trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 3,7: Sô cô la gia đình.
"Sao cậu tìm được tớ dễ dàng vậy chứ!? Soma-san có phải là một chuyên gia tìm người không vậy?"
"Cái nghề thú vị đấy dành cho Saito thì hợp lý hơn đó. Nhưng, chỉ là cậu chẳng thay đổi gì nhiều. Đó là lý do tại sao tớ nhanh chóng nhận ra Chika."
Chika sững lại khi nghe vậy, rồi nhanh chóng mỉm cười.
"Ảnh này chụp cách đây ba năm sao? Thường thì tới bây giờ, cậu đã thay đổi nhiều rồi chứ."
Soma chăm chú nhìn Chika trong anh.
Đúng vậy, 'dậy thì', khoảng thời gian mà con người phát triển mạnh mẽ nhất. Các đường nét trên khuôn mặt, vóc dáng sẽ thay đổi trong giai đoạn này.
Thật đáng tiếc, Chika lại hầu như không có thay đổi nào.
soma thở dài thất vọng, trong khi Chika kịch liệt phản ứng với cậu.
"K-Khoan đã! Lúc đó, tớ vẫn còn sơ trung đúng chứ!? T-Tớ vẫn đang trong giai đoạn phát triển! Tớ đã cao hơn rồi, ngực cũng to hơn nhiều rồi!"
"Dù cậu có nói vậy, đó cũng chỉ là sự phát triển về thể chất, không phải là về khuôn mặt hay khí chất. Những thứ đó vẫn vậy. Hơn nữa, đừng nói những điều như thế một cách túy tiện…"
Đúng là thân hình của Chika đã 'phát triển' hơn, nhưng sự trẻ con, ngây thơ từ nụ cười của cô nàng vẫn không hề thay đổi.
Ngay cả khi bảo rằng Chika trước mặt đây là của hồi sơ trung, có lẽ Soma cũng sẽ tin.
"Giờ thì tớ tò mò về cậu hồi tiểu học rồi, Chika ạ."
"Tớ sẽ không cho cậu xem đâu,
muuuu!"
Chika- với đôi mắt đẫm lệ, bám chặt lấy cánh tay Soma khi cậu cố gắng lật tìm ảnh cô hồi tiểu học.
"Nếu cậu nói tớ vẫn giống như hồi tiểu học, tớ sẽ sốc chết mất đó!"
"Có gì đâu chứ. Người lớn tuổi chẳng phải cũng thường thấy vui khi được so sánh với mình thời còn trẻ sao."
"N-Nhưng mà tớ chỉ là một nữ sinh cao trung, tớ muốn trưởng thành hơn cơ! Hơn nữa, chẳng phải như vậy là quá bất công hay sao!? Tớ cũng muốn xem album của Soma-san nữa!"
"Chuyện đó thì có hơi riêng tư đấy."
"Nhưng, nhưng mà, cậu đang xem của tớ rồi mà!?"
"Rồi rồi, trông trẻ hơn tuổi là một điều tốt mà. Hãy vui mừng vì điều đó đi."
"Tớ chẳng thấy vui vẻ gì hết!"
… Thi thoảng, trêu cô ấy như vậy cũng khá vui nhỉ.
◆ ◆ ◆
Thời gian trôi qua thật nhanh.
"Đã sáu giờ rồi sao."
Soma nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ hình mèo trên kệ, tỏ ra ngạc nhiên.
Dường như khi chơi ở nhà bạn bè, thời gian trôi luôn nhanh hơn.
"Chắc tớ phải về rồi. Cũng khá lâu rồi. À, cho tớ chào tạm biệt bố mẹ cậu đã nhé?"
Dù gặp gỡ bố mẹ Chika có chút hồi hộp, nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu.
"Khoan đã, Soma-san."
Khi cậu đứng dậy, Chika vội vàng chạy tới trước và chắn cửa.
"Nếu cậu muốn, ở lại ăn tối thì sao?"
"Ăn tối? Ừm, ăn tối sao…"
Khi thấy Soma do dự, Chika tỏ vẻ lo lắng.
"Mời bạn bè ăn tối có phải là bất lịch sự không?"
"Không, không phải."
Đó là chuyện khá bình thường, và Soma đã ăn tối ở nhà Shohei khá nhiều lần rồi.
Tuy nhiên, cậu cảm thấy khó xử khi được đón tiếp nồng hậu như thế tại nhà của một cô gái- nơi mà cậu chỉ mới tới lần đầu.
"Tớ hào hứng lắm, và đã chuẩn bị cho bữa tối rồi."
"Chika, cậu có biết nấu ăn không?"
Chợt, Soma nhớ lại lời của Chika, rằng cô nàng thậm chí còn chưa bao giờ có cơ hội phụ giúp việc nhà.
"Tớ chỉ mới làm trong giờ học gia tránh trên lớp. Nhưng hôm nay tớ đã cô gắng hết sức khi tự làm một mình đó, hưmm~!"
Chika cố tỏ ra thật 'oai phong', gồng cánh tay để lộ cơ bắp- dù chẳng có tí cơ nào trên cánh tay trắng nõn của cô nàng.
"Tớ hiểu rồi. Vậy là chuẩn bị đã xong phải không?"
Dù sao thì Chika đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, lúc này mà từ chối thì thật bất lịch sự.
Hơn nữa, Soma không muốn lãng phí chỗ nguyên liệu đã được chuẩn bị chỉ vì mình.
"Được rồi, vậy tớ sẽ ở lại. Cảm ơn nhé, Chika."
Khi cậu đồng ý, khuôn mặt lo lắng của Chika lập tức trở nên rạng rỡ với nụ cười tươi.
"Vậy thì, hãy chờ một chút nhé. Tớ sẽ xong ngay."
"Khoan đã, cậu không định ăn cơm với bố mẹ ở dưới nhà sao?"
Hình ảnh khuôn mặt đầy 'sát khí' của người bố thoáng hiện lên trong tâm trí Soma.
"Tớ định mang đồ lên đây ăn, nhưng nếu cậu thích ăn ở dưới nhà cũng được thôi. Ăn tối cũng nhiều người thì vui hơn, nhỉ?"
"Không không không! Ở đây là được rồi, ở ngay đây!"
Soma lắc mạnh đầu trước lời đề nghị ngây thơ của Chika.
Nếu có thể hỏi về việc làm bánh kẹo từ đầu, cậu sẽ rất vui nếu có thể ăn cơm cùng họ, nhưng xét từ những điều đã xảy ra, đây là việc bất khả thi rồi.
Chẳng thể tưởng tượng nổi bữa cơm đó sẽ trông như thế nào…
"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ nấu nhanh thôi. Xin hãy đợi một chút nhé."
Nói xong, Chika rời khỏi phòng.
"… Không thể tin là mình sắp được ăn đồ Chika nấu."
Nghe tiếng bước chân của Chika vang vọng khi cô bước xuống cầu thang, Soma không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
Cậu không thể tượng tượng nổi điều này sẽ xảy ra. Mới chỉ cách đây một tháng.
Trong lúc chờ đợi, cậu đi quanh phòng một cách vô định.
Chika đây là quá táo bạo khi hành động như vậy- mời một chàng trai vào phòng của mình, bất kể mục đích của cô ấy là gì.
Cậu lơ đãng nhìn quanh phòng.
Chiếc kệ đầy thú bông. Từ lớn đến nhỏ, mới đến cũ, rất nhiều thú bông dễ thương được xếp ngay ngắn. Trong số đó, có một chú mèo nhồi bông được đặt ngay ngắn, và bên cạnh chú mèo, con thú nhồi bông giống của Soma ngồi ngay cạnh đó.


