Chương 31 · 95 chương

Chương 3,10: Sô cô la gia đình.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,10: Sô cô la gia đình.

"Ừm, Soma-kun, không biết cháu có phải là bạn thân của Miki-chan không?"

Trong lúc Soma đổ thêm 'cà ri' vào để ăn chung với cơm, mẹ Chika đột nhiên hỏi cậu.

"Saito sao ạ? Không, không hẳn. Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp với cháu thôi ạ."

Sao tự nhiên Saito lại được nhắc tới ở đây vậy?

Cậu thắc mắc.

"Vậy, hai đứa có thường đi chơi với nhau không?"

"Không ạ. Chúng cháu chỉ thi thoảng nói chuyện với nhau trên lớp thôi."

Người phụ nữ trước mặt đây, dù luôn giữ nụ cười tươi tắn, nhưng mỗi khi cô nhìn vào Soma chăm chú, cậu đều cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc quanh sống lưng.

Dù 'sát khí' tỏa ra từ người bố thật đáng sợ, nhưng cái áp lực vô hình này còn đáng sợ hơn…

Do chênh lệch tuổi tác nên khá khó để phân biệt, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, Chika và mẹ cô ấy trông khá giống nhau.

Nói cách khác, nếu có đủ kinh nghiệm sống, Chika hoàn toàn có thể trở nên giống mẹ mình.

"Cháu chỉ nói chuyện với cô ấy khi cô ấy nếm thử những món bánh do cháu làm thôi ạ."

"… Cháu thích làm bánh ngọt sao?"

Người bố- đang lặng lẽ ăn cơm cà ri của Chika, nhìn về phía Soma.

"Vâng, cháu luyện tập vì muốn theo đuổi ước mơ của mình."

"Ồ?"

"Món ngọt của Soma-san ngon lắm đó, bố ạ."

Chika nói tiếp.

"Tât nhiên là so với bánh kẹo của bố thì vẫn chưa bằng… Nhưng tớ, Miki-chan, cũng rất thích nó đó?"

"Tớ biết mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm mà."

"Ừm…"

Người bố nhìn Soma chăm chú.

Rồi, bất ngờ, ông lên tiếng.

"Nếu cháu muốn, lần sau hãy mang bánh ngọt cháu tự làm đến nhé. Vợ chồng chúng ta sẽ nhận xét giúp. Chú khá có kinh nghiệm trong nghê làm bánh ngọt, nên chắc là có thể cho cháu một vài lời khuyên đấy."

"Thật sao ạ!? Chú thấy ổn với điều đó ạ?"

Đây là một cơ hội vô cùng quý giá với Soma.

Vừa tiếp tục ăn cơm 'cà ri', người bố tiếp tục.

"Chú chỉ hơi tò mò thôi. Đừng có hiểu lầm. Ngoài ra, chúng ta sẽ không ngần ngại mà đưa ra phản hồi đâu. Ngay cả khi nó khiến cháu nản lòng, vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần."

"Vâng! Cảm ơn chú rất nhiều!"

Đây là một bất ngờ lớn, và Soma lúc này cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết.

"Tuyệt quá nhỉ, Soma-san."

Chika, ngồi cạnh cậu, cũng nở nụ cười tươi rói, chia sẻ niềm vui với cậu như thể đó là niềm vui của chính cô.

"A, nhưng mà, Soma-san, làm ơn cho tớ nếm thử nữa nhé. Tớ không muốn bị ra rìa đâu…"

"Tât nhiên rồi, phải có lý do tớ mới nhờ cậu chứ."

Chika cười khúc khích, và đột nhiên, cô vỗ tay.

"Tớ có một ý tưởng! Sao chúng ta không tổ chức một buổi tiệc trà cùng nhau nhỉ? Soma-san sẽ chuẩn bị bánh ngọt, còn tớ sẽ lo phần trà và trang trí. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để tớ phát triển kỹ năng phục vụ đó."

"Ừm, chuyện này…"

Thoạt nhìn thì, đây là một đề xuất mà cả đôi bên đều có lợi.

Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bố mẹ Chika cũng sẽ tham gia.

Điều này có hơi…

"Ara, nghe hay quá. Bố nó chắc cũng rất mong chờ nhỉ? Chika và Soma-kun sẽ cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc trà cho chúng ta đó."

"Ughhh…!"

Dường như phải vật lộn với quá nhiều loại cảm xúc cùng một lúc, người bố thốt ra một tiếng rên rỉ kỳ lạ.

◆ ◆ ◆

Sau khi Soma ra về, Chika lao vào 'cuộc chiến' trong bếp.

Cô nàng cọ rửa nồi một cách mạnh mẽ bằng miếng cọ hình chú rùa dễ thương.

Người mẹ và bố đều nhìn cô với vẻ lo lắng, nhưng không can thiệp.

Dường như những gì Soma nói đã có tác dụng.

"Soma-san…"

Chika thì thầm tên cậu, hy vọng bố mẹ mình không nghe thấy.

Cô đã ngưỡng mộ cậu từ lâu, và kể từ khi bắt đầu tiếp xúc, cô càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi hiểu được những khía cạnh khác của cậu.

Đáng tin, hài hước, và dễ thương nữa…

Ở bên Soma thật vui vẻ, và Chika muốn ở bên cậu mọi lúc.

Dù ở bên Miki-chan và mọi người cũng rất vui, nhưng cảm giác này…

"Trông con có vẻ rất vui, Chika-chan."

Người mẹ nhìn vào đôi tay đầy bọt của con gái mình, khẽ nói.

Chika ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng, con đang vui lắm. Chỉ cần nghĩ tới những việc sẽ làm cùng với Soma-san thôi cũng khiến tim con đập nhanh vì hồi hộp rồi."

"Thật vậy sao? Vậy thì mẹ rất vui đó."

Người mẹ mỉm cười.

Những mảng cháy đen dính chặt dưới đáy nồi thật khó để rửa sạch. Nhưng, chỉ cần nghĩ tới Soma, sự mệt mỏi trong Chika lại vơi đi một chút.

Nhìn con gái mình đầy phấn khích, người mẹ nheo mắt lại, nhìn sang chồng mình.

"Anh à, vì sinh Chika khá muộn, nên em nghĩ việc được bế cháu trên tay có vẻ khá khó khăn, nhưng biết đâu đó, có thể được thì sao."

"Cháu ư!? Không phải là quá sớm sao? Chika vẫn còn đang cao trung mà."

"Thôi mà, mơ mộng chút cũng đâu có mất gì. Chẳng lẽ anh không muốn được nhìn thấy mặt của cháu mình sao?"

"Tât nhiên là anh muốn rồi… Nhưng, để điều đó có thể xảy ra, Chika phải kết hôn, và… Ưuuu…!"

"Chẳng phải việc con gái chúng ta kết hôn là điều tốt sao? Hay anh không muốn nhìn thấy Chika mặc váy cưới?"

"Không phải như vậy. Thật sự, nhưng…"

"Trời ạ, anh chẳng lý trí chút nào. Bố em cũng vậy đó. Dù ông ấy đã chấp nhận anh, nhưng lại vẫn ngoan cố từ chối việc chúng ta kết hôn."

"Nghĩ lại thì, đúng vậy nhỉ. Hồi đó có chút khó khăn, và thậm chí anh còn có chút bất mãn với bố em. Nhưng giờ thì anh hiểu cảm giác của ông ấy rồi… Người bố đúng là những sinh vật phức tạp."

"Không, chỉ là sinh vật gây rắc rối thôi."

"Thôi mà em yêu, đừng thẳng thừng vậy chứ. Anh sẽ tổn thương đấy."

Cả hai người nói chuyện rôm rả, còn Chika vẫn tiếp tục cọ nồi trong khi nghĩ về việc sẽ làm với Soma.

Bạn đã đến cuối chương 31.

Không gian đọc của bạn