trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,2: Vô vàn khả năng của kem!
"Ể, cậu chưa từng chơi trò đó bao giờ sao? Tiếc ghê. Nó vui lắm đó."
"Nhà tớ không có máy chơi game."
"Vậy thì cậu thường chơi gì?"
"Thú nhồi bông! …A, trò chơi gia đình nữa!"
"Gia đình á, nghe có vẻ hơi nhàm chán…"
"Nhưng mà Miki-chan nói rằng chơi gia đình với tớ rất vui!"
"Miki-chan?"
Cả hai chỉ nói chuyện vu vơ trong khi nhâm nhi nước trái cây.
Dù cuộc trò chuyện chẳng có nội dung nào sâu sắc, không hiểu sao tôi không hề cảm thấy nhàm chán.
"So-chan, sắp bắt đầu rồi. Im lặng chút nào."
Chẳng biết từ bao giờ, mẹ đã ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở.
Cuối cùng thì buổi lễ cũng bắt đầu.
Khoảnh khắc bài hát đám cưới vang lên, cô dâu và chú rể tiến vào.
Nhìn ông anh họ lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn khi tới nhà mình, giờ đây lại nghiêm trang như vậy, tôi cảm thấy hơi buồn cười.
"Oa…!"
Tuy nhiên, cô bé cạnh tôi lại vô cùng thích thú. Đôi mắt sáng lấp lánh, liên tục vỗ tay khi ngắm nhìn cô dâu tiến vào với bộ váy trắng tinh khôi.
Buổi lễ diễn ra rất trang trọng. Người lớn, ai ai cũng cười, xúc động và không ngùng vỗ tay.
Thành thật thì…
Chẳng có gì thú vị cả.
Chẳng biết phải làm gì, tôi bắt đầu ăn các món được dọn lên. Tiếp theo chỉ biết yêu cầu thêm nước ép để giết thời gian.
"… Hửm? Có chuyện gì vậy?"
Vừa nhấp ngụm nước ép táo, rôi nhìn sang cô bé bên cạnh- người dường như sắp khóc và vẫn chưa ăn xong.
Có vẻ như cô ấy đang gặp khó trong việc sử dụng dao và nĩa. Người bố của cô bé có vẻ như cũng bị sự trang trọng của buổi lễ cuốn hút mà quên đi cô con gái nhỏ của mình.
"Xin lỗi, chú có thể đưa cho bạn này một đôi đũa được không ạ?" Tôi nhẹ nhàng giơ tay gọi một chú phục vụ đi ngang qua. Tất nhiên, chú ấy vui vẻ gật đầu.
"À, ừmm… Cảm ơn cậu."
Cô bé nắm chặt đôi đũa, cúi đầu lịch sự. Điều này làm tôi thấy hơi ngượng.
Cảm giác này…
Có một điều gì đó, thôi thúc tôi muốn bảo vệ cô ấy.
Từ đó trở đi, sự chú ý của tôi thay vì hai nhân vật chính của lễ cưới, lại chuyển sang cô bé bên cạnh.
Nhìn nụ cười vui vẻ của cô ấy khi thưởng thức món ăn, tôi cũng thấy vui lây.
"Món cá này ngon quá!"
Đôi chân nhỏ khẽ đung đưa khi vui vẻ ăn.
Sau đó, món tráng miệng cũng được mang tới. Là một miếng bánh đã được cắt sẵn bày trên đĩa.
Thông thường, chúng sẽ có hình tam giác, nhưng phần bánh này lại là hình chữ nhật. Có lẽ đây là một phần của chiếc bánh cưới được cắt ra.
Cô dâu và chú rể cùng nhau thưởng thức miếng bánh đầu tiên, vui vẻ đút cho nhau với nụ cười rạng rỡ.
"Tuyệt quá, là bánh ngọt!"
Đôi mắt của cô bé sáng rực lên khi cắn một miếng bánh lớn.
"Ngon quá đi mất!"
Đôi chân nhỏ càng đung đưa mạnh hơn.
Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào thể hiện niềm vui sướng tới vậy chỉ vì được ăn, và tôi cũng không thể ngừng ngắm nhìn cô ấy…
Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ lại không được bao lâu.
"Hết mất rồi…"
Đôi chân đung đưa bỗng ngừng chuyển động.
Bánh cưới được cắt để chia đều cho tất cả mọi người, vì vậy phần bánh cho mỗi người khá nhỏ.
Nhìn chằm chằm vào đĩa trắng trồng không một lúc, cô bé kéo tay áo người bố đang ngồi bên cạnh.
"Bố ơi. Bánh này ngon quá. Con có thể ăn thêm một cái được không ạ?"
"Hửm, một cái nữa sao?"
Người bố nhìn xung quanh, có vẻ như chẳng còn phần bánh nào nữa.
"Ừm, có lẽ hết rồi con ạ…"
"Ể, hết rồi sao…?"
"Khi về nhà, bố sẽ làm cho con ăn. Được không?"
Lời xoa dịu ấy có vẻ không mấy hiệu quả với cô bé.
"Ể… Bánh này ngon vậy mà."
Tôi nhìn lại quanh mình.
A…!
Có lẽ do mải ngắm nhìn cô ấy, phần bánh của tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Được rồi--
"Đây."
"… Thật sao!?"
Tôi đưa đĩa bánh của mình cho cô bé.
"Tớ uống hơi nhiều nước ép rồi, nên giờ có hơi no rồi."
Nói dối đấy. Đĩa bánh trông khá hấp dẫn, và tôi cũng muốn thử nó.
Nhưng hơn thế, tôi muốn cô ấy vui vẻ, muốn tiếp tục ngắm nhìn nụ cười ấy.
"Cảm ơn!"
Nụ cười rạng rỡ lại nở trên khuôn mặt đáng yêu ấy.


