp khó khăn, cậu ấy sẽ tới giúp. Cậu ấy chính là kiểu 'ngoài lạnh trong nóng' đó."
"Này, thế đấy là lời khen cho tớ à?"
Nữa rồi, tôi lại tiếp tục được ăn bơ.
"D-Dù sao thì, một Soma-san hơi lạnh lùng như thế cũng được mà!"
"Ngoài việc làm bánh kẹo ra thì Ichinose chẳng có gì để làm cả! Tớ lo lắng khi phải giao phó Chika quan trong cho một người như hắn."
Lại là mình…!
Cuối cùng, vì cảm thấy mọi chuyện sẽ không thể giải quyết ổn thỏa, Chika giơ ngón tay lên.
"Vậy thì hãy làm thế này. Hãy quan sát những gì mà tới với Soma-san sẽ làm từ bây giờ. Bằng cách đó, cậu sẽ thấy Soma-san tuyệt vời tới cỡ nào."
"Hả…?"
Quan sát á? Vậy chẳng phải là tôi sẽ bị nhìn chằm chằm mãi sao?
"Tớ hiểu rồi, vậy tớ sẽ đánh giá dựa trên những gì tớ thấy. Đó có lẽ cũng là một ý tưởng hay."
Thế còn ý kiến của tôi thì sao!?
"Vậy là xong rồi. Miki-chan, làm ơn quan sát chúng tớ từ xa nhé. Không được can thiệp, được chứ?"
"Hiểu rồi. Tớ hứa sẽ không can thiệp. Nhưng đổi lại, tớ sẽ không dễ tính đâu, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi."
"Nếu là Soma-san thì sẽ ổn thôi, nên cứ thoải mái đánh giá nhé."
"Ano, thế còn ý của tớ…" Tôi cố chen vào.
"Được rồi, tớ sẽ làm như vậy."
Lắng nghe người khác đi chứ…!
Thế là, dưới sự giám sát kỳ lạ, chúng tôi tiếp tục đi đến trung tâm giải trí gần nhà ga.
"
Haizz…"
"Ể, Soma-san, cậu không thường thở dài như vậy, có chuyện gì không ổn sao?"
Chika nhìn tôi với nụ cười ngây thơ.
"Nếu cậu muốn biết lý do, vậy sao chúng ta không hủy kế hoạch đi gắp thú và để tớ giảng giải cho cậu khoảng ba tiếng đồng hồ không nghỉ nhỉ?"
"T-Tớ đùa thôi mà! Là một trò đùa! Tớ thề đó!"
Chika lập tức lúng túc, khua tay loạn xạ.
"Nhưng mà cũng hết cách rồi, phải không? Nếu tớ không nói gì, chắc chắn Miki-chan sẽ không hài lòng."
"Đúng là vậy, nhưng…"
Tôi ngoái lại nhìn trong giây lát.
Một luồng 'sát khí' chạy dọc sống lực tôi, lạnh buốt.
Sao lại thành thế này chứ… Haizz--


