Chương 35 · 95 chương

Chương 4,4: Vô vàn khả năng của kem!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 4,4: Vô vàn khả năng của kem!

"Shohei, tao sẽ trốn đi. Đi cùng không?"

"À, xin lỗi nhé. Hôm nay tao có mang cơm hộp."

"Ồ, vậy thì hết cách rồi nhỉ."

Tôi cũng hỏi thử những người bạn khác, nhưng ai cũng từ chối.

"… Đi một mình vậy."

Ừm, theo nghĩa đen, 'trốn đi', tôi sẽ lẻn ra khỏi khuôn viên trường trong giờ nghỉ trưa và ăn ngoài.

Dĩ nhiên là nó phạm quy của nhà trường rồi, nhưng có lẽ cũng hiểu được sự dở tệ của thức ăn căn tin, giáo viên trường cũng mắt nhắm mắt mở cho học sinh trừ khi quá lộ liễu.

Dù khá kén chọn về đồ ngọt, nhưng tôi ổn với những món ăn thông thường. Ừm, 'thông thường', chứ không phải là đồ ăn ở căn tin, ừm…

"A, Soma, nếu mày định ra ngoài thì mua giúp tao ít đồ ăn vặt nhé. Khoai tây chiên ấy."

Ngay khi Shohei nhờ, đám con trai còn lại cũng đồng thanh.

"Tao nữa, kem sô cô la bạc hà!"

"Cola!"

"Tao muốn kẹo dẻo vị đào!"

Chậc…!

"Được thôi, tiền vận chuyển là 100 yên một lần, không mặc cả."

"Ichinose, nó cao quá đấy, phải không?"

"Nào nào. Mức phí này là quá hợp lý rồi đấy nhé."

"Keo kiệt, bủn xỉn!"

"Nhìn lại mình đi."

Mặc kệ mấy lời oán thán kia, tôi rời khỏi lớp và đi tới cổng sau của trường.

Khi tôi đến, đã có người ở đó rồi.

"Nào, cẩn thận nhé."

"Ừm, cảm ơn."

Là một cặp đôi, đang giúp nhau trèo qua cánh cổng sắt cũ kỹ.

"Yoshi… Đi thôi nhỉ?"

"Tớ mong được ăn trưa riêng với cậu lắm đó, Yu-kun. Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội mà~!"

"Tớ đặt phòng riêng rồi đấy, cứ từ từ thôi."

"Ừm!"

Nhìn cả hai rời đi, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng khi không đâu lại phải ăn 'cẩu lương'.

"… Mình phải ăn phần lớn mới được,

tsk!"

Bước đi, tôi xem lại trong ví tiền của mình, chợt--

"Soma-san."

Một tiếng gọi vang lên từ phía sau cánh cổng.

Là giáo viên ư…!?

Không, không phải.

Một mái tóc nâu khẽ đung đưa theo chuyển động, đi tới gần cổng. Là Chika.

"sao thế? Đừng có bảo là cậu cũng nhờ tớ mua hộ đấy nhé?"

Thở hổn hển vì phải chạy, cô nàng chìa tay ra như thể cầu xin.

"Không, không phải vậy đâu. Ừm… Cậu có thể giúp tớ ra ngoài đó được không?"

"… Ra ngoài?"

Cái gì…?

Một yêu cầu đột ngột.

"T-Tớ cũng muốn ăn trưa ở ngoài trường!"

"Chẳng phải trước giờ cậu vẫn luôn mang cơm trưa đi sao?"

Đúng vậy, Chika thường ăn trưa cùng bạn bè trên lớp.

"Tớ đã nói với mẹ là không cần hộp cơm trưa nữa. Tớ đoán hôm nay Soma-san sẽ ra ngoài, nên đã tranh thủ đi theo cậu."

Chika nói với một nụ cười hồn nhiên.

"Đừng có mà đoán mò thói quen ăn uống của người khác chứ. Mà này, thế bạn thận của cậu đâu rồi, Saito ấy?"

Nhìn ra sau Chika, tôi vẫn không thấy bóng dáng cô gái tóc đen luôn kề cạnh cô nàng đâu.

"Tớ nói với Miki-chan là mình bị đau bụng và sẽ lên phòng y tế rồi."

"Lại nói dối theo kiểu vô lý nữa rồi."

Nếu bị lộ, chẳng phải người chịu chỉ có tôi thôi sao?

"Tớ cũng muốn thử ăn ngoài khi không mang theo cơm hộp. Nhưng Miki-chan thì toàn nói 'không' thôi à."

"Cậu quên cô ấy là ai rồi à, phó chủ tịch hội học sinh đấy?"

"Đ-Đó là lý do tại sao tớ muốn nhờ cậu, Soma-san. Xin hãy cho tớ đi cùng!"

"Nói lại này, đây là hành động vi phạm nội quy. Nên đừng có trách tớ nếu chúng ta bị bắt quả tang và la mắng đấy nhé."

"Không sao đâu mà! Đó cũng sẽ là một trải nghiệm mới với tớ. Tớ chưa bao giờ bị giáo viên la mắng trước đây cả."

"Sao cậu lạc quan thế!?"

Dù thấy hơi bực bội, nhưng nếu Chika đã chuẩn bị tinh thần tới vậy mà tôi còn từ chối thì thật đáng thương.

"Được rồi, đi thôi. Theo tớ."

"Rõ!"

Với động tác nhanh nhẹn, Chika vui vẻ trèo lên cánh cổng sắt.

Bạn đã đến cuối chương 35.

Không gian đọc của bạn