trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,7: Vô vàn khả năng của kem!
"Khi Miki-chan ôm tớ, lúc bố cõng tớ ấy, tớ cảm thấy khác hẳn lúc này… Dù không biết cụ thể, nhưng chắc chắn là rất khác. Cảm giác này là sao chứ?"
"Dù cậu có hỏi, tớ không biết."
"Nó khá dễ chịu, nhưng có hơi ngượng, đồng thời tớ cũng thấy có chút phấn khích. Tim tớ như ngừng đập vậy. Đối với tớ… Soma-san… Thật đặc biệt?"
Chika chăm chú nhìn vào tôi.
Cái gì…
Ôm một cô gái như vậy, tôi cảm thấy bối rối vô cùng.
Chika có mùi thơm rất dễ chịu, mềm mại… Và ấm áp nữa.
Trái tim tôi đập liên hồi.
Cảm giác này thật dễ chịu- Không, không hẳn là dễ chịu, có gì đó thật khó để diễn tả…
Ham muốn.
Tôi bỗng thấy muốn ôm Chika chặt hơn nữa.
Tôi, muốn là người duy nhất được ôm cô ấy như thế.
Cái gì…
"Cảm giác này…
" Tôi vô thức mà thì thầm.
Chính tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình lúc này.
Chợt, Chika bật cười.
"Soma-san, cậu thú vị thật đó. Có lúc tớ thấy cậu rất đáng tin cậy, nhưng đôi khi cậu cũng thật dễ thương."
"Lại nữa à?"
Cái gì mà dễ thương chứ, tôi là con trai đấy, là con trai!
"Vâng, ừm… Khi ở bên cậu, tớ thấy mình có thể làm những điều mà trước đây chưa từng làm, và điều đó khiến tớ ngac nhiên với chính mình. Nhưng mà nhé, khía cạnh mới của bản thân này, tớ cũng muốn thấy thêm về nó. Vì vậy, xin hãy tiếp tục ở bên tớ--
Mãi mãi
nhé."
Đứng trước tôi, Chika cúi đầu. Tiếng chuông báo vào giờ cũng vang lên đồng thời.
"…"
"Oa, chuông reo rồi! Soma-san, chúng ta phải nhanh lên thôi!"
Không có thời gian để nghĩ ngợi, tôi vội vã đuổi theo Chika đang chạy bước nhỏ về phía lớp học.
"A, bụng của tớ chợt tức quá! Chạy ngay sau khi ăn khó quá! T-Tớ không thể chạy được!"
"Vậy thì tớ sẽ bỏ cậu lại!"
"C-Chờ đã, đừng bỏ lại tớ mà!"
"Từ chối!"
"Cậu từ chối ngay lập tức ư!? Ở bên tớ hay vào đúng giờ quan trọng hơn chứ?"
"Tât nhiên là vào đúng giờ rồi! Với lại, đừng có vừa chạy vừa nói chứ, bụng cậu sẽ đau hơn đấy!"
"Đ-Đúng thật! Nó bắt đầu đau hơn rồi! Soma-san, cõng tớ đi mà!"
"Từ chốii!"
"Nhưng mà vừa nãy cậu ôm tớ rất chặt rồi mà!"
"Đ-Đừng có nói to điều đó ở hành lang chứ! Sẽ bị hiểu lầm đấy!"
"Cậu đang nói về điều gì hiểu lầm vậy?"
"N-Này nhá!"
"Như tớ đã nói rồi, ít nhất thì hãy gọi tớ là 'Thiên thần sa ngã' hay gì đó như vậy!"
◆ ◆ ◆
Ahhhh…
Tiết học thứ năm bắt đầu, và như một hệ quả tất yếu sau khi ăn no, cơn buồn ngủ ập tới trong tôi.
Đây lại còn là tiết tiếng Anh- một môn mà tôi không giỏi mấy. Chính xác thì, lời giảng của giáo viên lúc này cứ như một bài hát ru, không ngừng xông kích tinh thần tôi…
Ngay khi sắp gục ngã vì cơn buồn ngủ, điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên. Là… Chika?
-Nếu hôm nay sau giờ học cậu rảnh, chúng ta đi chơi nhé?
-Đi vào buổi trưa khi nãy là chưa đủ sao? Sau giờ học nữa á?
-Không được sao? Được ở bên cậu vui lắm á!
-Vì cậu toàn trêu chọc tớ?
-Teheee~!
Trời ạ…!
Nhìn sang Chika, cô ấy vẫn đang ngồi thẳng lưng, chăm chú nghe giảng.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô nàng đang để điện thoại trên đùi, nhân cơ hội giáo viên mất tập trung mà nhắn cho tôi.
-Được rồi, tớ rảnh.
Tôi không có kế hoạch gì cụ thể, cũng chẳng có lý do để từ chối.
-Cảm ơn! Vậy thì, chũng ta gặp nhau ở chỗ hẹn thường lệ nhé.
-Rõ, over.
Tôi đáp lại Chika, cất điện thoại vào trong túi.
Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại lại rung lên.
-Thật ra thì, tớ đã muốn thử nhắn tin một cách lén lút trong giờ học như vậy từ lâu rồi!
Liếc nhìn sang Chika, cô nàng đang giơ ngón tay hình chữ V, mỉm cười nhẹ khi liếc nhìn tôi.
Ra khỏi trường trong giờ nghỉ trưa, nhắn tin trong giờ học…
Nếu bố mẹ cô ấy mà biết, chắc chắn họ sẽ quở trách tôi mất.
Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất, Saito chắc chắn sẽ 'phanh thây' tôi ra nếu biết chuyện…
◆ ◆ ◆
Sau giờ học.
"Soma-san, Soma-san! Tớ ở đây!"
Ngay khi nhìn thấy tôi, Chika nhiệt tình giơ tay lên vẫy.
"Được rồi, đi thôi nào, Soma-san."
"Khoan đã, chính xác thì chúng ta sẽ đi đâu, và cậu muốn làm gì?"
Đúng vậy, Chika chưa nói cho tôi chi tiết điều cô ấy muốn làm.
"A, phải rồi nhỉ."
Gãi đầu như thể đang nhớ lại, Chika tiếp tục.
"Hôm nay tớ muốn tới trung tâm mua sắm."
"Ồ…"
Cũng may là tôi đã đoán cả hai sẽ đi mua sắm hay tới một cửa hàng nào đó, nên không quá bất ngờ.


