trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 3,6: Sô cô la gia đình.
"…
Tớ không phải kiểu người hay làm những việc như thế này. Đây là lần đầu tiên tớ làm một việc táo bạo như vậy…"
"Ừ? Nhưng người bị trêu chọc ở đây mới là tớ.
Chẳng hiểu sao, Soma vẫn giữ được bình tĩnh trước tình huống này.
Có vẻ như chính Chika cũng đang thấy bối rối vì hành động của mình.
"Lạ thật đó. Đôi khi tớ không thể ngừng lại ham muốn trêu chọc cậu, Soma-san. Tớ tự hỏi tại sao?"
"Sao tớ biết được? Có lẽ là vì Saito và những người khác vô tình 'làm phiền' cậu, và cậu vô thức tích tụ căng thẳng. Người ta nói ngay cả thú cưng hay linh vật cũng bị căng thẳng khi quá được quan tâm mà."
Đó là giả thuyết ngẫu nhiên mà cậu vừa nghĩ tới. Nhưng nếu điều đó là đúng, có nghĩa là Soma đang bị đem ra như một nơi để giải tỏa căng thẳng.
Dừng lại được rồi nhỉ.
Chấp nhận việc chăm sóc, trông nom cho Chika, nhưng việc trở thành một nơi để cô ấy giải tỏa căng thẳng thì chưa có trong thỏa thuận.
Chika khẽ lắc đầu.
"Không có, ngay lúc này, tớ cảm thấy vừa hào hứng, vừa lo lắng, nhưng cũng thật dễ chịu. Tớ ngạc nhiên về chính mình, và lồng ngực như bị bóp chặt… Nhưng nó không hề khó chịu. Đây có lẽ là cảm giác căng thẳng sao?"
"Tớ thậm chí còn chẳng hiểu cậu đang nói về điều gì."
Hồi hộp, phấn khích sao…?
Soma chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này.
Nếu phải nghĩ tới điều tương tự, có lẽ là cảm giác hồi hộp xen lẫn vui mừng khi nướng được một chiếc bánh hoàn hảo.
Nhưng cái cảm giác lồng ngực như bị bóp chặt ấy, Soma chưa từng trải qua.
"Cậu nghĩ sao, Soma-san?"
Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, cậu tiếp lời.
"Đừng hỏi tớ kiểu mơ hồ như vậy nữa được không?"
Cậu không thể hiểu được cảm giác mà Chika đang trải qua.
"Đó là một điều kỳ lạ. Đối với tớ, cậu là--"
Chika không thể diễn đạt thành lời, chỉ biết ậm ừ.
Thay vào đó, cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay, ngực và bụng của Soma.
"Này, dù sao thì, làm ơn tránh ra được không…"
"Soma-san, cậu thấy khó chịu khi bị đối xử như vậy sao?"
Chika hỏi, tiếp tục chạm vào cậu.
"…"
Soma chỉ có thể im lặng.
Đúng vậy, đây mới là phần khó hiểu. Cậu không phải là 'S' hay 'M', không thích bị trêu chọc hay bắt nạt, và việc bị ai đó đẩy ngã như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Cậu muốn Chika dừng lại ngay lập tức.
Nhưng, mặt khác, Soma không hề ghét cô. Chika bình thường rất ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu. Cô nàng dễ thương tới mức cậu đôi khi cũng muốn được vuốt ve cái đầu mềm mại ấy.
Nhưng Chika lúc này lại khác hoàn toàn. Không 'dễ thương', mà có lẽ 'quyến rũ' sẽ hợp với cô hơn.
Đôi mắt thường sáng lấp lánh như pha lê ấy, giờ đây lại như những viên đá quý với ánh sáng sâu thẳm.
Trái tim Soma đập mạnh hơn.
Nếu phải trả lời cậu hỏi lúc nãy, câu trả lời sẽ là vừa có vừa không.
Cậu không muốn bị trêu chọc, nhưng cũng muốn ngắm nhìn thêm Chika lúc này- khía cạnh mà chưa ai thấy được trước giờ của cô.
Không thích- Không ghét.
Sự mâu thuẫn thật phi lý.
"… Tớ sẽ ở cạnh cậu cho tới khi cậu có thể hoàn thành được mục tiêu, Chika. Nhưng hứa với tớ là cậu sẽ nếm thử cho tới khi tớ hài lòng nhé."
"Ừm, chúng ta là bạn bè và luôn giúp đỡ lẫn nhau mà."
Chika mỉm cười nhẹ, chìa tay ra.
"Từ giờ trở đi, hãy tiếp tục hợp tác nhé."
"… Chắc chắn rồi."
Cậu nắm lây tay cô, nhẹ nhàng ngồi lên. trong tư thế ôm sát giữa cả hai.
"Soma-san, chúng ta nên làm gì tiếp theo nhỉ? Cậu đã tới tận đây rồi, nhưng tớ vẫn không nghĩ ra được việc gì khác để làm. Cùng xem video thì sao?"
Chika nói, rời khỏi người cậu.
"Vậy thì, sao chúng ta không làm vài trò kinh điển mà tớ từng làm ở nhà bạn nhỉ?"
"Đó là chuyện gì vậy? Tớ muốn biết!"
"Cũng không phải gì đó quá đặc biệt đâu… Để xem… A, đây rồi."
Soma lục tìm trên giá sách của cô, nhanh chóng tìm thấy một cuốn album màu xanh đậm được cất giữ gọn gàng.
"Là album sao?"
"Khi tới thăm nhà bạn bè, việc xem album ảnh là một điều kinh điển, đúng không nào?"
"… Tớ hiểu rồi."
Có vẻ như Chika chưa bao giờ làm điều này.
Cô chỉ được đón tiếp với sự cưng chiều, nên không có cơ hội làm những việc như vậy cũng là điều dễ hiểu.
"Nó được dùng để tìm lại bạn bè cũ, ổn lại kỷ niệm hay những việc tương tự."
"Tớ hiểu rồi, vậy thì, Soma-san, hãy tìm tớ đi. Xem nào… Trang này là từ năm nhất sơ trung của tớ. cậu đoán xem tớ ở đâu?"
"Đây?"
Soma chỉ vào một cô gái đang mỉm cười, ăn trưa trên tấm chiếu nghỉ ngơi. Chika thì hoàn toàn tỏ ra ngạc nhiên.


