trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 3,3: Sô cô la gia đình.
Để mà nói, phòng của Chika cũng không có gì quá đặc biệt.
Những con thú bông được xếp ngay ngắn trên kệ là điểm nổi bật duy nhất.
Một bàn học, một giá sách, một tủ quần áo và chiếc giường.
Ngoài ra, còn có một chiếc bàn gấp nhỏ, dường như dùng vào lúc uống trà.
Soma đã tưởng căn phòng của cô nàng phải được sơn với màu hồng dễ thương, cùng rất nhiều kiểu trang trí.
"Nào, mau lại đây đi, Soma-san."
Cậu ngồi xuống chiếc nệm đã được Chika xếp từ trước. Cô nàng cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu.
"Được rồi, bắt đầu thôi nào."
"Hả? Ồ, được rồi…?"
Cậu quan sát Chika- người đang tạo dáng 'Tớ sẽ cố gắng hết sức!' với vẻ thận trọng.
"Soma-san, cậu có muốn ăn nhẹ món gì không?"
Trên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, đủ loại đồ ăn vặt được chất đống lên nhau.
Khoai tây chiên, sô cô la, kẹo dẻo,…
"Vậy thì, tớ sẽ lấy thanh sô cô la này."
"Ừm ừm."
Những ngón tay thon thả của Chika khéo léo bóc lớp giấy gói và lấy ra thanh sô cô la từ bên trong.
"Nào, mau nói 'ahh' đi."
"… Hả?"
"Nè nè, mau mở miêng ra đi mà."
"Ô-Ồ, a…"
Với chút do dự, cậu mở miệng, và Chika cẩn thận đưa thanh sô cô la tới.
"Thế nào? Nó có ngon không?"
"Ừm, ngon đấy."
Kết cấu giòn xốp lan tỏa trong khoang miệng Soma.
"Tớ biết mà! Tớ cũng thích món này lắm. Miki-chan cũng hay ăn nữa đó."
"Ừm, một thương hiệu nổi tiếng nhỉ."
Trong khi tiếp tục thưởng thức món ăn nhẹ, Chika tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Soma-san, cậu cũng nghiên cứu về các loại đồ ăn vặt được sản xuất bởi các thương hiệu lớn nữa sao?"
"Dĩ nhiên, dù là thủ công hay do máy móc sản xuất, nếu ngon thì nó vẫn là ngon thôi."
"Cậu thực sự rất nghiêm túc về mọi thứ liên quan tới đồ ngọt, phải không?"
"Sao nghe như thể cậu đang nói tớ không nghiêm túc với bất cứ thứ gì trừ bánh kẹo ra vậy."
"Đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi."
Chika thản nhiên gạt đi vẻ mặt bất mãn của Soma, lấy một chiếc ly rỗng.
"Cậu muốn dùng loại nào tiếp theo? Hay cậu thích nước ép hơn?"
"Tớ muốn uống nước ép."
"Ừm!"
Cô rót nước cam vào ly, dùng ống hút cắm vào và đưa lên gần miệng cậu.
"Đây là nước ép trái cây nguyên chất 100%"
"Ừm!"
Soma nhấp một ngụm nước cam khi nhìn nụ cười của Chika.
"Đúng rồi, để tớ mát-xa vai cho cậu nhé! Tớ chưa từng làm việc này bao giờ."
"Tớ không bị cứng khớp vai, nhưng nếu cậu muốn thì được thôi."
"Ừmm!"
Chika vui vẻ gật đầu và đi vòng ra phía sau lưng cậu, bắt đầu xoa bóp vai.
"Cảm giác thế nào?"
"Thành thật mà nói thì, tớ không biết nữa."
Vai Soma không bị cứng, và sức của Chika cũng nhẹ y như cậu nghĩ, nên không có gì quá kích thích.
Cảm giác giống như được vuốt ve nhẹ nhàng hơn, hơi tê và nhột hơn là thư giãn.
"Thật vậy sao? Vậy thì chắc nó không giống với Miki-chan rồi."
Chika có vẻ hơi thất vọng.
"Nếu tớ bị cứng khớp vai, biết đâu lại cảm nhận được. Sao cậu không thử làm với bố mẹ mình?"
"Bố mẹ bị cứng khớp vai sao?"
"Hầu hết người lớn thường bị đấy."
"Ồ… Vậy thì tối nay tớ sẽ thử. Giờ thì tớ sẽ xoa bóp tay cho cậu, cậu có thể đặt tay lên bàn không, Soma-san?"
"Ồ."
Theo sự chỉ dẫn của cô nàng, Soma duỗi thẳng tay lên bàn, và Chika bắt đầu xoa bóp từ cổ tay lên vai cậu một cách cẩn thận.
"…"
"…"
Lần này thì thật sự khá thoải mái, và Soma đón nhận nó trong im lặng.
◆ ◆ ◆
"Này, đã tới lúc dừng lại chưa?"
Soma bình tĩnh mở miệng.
"Ý cậu là gì?"
Chika đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc trong khi tiếp tục xoa bóp cánh tay cậu.
"Mọi thứ bắt đầu kể từ khi tớ vào phòng cậu. Xem nào, Chika mời tớ ăn nhẹ, rồi còn mát-xa cho tớ."
"Đó chỉ là lòng hiểu khách của tớ thôi…"
Cô dừng việc xoa bóp lại.
"Điều này làm cậu khó chịu sao?"
"Ừm, có một chút…"
Có lẽ không hiểu được lời của cậu, Chika dần trở nên lo lắng hơn.
Dựa vào phản ứng bây giờ, có vẻ như cô không đang cô tình để trêu chọc hay đùa giỡn với Soma.
"Ừmm, có phải tớ sai ở đâu không?"
Nếu để hỏi là sai ở đâu thì… Chẳng đúng chỗ nào hết…
"Ừm thì…"
"
Tớ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu hết."
"
Chika, tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế?"
"Ừm, khi tớ đến nhà Miki-chan, cậu ấy cũng làm vậy."
"
Ra đó là thủ phạm sao?"
Chẳng trách, nếu là Miki, với sự chiều chuộng khổng lồ dành cho Chika, chắc chắn sẽ đối xử như vậy với cô nàng.
"Tớ hiểu rồi… Tớ đã sai rồi nhỉ…"
Soma khẽ nhíu mày, còn Chika trông có vẻ chán nản.
Khuôn mặt ấy trông như một chú mèo con bị bỏ rơi dưới cơn mưa, đang ướt nhẹp, và thật đáng thương--
Dù không cố ý nói ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy tồi tệ và đau lòng khi thấy vẻ mặt ấy của cô nàng.
"Ừm… Chà…"
Cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp, Soma nhẹ nhàng vuốt ve đầu Chika.
"Tớ là đối tượng thực hành của cậu, đúng không nào? Vậy thì, thất bại cũng không sao cả."
"Tớ đoán cuối cùng thì nó đã thất bại thảm hại rồi…"
Chika càng trở nên buồn bã hơn.
Cậu tiếp tục.
"Nhưng mà, cậu có thể tiếp tục cố gắng cho tới khi thành công. Hãy dùng sự thất bại đó làm nguồn động lực để tiếp tục. Nếu không, mọi nỗ lực của cậu sẽ trở nên vô ích."
"Vô ích ư?"
"Dĩ nhiên, nếu thất bại mà cứ để đấy, thì còn ý nghĩa gì chứ? Thất bại sinh ra là để dẫn đến thành công."
"Thất bại dẫn đến thành công…"
Trong khi suy nghĩ, Chika nhìn chằm chằm vào Soma, điều này làm cậu hơi xấu hổ.


