Chương 25 · 95 chương

Chương 3,4: Sô cô la gia đình.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,4: Sô cô la gia đình.

"Tớ đoán là Soma-san hơi khác biệt so với mọi người."

"Ý cậu tớ là một kẻ lập dị à?"

Chika hoảng hốt xua tay phủ nhận.

"Không, không phải mà. chỉ là khi tớ thất bại, bố mẹ và Miki-chan thường an ủi tớ bằng những lời như 'Không sao đâu', 'Lần sau cố gắng hơn nhé'. Nhưng cậu thì khác."

Nhận thấy ánh nhìn ngưỡng mộ ập vào mình, Soma nhất thời cảm thấy lúng túng.

"Lý tưởng cao cả hay niềm tin, tớ chẳng có mấy đâu. Ngay cả câu nói lúc nãy, một nữa trong đó cũng hướng vào chính bản thân tớ. Ví dụ nhé, tớ làm bánh và làm hỏng, nó đen kịt. Lãng phí, đúng không nào?"

"Quả thật là lãng phí…"

Chika gật đầu ngây thơ, giống như một đứa trẻ đang được dạy học.

"Và nếu tớ cứ thể bỏ qua, nướng một chiếc bánh khác để rồi lại thất bại như vậy thì sao? Lãng phí hơn nữa đúng không nào."

"… Cậu nói đúng."

Soma luôn gom góp tiền từ khoản tiêu vặt ít ỏi của mình để mua nguyên liệu làm bánh kẹo.

Việc cứ lặp lại thất bại sẽ gây tổn thất rất lớn về khoản tài chính lẫn tinh thần của cậu.

Cậu luôn tự học, và tất nhiên rồi, không thể tránh khỏi những lần thất bại.

"Những lúc như vậy, tớ sẽ tìm hiểu lý do tại sao mình lại thất bại, để tránh cho lần sau. Biết đâu được nếu nghĩ như vậy, chỗ bánh cháy kia lại cảm thấy được 'an nghỉ' thì sao."

"

… Puhahaha!

"

Chika bật cười khúc khích.

"Bánh ngọt được yên nghỉ sao? Đúng là cách nói của Soma-san nhỉ. Nhưng tớ hiểu cảm giác đó. Thật lãng phí nếu cứ để thất bại ở đó. Nên, tớ sẽ cố gắng hết sức!"

"Tớ sẽ khắc phục!" Chika tiếp tục nói, với vẻ quyết tâm.

◆ ◆ ◆

"Chỉ là tớ tò mò thôi, nhưng khi tới nhà bạn bè chơi, cậu thường làm gì vậy, Soma-san?"

Được hỏi như vậy, Soma nhớ lại chuyến ghé chơi nahf của Shohei.

"Xem nào… Chơi mạt chược, chơi game, xem phim, tìm đồ, hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện thôi."

"Tìm đồ trong nhà sao?"

"Tìm kiếm những điểm thú vị trong căn phòng."

"K-Không được, Soma-san không được làm như vậy! Không có được đâu!"

Chika hoảng hốt đứng trước tủ quần áo của mình, mặt đỏ bừng.

"Đừng lo. Tớ sẽ không làm những việc như thế đâu."

Dĩ nhiên, cậu sẽ không bao giờ có ý định lục lọi phòng của một cô gái.

"Ừmm, ngoài việc tìm đồ ra, mọi thứ khác đều… Nói sao nhỉ, bình thường thôi?"

"Ở nhà, cậu còn có thể làm gì hơn được chứ."

Dù tới nhà của ai, cũng sẽ có các thành viên trong gia đình ở đó, nên việc gây ồn ào là không thể.

"Đúng vậy. nhưng chúng ta nên làm gì đây? Nhà tớ không có mạt chược, cũng không có máy chơi game. Dù có đăng ký xem phim trực tuyến, nhưng nếu chỉ xem video khi Soma-san đã cất công tới tận đây thì có hơi lãng phí…"

Chika vừa đi quanh phòng, vừa đặt ngón tay lên má, trầm ngâm suy nghĩ.

Dù đã cân nhắc việc đưa ra lời khuyên, nhưng Soma ở đây không phải là để 'nhắc bài', mà là người 'chấm bài'.

Sau một lúc đi quanh phòng, hết nhìn vào Soma rồi lại ngước lên trần nhà, cuối cùng cô nàng cũng đã nghĩ ra, vỗ hai tay vào nhau.

"Chúng ta cùng chơi game trên điện thoại nhé? Nghe có vẻ rất thú vị đó chứ?"

"Được thôi?"

Một đề xuất an toàn. Soma đồng ý, lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Chika không thường chơi game à?"

"Tớ ít chơi lắm. Thi thoảng Miki-chan và mọi người rủ tớ chơi những trò chơi xây nhà hoặc nông trại."

"Ồ…"

Cũng thú vị đấy, nhưng thành thật mà nói, nó là một thứ ngốn rất nhiều thời gian.

"Hay là mình chơi game bắn súng góc nhìn thứ nhất thì sao?"[note96478]

"Tớ không thực sự biết nhiều về thể loại này, nhưng, được thôi."

Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ, cả hai tải cùng một trò chơi từ cửa hàng ứng dụng.

"Nhân tiện thì, chơi theo kiểu solo và tớ áp đảo cậu hoàn toàn, hay chúng ta chơi cùng một đội nhỉ?"

cậu cho rằng chắc chắn tớ sẽ thua sao!?"

"Tớ chơi khá nhiều, nên đủ để tự tin khẳng định kỹ năng của mình hơn bất kỳ người mới nào đấy."

"Vậy, vậy thì, chúng ta chơi cùng một đội đi."

"Trong game có một thuật ngữ gọi là 'GG' đấy. Thua cũng là một cách để tôn trọng hay tiếp đãi, cậu biết đấy."

"Tớ không muốn đâu! Nếu cứ thua mãi, tớ sẽ khóc mất!"

Soma trêu chọc Chika trong khi hoàn thành phần hướng dẫn.

◆ ◆ ◆

"Nói tóm lại, khi thấy ai khác ngoài tớ, thì tớ hay cậu sẽ bắn họ ư?"

"Đúng vậy. Đơn giản mà, phải không?"

"Tớ chưa từng thử bao giờ, nên có hơi lo…"

Trong khi Chika nắm chặt điện thoại với vẻ lo lắng, trận đấu bắt đầu được match[note96483]

Về cơ bản thì, đây là một game mới với cả hai, và ai cũng là người mới ở đây.

Soma cũng là người mới trong trò này, nhưng nhìn chung thì các game fps đều giống nhau. Di chuyển xung quanh, nhặt vũ khí và đạn dược rồi hạ gục kẻ thù khi bắt gặp.

Tuy đơn giản, nhưng vẫn có thể là thử thách khá lớn đối với người mới như Chika.

"Soma-san, Soma-san, màn hình tớ chuyển đỏ rồi, không di chuyển được nữa. Đây có phải là lỗi không."

Chika nghiên người tới, giơ màn hình điện thoại của mình ra.

"Cậu đã chết rồi."

"Thật ư!? Tớ bị bắn lúc nào vậy…?"

"Cẩn thận trong trận tiếp theo nhé."

"Vâng…"

Chika thở dài, ngồi ngay ngắn lại.

Bạn đã đến cuối chương 25.

Không gian đọc của bạn