Chương 36 · 95 chương

Chương 4,5: Vô vàn khả năng của kem!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 4,5: Vô vàn khả năng của kem!

"A… Ehehehe… Sao mình lại có cảm giác phấn khích thế này nhỉ?"

Có lẽ vì là lần đầu tiên vi phạm nội quy trường học, cô nàng vui vẻ nhảy nhót xung quanh, phát ra nhưng âm thanh tinh nghịch.

"Được rồi, đi thôi nào. Nếu cứ ở đây thì sẽ bị bắt gặp mất."

"Ồ, được rồi."

Dù giáo viên thường làm ngơ trước việc ăn ngoài, nhưng nếu bị bắt gặp thì lại là một chuyện khác.

Tôi và Chika cùng nhau đi về phía con phố mua sắm.

"À mà, cậu có muốn ăn món gì cụ thể không?"

"Ừm! Là đồ ăn nhanh!"

Chika lập tức trả lời khi tôi hỏi.

"Tớ ít khi ăn những thứ đó lắm."

"Thật luôn…?"

"Vâng, thật đó. Tớ từng tới quán hamburger với Miki-chan và mấy bạn khác, nhưng chỉ vài lần thôi à. Khi tớ nói muốn ăn hamburger, hoặc là bố mẹ làm cho tớ, không thì toàn đưa tớ đến mấy quán nổi tiếng. Nên tớ chưa có cơ hội được thử những món ăn khác…"

"Bố mẹ cậu rất yêu thương cậu nhỉ."

Tất nhiên rồi, là Chika mà.

"Được rồi, vậy quán Gyudon thì sao, Chika?"[note98011]

Cũng là một trong nhưng món ăn nhanh tiêu biểu.

"Nghe ngon thật đó! Tớ cũng chưa bao giờ tới quán Gyudon trước đây."

"Được rồi, vậy chốt nhé."

Chúng tôi nhắm tới quán Gyudon ở giữa phố.

Với tôi- một người thường xuyên ra ngoài, cảnh tượng này thật quen thuộc, nhưng với Chika, nó có vẻ mới lạ.

"Có nhiều người hơn tớ tưởng luôn. Hình như còn đông hơn cả buổi tối."

"Khu này có nhiều người làm văn phòng, nên cũng dễ hiểu thôi."

"Ồ…"

Chika gật gù liên tục khi nghe tôi giải thích.

Sau đó, khi đi xuyên qua đám đông, thi thoảng Chika lại huých nhẹ vào vai tôi.

"Soma-san, Soma-san!"

"Sao thế? Nhanh lên nào không thì sẽ hết chỗ đấy."

"Ở đây đông quá, cậu có thể nắm tay tớ được không? Tớ sợ bị lạc cậu lắm." Chika nói, bất ngờ chìa tay phải ra.

"T-Tay…?"

"Vâng, nắm tay nhau nào. Tớ không quen với khu này, nên nếu bị lạc thì sẽ phiền lắm đó."

"Có nhiều người ở đây mà, cậu sẽ không dễ bị lạc đâu."

Nắm tay giữa đám đông này á? Xấu hổ chết đi được.

"Cậu thấy những gì hai người lúc nãy ở cổng làm rồi chứ?" Chika đột nhiên nói.

"Ý cậu là đôi đó hả?"

Bị gợi nhớ lại màn phát cẩu lương, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

"Đấy không phải là để tránh lạc đường đâu. Nên là không nhất thiết phải bắt chước họ đâu."

"Tớ hiểu rồi… Tiếc thật."

Không hiểu sao, Chika có vẻ hơi thất vọng khi nhìn vào tay tôi.

"Được rồi, đi thôi nào."

"Vâng."

◆ ◆ ◆

May thật, suýt nữa thì quán hết chỗ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ nên làm gì đây…?"

Chika chỉ tò mò nhìn quanh quán, không biết nên làm gì.

"Được rồi, cậu mua vé ăn ở máy tự động đằng kia, rồi trở về chỗ và đưa nó cho nhân viên."

"Ồ, ra là vậy. A, nhân tiện, các quán Gyudon đều có những 'câu thần chú' phải không? Khi nào thì tớ nên dùng nó vậy?"

"Thần chú?"

Chika nói điều gì đó khá kỳ lạ khi bỏ tờ 1000 yên vào máy bán hàng.

"Cậu biết đó, kiểu như 'negi-daku' hay là 'tsuyu-daku'"[note98013]

"Ồ, là nó."

Có vẻ như Chika muốn thử, nhưng tiếc thay là tôi cũng chưa từng thử 'câu thần chú' đó trước đây.

"Tớ không phải là chuyên gia về các quán Gyudon, nên tớ chịu."

"Ể~ Vậy sao."

"Đừng có kỳ vọng gì ở tớ cả. Cứ gọi như bình thường thôi."

"Được rồi…"

Chika mua vé cho một suất Gyudon thường với salad, còn tôi thì mua suất lớn với salad kèm súp miso.

Chúng tôi ngồi xuống quáy, chen giữa những nhân viên mặc đồng phục công sở, và đưa vé ăn cho nhân viên.

"Soma-san, Soma-san. Không hiểu sao, không khí ở đây khác thật đó."

Chika nói với tôi khi quan sát các nhân viên đang bận rộn nấu nướng và những nhân viên văn phòng vội vã ăn.

"Vì thời gian nghỉ trưa của mọi người khá ngắn."

"Ồ, tớ hiểu rồi…"

Món chúng tôi gọi chỉ mất đúng hai phút để được đem ra.

"Vậy, ăn thôi nào."

"Vâng, cùng ăn thôi."

Khi bắt đầu ăn, cả hai chúng tôi đều cho thêm gừng ngâm chua đỏ lên bát.

"…"

Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh, Chika chỉ lặng lẽ mà ăn phần cơm của mình.

""Cảm ơn vì bữa ăn.""

Không hiểu sao, chúng tôi ăn xong gần như cùng một lúc.

"Được rồi, quay về trường thôi nào Chika."

"Vâng."

Bạn đã đến cuối chương 36.

Không gian đọc của bạn