Chương 30 · 95 chương

Chương 3,9: Sô cô la gia đình.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,9: Sô cô la gia đình.

"Nhưng mà, con không cần phải ép buộc bản thân như vậy đâu… Được chứ, Chika-chan?"

Người mẹ cố gắng thuyết phục Chika với vẻ mặt bối rối.

"Thất bại cũng không sao. Mẹ đừng lo. Không sao đâu mà."

Cô kiên quyết lắc đầu.

"Con không muốn mãi là người bất lực. Con không muốn mãi chỉ dựa dẫm vào bố mẹ. Nếu cố gắng hết sức, đáng lẽ con đã làm được rất nhiều việc. Lần này con đã thất bại, và nó khiến con thất vọng và bực bội. Con đang suy nghĩ rất kỹ và hối hận về sai lầm này. Nhưng hơn thế nữa, con muốn bù đắp cho nó…"

"Chika-chan…"

Người mẹ nhìn sang chồng mình.

"Chúng ta nên làm gì…?"

"Chika, con nói thật chứ? Sự quyết tâm này không phải từ cậu nhóc này sao?"

"Con không hề bị ảnh hưởng bởi Soma-san. Đây thực sự là cảm nhận của con."

Chika dứt khoát trả lời.

"Bố hiểu rồi…"

Người bố thở dài, như thể đang từ bỏ thứ gì quý giá. Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ mình- người đang cầm cái nồi.

"Được rồi. Nếu Chika đã nói vậy rồi, chúng ta sẽ không can thiệp nữa."

"Nhưng anh à, nếu làm vậy, Chika-chan sẽ…"

"Trước khi con bé chào đời, chúng ta đã hứa sẽ không trở thành những bậc cha mẹ can thiệp vào những điều con cái mình muốn làm, đúng không nào?"

"Vâng… Đúng vậy."

Người mẹ do dự, rồi khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn bố mẹ!"

Chika cúi đầu vui vẻ, bắt đầu tìm kiếm các giải pháp.

Cô ấy tìm kiếm trên điện thoại, nhìn quanh nhà.

Tôi nhìn cô nàng vật lộn, chỉ im lặng đứng quan sát. Thấy vậy, người bố trừng mắt nhìn tôi.

"Cháu là người luôn động viên con gái chúng ta mà lại tỏ ra thờ ơ như vậy? Cháu không nghĩ rằng con bé sẽ tổn thương hơn nếu cứ lặp đi lặp lại thất bại này đến thất bại khác sao?"

Dù nghe gai góc, nhưng ông ấy không hề có ý xấu.

Tôi hiểu rất rõ sự thất bại phải trải nếu muốn thành công.

"Cô ấy sẽ ổn thôi ạ. Chắc chắn sẽ tìm ra cách. Hơn nữa, ngay cả khi có thất bại liên tục, không sao cả."

"Cháu nói gì? Thất bại liên tục là việc chấp nhận được?"

Vẻ mặt người bố càng nghiêm trọng hơn.

"Vậy, cho cháu được hỏi điều ngược lại ạ. Chú có thực sự nghĩ cô ấy yếu đuối tới mức bị suy sụp chỉ vì chuyện này sao? Dù mới quen cô ấy chưa lâu, nhưng cháu hoàn toàn không nghĩ vậy."

"…"

Chắc là tôi bị ghét rồi nhỉ, một cách thậm tệ ấy.

Mong muốn được trao đổi kiến thức, chắc là bỏ đi vậy. Ít nhất thì, tôi muốn đứng về phía Chika ngay bây giờ, vì tôi cho đó là đúng.

"-- Tìm thấy rồi!"

Chika đột nhiên reo lên, như thể vừa tìm được kho báu.

Trên tay cô ấy nắm chặt một khối bột cà ri.

◆ ◆ ◆

[Dẫn.]

"Soma-san, Soma-san, nó có vị như thế nào vậy?"

Ba mươi phút sau, Soma đang ăn cơm cà ri mà Chika nấu.

"Nó bị cháy khét và đắng. Những phần bị cháy đen bị lẫn vào khiến nó nhìn không đẹp và vị thì không hấp dẫn."

Soma di chuyển chiếc thìa, Chika thì buồn bã rũ vai xuống.

"Ừm, thôi vậy, không thể tránh khỏi… Nhỉ? Đây là điều tốt nhất tớ có thể làm lúc này."

Sử dụng bột mì rang bơ để biến một món ăn hỏng thành cà ri là cách khắc phục khá khéo léo, nhưng vẫn thua xa so với món cà ri bình thường.

"Nhân tiện, ban đầu cậu định làm gì vậy?"

"Aqua pazza. Trên mạng có viết rằng món này ngon và rất dễ làm."[note96735]

"Dễ làm… Nhưng cậu lại thất bại, phải không?"

"Ừm… Tớ cứ tưởng mình có thể làm hoàn hảo."

Dù Chika nói với giọng điều buồn rầu, nhưng dường như không hề nản lòng.

Cô ấy đã tự tin hơn rồi.

"Thôi, không sao cả. Còn lần sau mà, cứ làm đi, tớ sẽ nếm thử giúp cậu."

"Vâng! Làm ơn!"

Chika vui vẻ gật đầu, bắt đầu ăn 'cà ri'.

"Hai đứa có vẻ rất hợp nhau nhỉ."

Mẹ Chika nói như thể thấy điều gì thú vị, còn người bố thì thì tỏ vẻ khó chịu.

"Chúng ta là bạn tốt, phải không, Soma-san?"

"Ừm, ừm."

Sao mình lại phải ăn cùng bố mẹ Chika thế này…

Cả hai định ăn ở phòng Chika, nhưng từ sự cố vừa rồi, cả gia đình lại ngồi ăn cùng nhau.

Lẽ ra đây sẽ là tình huống mà Soma mong chờ.

Một cơ hội hoàn hảo để đặt nhiều câu hỏi về làm bánh kẹo, nhưng hiện tại, cậu không thể nào có tâm trạng làm việc đó.

việc ăn tối cùng với bố mẹ của một người bạn là nữ vừa mới quen- là một trở ngại quá lớn, dù có nhìn theo bất cứ cách nào!

Có lẽ vị đắng từ cà ri lúc này không chỉ đơn thuần là do nấu sai…

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn