trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 3,5: Sô cô la gia đình.
[Soma.]
Trận đấu tiếp theo.
"Soma-san, Soma-san, tớ ấn bắn rồi nhưng súng lại không bắn. Tại sao vậy? Tớ chắc chắn là mình đã nhặt đạn rồi…"
Chika vòng ra phía bên kia bàn, đưa màn hình ra cho tôi xem.
"Ừm, do súng và loại đạn không khớp nhau. Khẩu này của cậu cần đạn 9mm, nhưng cậu lại nhặt đạn 7,32mm rồi."
"Trong lúc hỗn loạn, tớ không thể phân biệt được loại đạn…"
"Đừng lo, rồi cậu sẽ quen thôi."
"Ừm, tớ sẽ cố gắng hết sức."
Chika cảm thấy hơi thất vọng, quay về chỗ ngồi của mình.
Trận đấu thứ ba.
"Soma-san, Soma-san, tớ có thể bắn rồi, nhưng chẳng bắn trúng gì cả. Tớ phải làm gì đây…?"
"Cậu chưa bật chế độ 'aim assistant' sao? Nó sẽ giúp cậu căn chỉnh mục tiêu đấy."[note96554]
"Tớ phải làm thế nào vậy?"
"Nó ở trong phần setting."
"Ể? Nó ở mục nào vậy."
"Nó ở loanh quanh trong đó thôi mà."
"Ưuuu!"
Chika dần mất kiên nhẫn, cuối cùng ngồi phịch xuống cạnh tôi.
"Này…"
Gần quá, gần quá, gần…
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức, vai gần như chạm sát vào nhau.
"Nó ở đâu trong phần setting vậy?"
"Ừm…"
Theo yêu cầu, tôi đánh cầm lấy điện thoại của Chika, bật tính năng 'aim assistant' lên."
"Ừm! Với cái này, tớ có thể chơi tốt hơn rồi! Được rồi, cùng chơi tiếp nào!"
Chika giơ nắm đấm lên một cách dễ thương, dường như không hề có ý định quay về chỗ ngồi.
"Này, Chika, chỗ ngồi của cậu hình như là ở bên kia, đúng không nào?"
"Hình như có rất nhiều điều tớ cần hỏi thêm, mà việc cứ phải di chuyển mỗi lần như vậy có hơi phiền phức."
"Ừm, cũng đúng, nhưng mà…"
Khoảng cách cả hai đang là quá gần.
Chika có lẽ không có động cơ thầm kín nào đâu, nhưng với tôi, điều này là quá rồi--
Vai hai người chúng tôi chạm nhau, mái tóc mềm mại của Chika khẽ đung đưa, và cả có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm cơ thể của nhau…
Tôi cũng chỉ là một nam sinh cao trung bình thường, và cũng có những thứ là quá sức chứ!
Bình tĩnh nào…! Phải bình tĩnh lại…!
"Tuyệt quá, tớ bắn trúng rồi! Tớ sẽ thắng được thôi!"
"Ừ--"
"Maa, Soma-san, cậu khá giỏi ngay cả khi không dùng tới cái hỗ trợ bắn gì đó nhỉ."
"Tớ chơi thể loại này khá nhiều."
Không sao cả, trông tôi có lẽ hoàn toàn bình thường, nên Chika mới không nổi hứng trêu chọc.
Tôi tiếp tục lặp đi lặp lại từ 'bình tĩnh' trong đầu, tiếp tục chơi.
"Tuyệt quá! Gần như không còn kẻ thù nào nữa rồi. Nếu hạ gục người cuối cùng này, chúng ta sẽ chiến thắng!"
Chika reo lên đầy phấn khích, và đúng lúc đó, kẻ địch cuối cùng cũng xuất hiện.
"Kết thúc thôi nhỉ." Tôi nói, nhắm vào kẻ địch, ấn nút bắn.
Đáng lẽ đây là kết thúc rồi.
"… Hả!?"
Chẳng có viên đạn nào được bắn ra.
"Hết đạn rồi… Tsk!"
Tất nhiên rồi, làm gì có kẻ địch nào cho tôi cơ hội để tìm đạn chứ.
"Ah, lỗi của tớ."
Tôi xin lỗi Chika, ấn nút sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.
Tuy nhiên, chika vẫn nhìn tôi với vẻ nghi hoặc và không ấn sẵn sàng.
"Ch-Chika?"
"Sao cậu lại mắc phải lỗi cơ bản như vậy?"
Tôi cảm thấy hơi lo lắng dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của cô ấy.
"Do trùng hợp thôi. Tớ không phải game thủ chuyên nghiệp, nên những chuyện nhầm lẫn thi thoảng vẫn xảy ra."
"Thật vậy sao?Tớ thấy đó không phải là một sai sót bất cẩn."
"Đây là lần đầu tớ chơi trò này, được chứ."
"Nhưng trước đó cậu từng khoe rằng đã chơi rất nhiều game thể loại fps, đúng không?"
"Tớ không khoe về chuyện đó…"
Tôi viện cớ, cố gắng tập trung lại vào màn hình điện thoại.
"Hửm~?"
Dù căn phòng được mở điều hòa rất mát mẻ, nhưng mồ hôi tôi không thể ngừng túa ra trước cái nhìn chằm chằm từ nhiều góc khác nhau của Chika.
"Soma-san, mặt cậu đỏ lên sao?"
"Do cậu tưởng tượng thôi!"
"Tai cậu cũng đỏ lên rồi."
"Cậu nhầm rồi."
Chika đột ngột với tay ra, nắm lấy cổ tay tôi.
"Nhịp tim của cậu nhanh."
"Nhịp tim của tớ luôn nhanh."
Chợt, Chika vén áo tôi lên.
"Cậu đang đổ mồ hôi ở lưng sao?"
"Đừng có tùy tiện quấy rối tớ!"
Tôi ném điện thoại sang một bên, cố gắng giữ chặt vạt áo, dù biết mình đang hành động vô ích…
"… A, vì chúng ta đang gần quá nên cậu thấy hồi hộp phải không, Soma-san?"
Chika nở một nụ cười tinh nghịch, tỏ vẻ đầy tự hào.
"Này, tớ định nói từ lâu rồi, nhưng đôi khi ý thức về 'khoảng cách' của cậu như bị phá vỡ."
Tuy nhiên, Chika cúi đầu.
"Cậu nói hoàn toàn đúng. Tớ xin lỗi. Tớ luôn ở cạnh Miki-chan nên đã quen với kiểu tiếp xúc này. Nó không tốt chút nào, nhỉ? Từ giờ tớ sẽ cẩn thận hơn."
"Hả, à, ừ…?"
Đột nhiên thái độ của Chika thay đổi.
Có lẽ cô ấy đã nghiêm túc trở lại rồi--
"Bỏ chuyện đó sang một bên, Soma-san, trông cậu dễ thương lắm đó."
"… Hả?"
"Nhận lấy nè!"
Cả người tôi bị đẩy về phía sau, ngã xuống. Tôi nhìn thấy trần nhà, và ngay lập tức, khuôn mặt của Chika chiếm trọn tầm nhìn.[note96555]


