trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 3,8: Sô cô la gia đình.
[Soma.]
"Hửm?"
Tôi dừng lại khi nhìn vào dãy thú nhồi bông.
Một con mèo bông nhỏ, đang dựa vào một con thú nhồi bông khác.
Nó có vẻ đã cũ, có lẽ là cũ nhất trong số này.
Bộ lông chú mèo này chắc có màu gốc là trắng, nhưng thời gian trôi đi đã chuyển nó sang màu xám tối.
Đôi tai nhỏ vốn phải dựng đứng lên, lại rũ xuống yếu ớt.
"… Có gì đó thật quen thuộc."
Chú mèo bông mặc một chiếc váy màu cam.
Cảm giác quen thuộc này…
Đường may và kích thước không quá hoàn hảo, có lẽ là hàng thủ công.
Trong tôi chợt xuất hiện một cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi nhìn vào nó.
"… Liệu mình đã từng thấy nó trước đây chưa nhỉ…?"
Chẳng biết nữa. Đầu óc tôi cảm thấy mơ hồ, khó chịu thật--
"Kyaaaa!!"
Một tiếng hét chói tai vang lên.
"Chika!?"
Theo bản năng, tôi lao ra khỏi phòng.
Vì dành thời gian trong bếp mỗi ngày, tôi có thể dễ dàng hình dung ra lý do tại sao Chika lại hét lên.
Nếu chỉ là có côn trùng, thì có thể cười. Nhưng nếu là tai nạn hay hỏa hoạn, thì không.
Tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang, băng qua hành lang ngắn và tới được căn bếp.
Nơi đây trông hơi cũ kỹ, nhưng lại rực rỡ sắc màu. Các giá và kệ được xếp gọn gàng, với vô vàn dụng cụ bóng bẩy.
Tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, tìm chiếm hình dáng của Chika.
"Chika, cậu có sao không!?"
"Soma-san…"
Chika đang ngồi sụp trên sàn nhà, nhìn tôi với vẻ mặt như sắp khóc.
"Tớ đã làm hỏng chuyện rồi…"
"Thất bại sao? À, tớ hiểu rồi…"
Từ chiếc chảo thép mà cô ấy đang cầm, một thứ gì đó màu tối bên trong, tỏa ra mùi khét và không ngừng bốc khói.
"Tớ chỉ lơ là một giây thôi, và kết quả lại thành ra thế này…"
Chika gục mặt xuống.
May thật, không phải cô ấy bị thương…
Rồi-
""Chika--""
Bố mẹ Chika- những người nghe thấy tiếng hét, vội vã chạy vào.
"Chika, có chuyện gì vậy!?"
"Chika-chan, con có sao không!?"
Khi nhìn vào con gái mình, họ cũng hiểu ra tình hình.
"Bố, mẹ… Con đã làm hòng chuyện rồi…"
Chika yếu ớt nói.
"Đừng lo lắng. Quan trọng hơn, con có bị thương không?"
"Có bị bỏng không?"
"Con xin lỗi…"
Vẫn cầm chiếc chảo trên tay, Chika xin lỗi với giọng yếu ớt.
"Không cần phải xin lỗi đâu. Chika, con đã cố gắng hết sức rồi mà."
"Đúng đó. Chika-chan, con không cần phải lo lắng gì cả. Nào, đưa chảo cho mẹ, mẹ sẽ dọn dẹp."
Rõ ràng, từ sự quan tâm này, bố mẹ Chika rất yêu thương cô ấy.
Có thể nói, cô ấy chính là báu vật của họ.
"À, đúng rồi. Bố sẽ đặt đồ ăn."
"Ừm, nghe hay đó. Chika-chan, con muốn ăn gì không? Cứ nói món con thích ăn cho mẹ nghe nhé?"
Hai vợ chồng cố gắng an ủi Chika, chú thì đi đặt đồ ăn trên máy tính bảng, cô thì đi dọn dẹp.
Họ tuyệt vời thật.
Nhưng, tôi lại có phần thắc mắc hơn.
Nhìn vào Chika, trong đôi mắt của cô ấy, dường ngọn lửa quyết tâm vẫn chưa thể tắt.
"Nào, Chika-chan, đưa chảo cho mẹ nào."
"Chờ chút-- Xin hãy chờ một chút." Chẳng hiểu sao, tôi vô thức nói ra suy nghĩ của mình.
Cả ba người nhà Satomi đều hướng mắt vào tôi.
"Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi chứ, một người hoàn toàn xa lạ?" Bố Chika trừng mắt nhìn tôi.
Ah…
Đây thực sự là ánh nhìn từ một thợ làm bánh sao…?
Không.
Tôi không thể bỏ mặc những nỗ lực của Chika được!
"Vâng, cháu xin lỗi. Nhưng, xin đừng can thiệp vào chuyện của cô ấy."
"Can thiệp ư? Chúng ta chỉ lo lắng cho con gái mình thôi…"
"Cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc. Cô ấy vẫn có thể làm được, đúng không nào, Chika?"
Tôi nhìn thẳng vào Chika.
"Soma-san…"
"Cậu không phải là người yếu đuối, dễ dàng bỏ cuộc đâu, phải không?"
Ngọn lửa quyết tâm trong Chika dường như đã sáng lại.
"… Đúng vậy, Soma-san! Tớ vẫn chưa bỏ cuộc. Thất bại chỉ là một bước tiến tới thành công!"
Chika nói, tay nắm chặt chảo.
""Chika…!""
Cả người bố lẫn mẹ đều nhìn vào Chika với vẻ không thể tin nổi.


