Chương 22 · 95 chương

Chương 3,1: Sô cô la gia đình.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 3,1: Sô cô la gia đình.

Ở trường, Chika và Soma không có nhiều cơ hội để trò chuyện.

Dĩ nhiên chào hỏi nhau thì được, nhưng nói chuyện sâu hơn nữa thì không.

"Chika, tớ có thể cho cậu mượn sách giáo khoa và vở ghi môn Hóa học đó?"

"A, ừmm, cậu không cần phải lo lắng quá đâu mà. Tớ cũng có rồi, cảm ơn cậu, Miki-chan, không cần phải lo lắng cho tớ nhiều như vậy đâu."

"Tớ không lo. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi."

Với Miki luôn ở ngay cạnh cô nàng như vậy, việc tiếp cần đối với Soma quả thật hơi khó khăn…

Tuy nhiên, đâu nhất thiết phải là ở trường học-

Cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc để có thể dễ dàng liên lạc bằng điện thoại.

"Soma-san, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút có được không?"

Lúc này đây, khi cả lớp đã rời đi để chuẩn bị cho tiết Hóa học tiếp theo, Soma- người vẫn còn trong lớp, nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Hả, Chika? Không phải cậu tới phòng thí nghiệm cùng Saito và những người khác sao?" Cậu hỏi trong khi tiếp tục lục tủ đồ của mình, tìm kiếm quyển sách giáo khoa.

"Tớ quay lại vì có quên mất một thứ… Là nói dối đó." Cô nàng lè lưỡi tinh nghịch.

"Tớ có chuyện muốn nói trực tiếp với cậu, Soma-san."

"Trực tiếp?"

"Ừmm… Đó là…"

Chika ngập ngừng, hơi lắp bắp, những nhanh chóng ngẩng khuôn mặt lo lắng lên và nhìn thằng vào cậu.

"Chủ nhật này cậu có việc gì bận không?"

"Chủ nhật sao? Tớ chưa có kế hoạch cụ thể nào cả…"

Nếu được bạn bè mời, Soma có thể sẽ ra ngoài chơi, không thì thường học bài hoặc luyện tập làm bánh kẹo.

"… Nếu thấy ổn, cậu có muốn tới nhà tớ không? Tớ muốn mời cậu một bữa, Soma-san."

"Mời tớ?"

Chika vừa suy nghĩ, vừa khẽ gật đầu.

"Mỗi khi Miki-chan hay các bạn khác đi chơi, họ đều đối đãi với tớ rất tốt. Nhưng mặt khác thì, tớ chưa bao giờ tiếp đãi ai như vậy cả. Ý tớ là, tớ cũng từng mời bạn bè tới nhà chơi, nhưng lần nào cũng là do bố mẹ chuẩn bị hoàn hảo cả…"

"Đúng là thợ làm bánh chuyên nghiệp có khác."

Không khó để hình dung ra cảnh tượng cô nàng không phải động tay chân vào bất cứ việc gì.

"Tuy nhiên, tớ không thể cứ mãi được chuẩn bị cho như vậy. Tớ muốn tự mình làm gì đó cho bạn bè mà không cần sự trợ giúp. Tớ muốn mọi người hài lòng vì nỗ lực của mình… Vì vậy, xin hãy giúp tớ luyện tập…"

Chika vô thức mà siết chặt nắm tay, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự quyết tâm.

"Vậy, tớ là đối tượng thử nghiệm đầu tiên sao?"

"Làm ơn, cậu có thể làm điều đó được không…?"

Cô rụt rè hỏi, ngước lên và nhìn cậu.

"Được rồi, tớ nghĩ vậy cũng ổn."

Lấy được cuốn sách giáo khoa, Soma vỗ nhẹ vào vai mình trong khi suy nghĩ.

"Vì tớ thực sự không có kinh nghiệm, nên có lẽ tớ không thể làm trọn vẹn…"

"Đừng quá lo lắng về việc gây ấn tượng với tớ như thế nào. Cứ làm theo cách của cậu, vậy là được rồi."

Là một chàng trai, liệu việc tự ý tới nhà một cô gái như vậy có thực sự ổn không? Đây mới là điều Soma băn khoăn.

Dù sao thì, ngay cả khi Chika đồng ý, chưa chắc bố mẹ cô đã hài lòng, vì họ rất yêu thương đứa con gái quý báu của mình mà.

"Khoan, này, bố mẹ của Chika ấy, họ có nhà vào ngày Chủ nhật không?"

"Họ sẽ vắng nhà vào ngày hôm đó."

"Thứ Bảy thì sao?"

"Chắc là họ sẽ ở nhà… Có chuyện gì không ổn sao?"

"Được rồi, được rồi, hãy làm vào ngày thứ Bảy đi."

"Ể? Thứ Bảy ư?"

Đôi mắt của Chika mở to trước lời đề nghị bất ngờ.

"Tớ sắp được tới nhà của thợ làm bánh chuyên nghiệp. Tớ muốn được gặp họ và chia sẻ nhiều chuyện."

Đúng là cơ hội có một không hai! Vừa giúp Chika hoàn thành mục tiêu, vừa có thể tăng thêm kiến thức làm bánh kẹo.

"…

Muuu!---"

"

Hãy chắc chắn rằng tớ có thể nói chuyện với bố mẹ cậu. Nếu được thì, tớ có thể đến bất cứ lúc nào, và cậu có thể dùng tớ làm đối tượng thử nghiệm, được chứ?"

"Ừm, cũng được thôi."

"Thật sao!? Ừm ừm! Tuyệt! Hứa đấy nhé!"

Soma lập tức phấn khích, không nhận ra Chika trông có vẻ hơi hờn dỗi.

"Này, Chika, đồ để quên của cậu? Chuông sắp reo rồi đấy!"

Ngay khi Soma tạo dáng ăn mừng chiến thắng, Miki- người đáng ra phải ở phòng thí nghiệm, bất ngờ quay lại."

"Mik-- Hả, Ichinose cũng ở đây… Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Miki lập tức đi tới, kéo Chika lại gần mình và giữ khoảng cách với Soma.

"Ichinose, cậu không định làm điều gì kỳ lạ với Chika dễ thương đó chứ? Chika, ngay cả khi có một tên con trai bảo rằng 'Vén váy lên cho tớ xem để đổi lấy kẹo nào~', cậu chắc chắn sẽ từ chối, đúng chứ?"[note95969]

"Đó là một kẻ biến thái mà, đúng không? Tớ sẽ không bao giờ làm vậy đâu." Soma phản đối.

Dù chẳng liên quan, nhưng Soma vẫn cảm giác câu chuyện này đang cố để liên quan tới mình…

"Đúng đó, Miki-chan." Chika cũng đồng tình với lời của cậu.

Tuy nhiên, giọng nói tiếp tục của cô nàng lại mang theo chút lạnh lùng.

"Chuyện này thật không thể tin được mà. Hình như Soma-san chẳng hề quan tâm tới tớ chút nào…"

"Hả… Chika…?"

Ánh mắt của cô như thể đang trách móc cậu.

"Miki-chan, chúng ta phải nhanh lên phòng thí nghiệm thôi."

"Ừm… Được rồi."

Miki- vẫn còn bối rối trước biểu cảm của Chika, bắt đầu rời khỏi lớp học cùng cô nàng.

Chỉ còn Soma bị bỏ lại một mình trong lớp.

"… Hả?"

◆ ◆ ◆

Thứ Bảy đã tới- ngày mà Chika và Soma đã hẹn nhau.

"Đâu nhỉ…"

Soma nhìn xung quanh để tìm kiếm. Nhà của Chika nằm trong một khu dân cư cũ với những con đường ngoằn ngoèo.

Vừa đạp xe, cậu thi thoảng lạ nhìn định vị để kiểm tra, lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng tới nơi.

"Đây là nhà của Chika…"

Bền ngoài nhà có biển tên 'SATOMI', là họ của Chika. Cậu hít vào một hơi thật sâu.

Đây là một ngôi nhà hai tầng bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu phải chỉ ra điểm khác, có lẽ là mái nhà màu cam rực rỡ, khác với những ngôi nhà bên cạnh.

Hơi khác tưởng tượng nhỉ…

Soma ban đầu đã nghĩ có lẽ nhà Chika sẽ theo phong cách kiến trúc của phươn Tây, nhưng có lẽ là do cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là một ngôi nhà hết sức bình thường.

Bạn đã đến cuối chương 22.

Không gian đọc của bạn