trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,3: Vô vàn khả năng của kem!
"Mmm… Ngon quá!"
Cô bé lại tiếp tục ăn bánh với nụ cười rạng rỡ.
Chỉ cần nhìn thôi, tôi cũng thấy vui lây rồi.
"… A."
Khi ăn được khoảng nữa của đĩa bánh, chiếc dĩa trên tay cô bé dừng lại.
Ánh mắt cô ấy đưa lên trên sân khấu- nơi cô dâu và chú rể đang cùng ăn bánh.
Rồi, cô ấy quay lại, dùng dĩa đâm lấy một miếng bánh.
"Cậu thử đi."
"Hả? Không, nhưng mà…"
"Cậu chưa ăn mà? Hãy thử một miếng xem sao."
Dù tôi có từ chối thế nào, chiếc dĩa vẫn tiến tới gần hơn.
Cô bé chợt nở một nụ cười hơi khác so với lúc nãy.
"Cậu thấy xấu hổ sao? Tớ thì lại thấy điều đó khá dễ thương đó."
Tất nhiên rồi, bị một đứa trẻ trông có khi còn nhỏ tuổi hơn mình, trêu đùa với tộng giọng đó nữa chứ. Nó chẳng vui tẹo nào.
"Được thôi, nếu cậu cứ khăng khăng như vậy thì tớ sẽ ăn."
"Đây--"
Tôi há miệng rộng, và cô ấy đút dĩa bánh cho tôi. Vị ngọt của kem cùng sự mềm mại của bánh bông lan, tran ngập khắp khoang miệng tôi.
"Thế nào rồi? Chiếc bánh này rất ngon, nhỉ?"
"Đùng vậy, cậu nói đúng…"
Không nghi ngờ gì nữa, đây là chiếc bánh ngon nhất tôi từng nếm thử từ lúc sinh ra tới giờ.
Tuy vậy, không hiểu sao, trái tim tôi lại cảm thấy hơi bồn chồn.
Cô bé này đã nở nụ cười với tôi, nhưng nó lại có gì đó rất khác.
Cảm giác bực bội này…?
"Này, nếu lát nữa tớ làm bánh, cậu có muốn ăn thử không?"
"Ể? Cậu có thể làm bánh ư? Tuyệt vời quá!"
"Tớ… Tớ vẫn chưa thể làm được. Nhưng một ngày nào đó, tớ sẽ làm ra một chiếc bánh tuyệt vời như-- Không, thậm chí còn ngon hơn chiếc bánh này."
"Ngon hơn cả chiếc bánh này sao!? Tuyệt quá! Cậu phải hứa là cho tớ nếm thử đó nhé!"
"Tất nhiên rồi, tớ hứa."
"Ừm! Ehehehe, tớ mong chờ lắm đó!"
Phải cố gắng hết sức thôi.
Đó là lần đầu tiên tôi thực sự muốn cố gắng làm điều gì đó.
Ngày hôm sau, tôi thử làm bánh lần đầu tiên trong đời.
Kết quả ư? Tệ hại hết sức có thể.
Bột thì không nở, mùi vị thì…
"Làm bánh khó thật đấy…"
Làm sao tôi có thể cho cô ấy nếm thử thứ kinh khủng này được chứ. Tôi cũng đã thử làm những loại món tráng miệng khác. Bánh kếp, bông lan,…
Vẫn chẳng cái nào cho ra kết quả mà tôi muốn.
Chỉ làm ra thôi là chưa đủ, nó cần phải đủ ngon để làm nụ cười rạng rỡ ấy có thể nở trên môi cô bé.
Tôi hỏi mẹ, rồi giáo viên dạy gia chánh ở trường, không ngừng thử và sai.
Cuối cùng, tôi nhận ra: Thất bại là cách học hỏi nhanh nhất.
Một tháng, nửa năm, một năm, hai năm,…
Tôi vẫn tiếp tục học làm bánh, quên mất đi mục đích ban đầu của mình.
Hình bóng cô bé ấy cứ thế phai dần trong tâm trí tôi, lời hứa ấy cũng vậy…
Chính nó đã tạo cho tôi một ước mơ: Thợ làm bánh chuyên nghiệp.
Mình nhất định có thể làm được!---
-Bíp… Bíp… Bíp…Bíp…
"Ưm…!?"
Một âm thanh vô hồn vang lên, xé toạc tâm trí tôi.
…? Mình vừa mơ sao?
Trong sự mơ màng, tôi nhận ra mình đang ở trong phòng.
"… Giấc mơ kỳ lạ thật."
Tôi biết mình đã mơ, nhưng nội dụng giấc mơ ấy thì tôi lại chẳng thể nào nhớ nổi.
Cảm giác này thật khó chịu, cứ như một lâu đài cát bị cơn sóng cuốn sạch đi vậy.
"Soma~? Con dậy chưa đấy?"
Giọng nói lo lắng của mẹ chợt vang lên ngoài cửa, khiến sự mơ màng trong tôi vỡ tan ngay lập tức.
"Con dậy rồi ạ!"
Tôi vội vã đứng dậy, chuẩn bị cho buổi sáng.
Mẹ không chuẩn bị cơm trưa cho tôi, nên lựa chọn ăn trưa của tôi rất hạn chế. Chỉ có căn tin trường, hoặc bento mua ở cửa hàng tiện lợi trước khi tới trường.
Tuy nhiên, cả hai đều không ổn. Thức ăn tệ kinh khủng.
Mì ramen ở đây thì nhão nhoẹt, không dai, còn nước dùng như kiểu nước muối.
Mấy món ăn nhanh thì toàn dầu mỡ, bánh mì cũng khô và xốp như bọt biển vậy…
Ưu điểm là giá rất rẻ, nhưng thế là chưa đủ để bù đắp cho chỗ nhược điểm trên.
Haiz…


