trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 3,2: Sô cô la gia đình.
Để gọn xe đạp, Soma đi tới và bấm chuông. Chẳng mấy chốc, giọng của Chika vang lên qua loa.
"Xin chào."
"Là tớ đây, chào."
"A, Là Soma-san! Tớ đã rất mong chờ cậu tới đó!"
Giọng nói của cô nàng tràn ngập sự phần khích.
Soma cũng vậy, cậu cũng rất mong chờ được gặp bố mẹ cô- những thợ làm bánh chuyên nghiệp.
Mau lên nào, mau lên nào…
Kể từ lúc được Chika mời tới thăm nhà, đó là suy nghĩ duy nhất cứ quẩn quanh trong đầu cậu.
Không phải học sinh cao trung nào cũng có cơ hội được gặp những chuyên gia trong nghề mà mình đang theo đuổi.
Cậu có rất nhiều câu hỏi, và đã suy nghĩ được rất lâu rồi.
Ngay tối hôm qua, cậu thậm chí còn lập ra danh sách 'những điều muốn hỏi', và đã thức khuya.
"Chào mừng--"
Cánh cửa mở ra, và Chika bước ra, chào đón Soma bằng nụ cười vui vẻ.
Cô không mặc đồng phục trường, tất nhiên rồi.
Chika mặc một bộ đồ trông khá… Trẻ con? Chắc chắn có liên quan tới Miki.
"Xin lỗi vì đến muộn, tớ bị lạc đường một chút."
"Ồ, không sao đâu. Khu này là khu dân cư cũ nên dễ bị lạc lắm đó. Lần đầu tới đây, Miki-chan cũng bị lạc đó."
"May là có điện thoại thông minh, không thì tớ lạc xa hơn nữa mất."
"Thật vậy sao? … Tớ muốn gặp Soma-san quá, người mà sẽ bị lạc và suýt khóc ấy."
"Này!"
Soma liếc nhìn đầy vẻ không vui, còn Chika thì khẽ cười.
"Tớ đùa thôi mà. Vậy, xin mời vào."
"Từ thái độ của cậu gần đây, chuyện này nghe chẳng giống đùa nữa. Dù sao thì, xin phép--"
Soma bước vào bên trong nhà Satomi.
Một hương thơm nhẹ nhàng xộc vào mũi cậu. Có lẽ là tinh dầu hoặc thứ gì đó tương tự, có mùi cam quýt làm cho không khí tươi mát, dễ chịu.
"A…"
Cơ bắp của cậu như cứng lại khi nhận ra mình đang lo lắng.
Trong lối vào hẹp, một cặp vợ chồng đang đứng cạnh nhau.
Cả hai đều có mái tóc bạc rất đẹp, và họ trông khá già.
Nếu không được báo từ trước, có lẽ cậu sẽ tưởng lầm họ là ông bà của Chika.
Đây là, hai thợ làm bánh chuyên nghiệp…!
Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng khiến cậu dựng thẳng người lên.
"Rất vui được gặp hai bác ạ. Cháu là Ichinose Soma, bạn cùng lớp của Chika… Không, của Satomi-san. Cảm ơn vì đã mời cháu hôm nay ạ."
Soma chào một cách trịnh trọng nhất có thể, cúi đầu.
""…""
Chẳng có phản hồi nào từ hai người.
"Chào mừng. con gái chúng ta đã kể về cháu."
Dù nói vậy, họ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu trong im lặng.
"
…? Có chuyện gì sao?"
Soma cảm thấy khó hiểu trước sự im lặng kỳ lạ ấy.
Chika- có vẻ cũng đang thắc mắc, ngơ ngác liếc nhìn qua lại giữa Soma và bố mẹ mình.
Cuối cùng, họ thì thầm.
"Một cậu bé…"
"Là con trai…"
Cả hai xì xào bàn tán, ngữ điệu như không thể tin được vào chuyện trước mắt mình.
"…
A, ra vậy."
Soma bắt đầu nhận ra điểm sai ở đây.
Chika có lẽ chỉ nhắc đến việc có một người bạn tới, mà không nói rõ về giới tính.
"
… Có vẻ không ổn rồi sao?"
Soma thì thầm trong lo lắng.
Cô con gái dễ thương, ngây thơ của họ vậy mà lại mời một chàng trai tới nhà mà không hề bào trước. Có lẽ Soma sẽ không được chào đón…
"Ừm, à thì, Chika-chan…"
Người mẹ lên tiếng, với vẻ mặt khó hiểu.
"Vậy ra, người mà con mời hôm nay là con trai. Mẹ đã rất háo hức tự tay chuẩn bị mọi thứ, cứ tưởng là Miki-chan tới."
"Vâng, khách mời hôm nay là Soma-san! Dạo này chúng con dành nhiều thời gian bên nhau lắm!"[note96267]
Chika gật đầu ngây thơ, khiến người mẹ càng thêm bối rối.
"Ồ, vậy sao. Hai đứa là bạn thân à. Thường làm gì cùng nhau vậy?"
"Chúng con đi mua sắm những món đò dễ thương, thử quần áo và cùng nhau ăn Parfait ở quán cà phê!"
Đúng vậy, cô chỉ nói sự thật thôi. Nhưng, vẫn còn một số lời chưa được giải thích…
"Đó là… Bạn thân…"
Với vẻ mặt đầy lo lắng, người mẹ lặp lại lời của Chika.
Trong khi đó, từ người bố- vốn vẫn luôn im lặng, lại toát ra một luồng khí giận dữ. Một ánh nhìn sắc lạnh đâm thẳng về phía Soma.
Đáng sợ quá…
Không ổn chút nào.
Với bầu không khí như vậy, có lẽ họ sẽ không nghe cậu giải thích đâu.
◆ ◆ ◆
"Làm ơn đấy, hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện với bố mẹ cậu sau này nhé."
Soma không kìm được mà nói khi bước theo Chika lên cầu thang.
"Giải thích?"
"Mối quan hệ của chúng ta ấy. Có vẻ như bố mẹ cậu hiểu lầm rồi."
Đúng vậy, vào khoảnh khắc Chika tuyên bố: "Con và Soma-san sẽ lên phòng con, nên bố tuyệt đối đừng vào nhé." Soma như cảm nhận được sát khí đang quẩn quanh từ ông bố.
Quá đáng sợ…
Mọi kế hoạch của cậu đều đổ bể, cậu chỉ biết thở dài khi cô nàng quay lại và nhìn cậu ở cửa.
"Hiểu lầm? Hiểu lầm kiểu gì vậy?"
"Kiểu gì sao…"
Soma do dự, và cô nghiêng người lại gần cậu hơn.
"Ừm ừm, bố mẹ tớ hiểu lầm gì sao?"
Đôi mắt to ấy phản chiếu khuôn mặt cậu, mang theo chút bối rối.
…
Soma thở dài, nhẹ nhàng cốc vào đỉnh đầu Chika.
"A! Đau quá! Cậu thật độc ác!"
"Im lặng đi. Dù sao thì, lát nữa nhớ giải thích với bố mẹ cậu đấy."
"Được rồi mà, đừng lo. Bố mẹ tớ là người biết lắng nghe."
Chika sau khi cảm thấy đã trêu chọc Soma quá nhiều, mở cửa phòng ra và dẫn cậu vào trong.


