Chương 37 · 95 chương

Chương 4,6: Vô vàn khả năng của kem!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 4,6: Vô vàn khả năng của kem!

Tôi cùng Chika đi về trường.

"Mua vé ăn đúng là một trải nghiệm thú vị, nhưng cảm giác, ừm… Không khí khi ăn có hơi khác so với tưởng tượng của tớ."

"Sao lại đi đánh giá xem một bữa ăn có vui hay không được chứ?"

Tất nhiên rồi, quán Gyudon đâu phải là địa điểm giải trí, nên có lẽ Chika chỉ đang than thở vì không thể nói chuyện khi thưởng thức bữa ăn mà thôi.

"Đây là một trải nghiệm mới với tớ, nhưng lần sau, tớ muốn đến một nơi yên tĩnh hơn…"

"Lần sau? Cậu định ra ngoài nữa sao?"

"Nếu Soma-san đồng ý dẫn tớ theo."

"Dù vậy, một nơi yên tĩnh…"

Những nơi tôi thường lui tới ở đây có nhịp độ khá nhanh và khá ồn ào.

"Vậy thì, đặt phòng riêng là được rồi, đúng không?"

Chợt, Chika nở một nụ cười tinh nghịch khi nói.

"… Cậu nghe được cuộc nói chuyện của cặp đôi ban nãy rồi à?"

Nghe câu hỏi của tôi, Chika chỉ cười tươi hơn.

"Tớ không muốn ở trong phòng riêng với Chika đâu. Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra."

"Tớ đâu có làm gì đâu."

"Cậu còn nói vậy à… Thế hôm trước ai là người đẩy ngã tớ xuống sàn trong chính phòng của mình chứ?"

"A, c-chuyện đó, do tớ có hơi phấn khích quá thôi…"

"Chika à, khi mất kiểm soát, cậu trở nên rất 'nguy hiểm' đấy."

"Đ-Đừng gán cho tớ cái mác nguy hiểm mà!"

"Không phải gán đâu, tớ thực sự nghĩ vậy đấy."

"Soma-san! Cậu quá đáng! Cậu không biết biệt danh của tớ là 'Thiên thần hòa bình' sao!?"

"Thiên thần á? Đôi khi cậu giống một tiểu quỷ hơn đấy."

"T-Tiểu quỷ ư!? Ít nhất cũng phải gọi là 'Thiên thần sa ngã' hay gì đó tương tự chứ!"

"Thôi nào Chika. Cậu chưa tới mức như vậy được đâu."

"S-Soma-san,

muuuuuu…!

"

Chika phồng má lên, bất mãn phản bác lại tôi.

Cả hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về lại cánh cổng sau của trường.

Tôi nhanh chóng trèo qua cổng.

"Soma-san…"

Chẳng hiểu sao, khi tôi quay đầu lại, Chika vẫn đứng phía bên kia cổng.

"Sao thế? Sắp muộn tiết thứ năm rồi đấy."

"Thật ra thì… Tớ không thể tèo qua được."

Cô nàng chỉ có thể nhún chân tại chỗ, khoogn tài nào trèo lên được.

"Lúc nãy cậu vẫn dễ dàng leo qua mà. Hay là do cậu nặng hơn vì ăn quá nhiều không?"

"K-Không phải mà!"

"Vậy thì tại sao--"

A…

Ra là vậy. Hình dạng hai mặt của cánh cổng là khác nhau. Phía từ trong ra có nhiều vị trí bám hơn, còn bên ngoài thì không.

Dĩ nhiên, nếu không có gì để bám mà vẫn dễ dàng trèo qua được thì nó đâu còn giữ được tác dụng là bảo vệ nữa.

"Tớ không biết phải làm gì…"

Có thể trèo vào với động tác gần giống kéo xà, nhưng với một cô gái như Chika thì lại khá khó khăn.

Còn năm phút nữa là vào giờ rồi sao…!

Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi lập tức trèo lên trên, đưa tay phải xuống phía bên kia.

"Bám vào tớ, tớ sẽ kéo cậu lên."

"Ể? Ừm, nhưng mà…"

Chika trông có vẻ do dự.

"Nhanh lên nào, chúng ta sẽ muộn mất."

"V-Vâng."

"Yoshi-- Lên nào."

Tôi dùng lực kéo tay khi Chika nhảy lên, vòng tay trái quanh eo cô ấy và nâng lên.

"Được rồi-- Ugh!"

Tôi nhảy xuống dưới khi đang ôm lấy Chika.

"Ừmm, cảm ơn…"

Chika bày tỏ lòng biết ơn bằng giọng gần như không thể nghe thấy, mặt đỏ ửng.

"Lần sau khi chúng ta ra ngoài, cậu nên tập cách để trèo vào đấy." Nói xong, tôi thả cơ thể Chika trong vòng tay mình ra.

Tuy nhiên, cô ấy không tách ra khỏi tôi, vẫn đứng sát trước mặt.

"Chika…?"

"Một chút… Chỉ một chút nữa thôi."

Khuôn mặt chúng tôi gần như sát lại.

"Tớ chưa bao giờ được ôm chặt như vậy, hay cảm thấy gần gũi với bất cứ ai thế này trước đây."

Mỗi khi cất lời, hơi thở ấm áp của Chika phả vào má tôi.

"Chẳng phải cậu lúc nào cũng được Saito hay mấy cô gái trong lớp ôm ấp như một con thú nhồi bông sao?"

"Đó là với con gái. Còn con trai… Trừ bố ra, đây là lần đầu tiên tớ có trải nghiệm về nó…"

Tất nhiên rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi được ôm một cô gái chặt tới vậy--

Bạn đã đến cuối chương 37.

Không gian đọc của bạn