Chương 32 · 95 chương

Chương 4,1: Vô vàn khả năng của kem!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 4,1: Vô vàn khả năng của kem!

[Ký ức của Soma.]

Với học sinh tiểu học, còn gì nhàm chán hơn việc bị bố mẹ kéo đi tham dự một sự kiện nào đó cơ chứ?

Hôm nay, khi đang định tổ chức một giải đấu bài với bạn bè, tôi lại bị bố yêu cầu hủy bỏ nó và phải tham gia đám cưới một người đồng nghiệp của ông ấy.

"Tại sao con lại phải đi cùng chứ?"

Nhìn quanh sảnh tiệc cưới- nơi được trang trí lộng lẫy bằng hoa, ruy băng, ngập tràn sắc màu, mùi nước hoa và tiếng trò chuyện rôm rả, những lời ấy tự nhiên bật ra khỏi miệng tôi.

"Soma à, đừng làm vẻ mặt đó chứ. Chú ấy đã từng chơi với con rồi mà, phải không? Vậy sao lại không chúc mừng chứ?"

Bố có vẻ không hài lòng.

"Đúng vậy, nhưng mà…"

Quả thật, chú rể là người đã ghé thăm nhà tôi vài lần khi bố ngỏ lời mời.

Tôi thậm chí còn chơi game với chú ấy, nhưng nó chẳng vui vẻ chút nào cả…

Chú ấy lúc nào cũng say xỉn và thách đấu tôi, nhưng lại toàn đánh bại tôi một cách áp đảo.

Rồi, mẹ cũng lên tiếng.

"thôi nào So-chan, không đến nỗi tệ vậy đâu. Chỉ vài tiếng thôi, con chỉ cần ngồi yên lặng trong bộ quần áo đẹp tuyệt này của mình. Bố con phải phát biểu chúc mừng nữa, được không?"

Nói tới 'bộ quần áo tuyệt đẹp' mà mẹ đã nói, đó là một bộ vest dành cho trẻ em mà bố mẹ đã thuê cho tôi. Nó bó sát toàn thân, và chiếc nơ thì như muốn thắt cổ tôi vậy…

Cồng kềnh, phiền phức, và trông trẻ con.

Mình chỉ mới lớp hai tiểu học thôi mà, sao lại phải mặc thứ như thế này chứ…

Tôi cũng muốn đeo cà vạt giống bố cơ!

Trong lúc bố mẹ mải trò chuyện, tôi nghịch với chiếc nơ. Nếu tháo ra, bố mẹ sẽ mắng tôi mất.

"

Haaa…"

Người lớn, người lớn và người lớn.

Tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, trò chuyện rôm rả khi chờ đợi bữa tiệc bắt đầu.

Cảm giác cứ như hội chợ thương mại vậy.

[note97255]

Lạ thật đó, hầu như không có trẻ em.

Không phải là tôi cô đơn vì muốn có bạn để chơi cùng, nhưng cảm giác cô đơn khi không có ai để chia sẻ sự buồn chán này khiến tôi thấy không thoải mái cho lắm.

Dù sao thì, chán quá…

Cuối cùng, mẹ có vẻ cũng nhận thấy tôi đang chán nản, ra hiệu về một phía.

"So-chan, bố và mẹ vẫn còn bận nói chuyện, sao con không ngồi lên ghế đi? Nếu con hỏi phục vụ, có thể họ sẽ mang cho con một ít nước trái cây đó?"

Đổi địa điểm để chờ đợi thì vẫn chán chết, nhưng nước ép hoa quả thì nghe có vẻ ngon đó-

"Được rồi, con sẽ làm vậy."

Tôi lặng lẽ tiến đến bàn.

Thật bất ngờ, tại đây, tôi bắt gặp một đứa trẻ giống mình.

"Bố ơi bố ơi, con đói bụng rồi. Con có thể ăn một ít bánh mì đằng kia không ạ?"

"Ngoan nào, hãy kiên nhẫn thêm chút nữa thôi nhé. Nhưng con có thể uống nước trái cây."

"Vâng ạ…"

Một cô bé nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy màu cam xinh xắn, bồng bềnh, và trên đùi cô bé ấy là một chú thỏ nhồi bông màu trắng tinh.

Thỏ bông sao…?--

"-

Xin chào!"

Cô bé nhận thấy ánh nhìn của tôi, mỉm cười, tay cầm ly nước ép và nhấp một ngụm.

Đáng yêu quá…

Trái tim tôi đập nhanh hơn, vì cậu ấy thực sự rất đáng yêu.

"Chào…"

Tôi chỉ có thể lắp bắp đáp lại, ngồi xuống ghế.

"Xin lỗi ạ, cho cháu xin một ít nước ép được không ạ?" Tôi gọi cho một người phục vụ đi ngang qua như lời mẹ đã dặn.

"Chú có nước ép táo, cam nho và bưởi. Bạn nhỏ này muốn chọn loại nào nhỉ?"

"Ừmm…"

Dù rất muốn chọn tất cả, nhưng bụng tôi sẽ không ổn mất, và chắc chắn mẹ sẽ mắng tôi vì điều đó.

"Nước ép táo cũng rất ngon đó."

Cô bé đột nhiên nói, vừa giơ ly của mình ra.

"… Vậy cho cháu một ly nước ép táo với ạ."

"Được rồi~"

Người phục vụ nhanh chóng mang nước ép táo cùng ống hút tới, đặt chúng cẩn thận lên đế lót ly.

Tôi đã thử ngay lập tức.

"Thấy chứ? Nó ngon tuyệt nhỉ?"

"Ừm, ngon đấy."

Đúng thật, hương vị và mùi thơm đều nhiều hơn nước ép mà tôi thường uống.

"Nè nè, cậu tới đây vì bên nào vậy, chú rể hay cô dâu?"

Có lẽ vì buồn chán, sau một lúc, cô bé ôm chặt con thỏ bông, bắt chuyện với tôi.

"Tớ đến để đại diện cho nhà trai, bố tớ quen chú ấy tại công ty."

"Còn tớ thì là bên nhà gái đó. Tớ là em họ của chị ấy."

"Ồ… Chắc chị ấy hay chơi với cậu và cho cậu nhiều tiền tiêu vặt lắm nhỉ."

"Ưm! Chị ấy cho tớ tiền tiêu vặt, và chúng tớ đã chơi với nhau rất nhiều!"

Cứ thế, cả hai đứa trẻ bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện như để quên đi cơn buồn chán.

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn