Chương 21 · 95 chương

Chương 2,9: Parfait dâu tây đang tươi cười.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 2,9: Parfait dâu tây đang tươi cười.

"Thôi nào,

ahn--"

Lúc này, dường như chẳng còn lý do gì để từ chối nữa, Soma ngoan ngoãn mở miệng.

"Nó có ngon không?"

"Ừm, ngon lắm."

Đâu mới thực sự là cô ấy chứ…?

Bình thường, Chika cô cùng trẻ con, nhưng đôi lúc ở cạnh cậu, cô nàng lại có thêm một mặt khác.

Ngay khi cậu nghĩ rằng cô ấy đã trưởng thành hơn chỉ qua trang phục, Chika lại trở về với vẻ ngây thơ thường ngày.

…

Chợt, như nảy ra ý tưởng mới, Chika vỗ tay.

"Có những loại Parfait chỉ dành cho cặp đôi, đúng không? Loại lớn mà hai người có thể cùng ăn ấy. Tớ đã thấy nó trong truyện tranh của Miki-chan rồi. Tớ muốn thử, vào lần sau!"

"Không, tuyệt đối không. Cậu chỉ muốn làm và thấy tớ xấu hổ thôi."

"Nhưng lỡ món Parfait đó nổi tiếng về hương vị thì seo?"

"… Lúc đó tớ sẽ cân nhắc lại."

"Soma-san, cậu dễ bị thuyết phục thật đó."

"Im đi."

Trong khi trò chuyện, Soma được đút cho tới khi hết sạch ly Parfait.

◆ ◆ ◆

"Chika, cậu có vẻ rất vui nhỉ."

Sáng hôm sau, khi đang nắm tay nhau đi học như thường lệ, Miki đã nhận xét về biểu cảm của Chika.

"Ể? Trông tớ vui vẻ tới vậy sao?"

"Ừm, có chuyện gì tốt sao?"

"Không hẳn là tốt, nhưng hôm qua sau giờ học, tớ đã rất vui."

"Ồ? Tớ tưởng hôm qua cậu có việc cần giải quyết?"

"Việc mà tớ cần làm chính là niềm vui của tớ đó."

"Hể, đó là điều gì vậy?"

"Ehehe, đó là bí mật."

Trong sự phấn khởi, Chika đưa ngón tay lên môi ra hiệu bí mật, làm Miki hơi bối rối.

Đúng vậy, khoảng thời gian ngày hôm qua thực sự rất bổ ích và vui vẻ với cô.

Tự mình mua được những món đồ, quần áo, không cần sự giúp đỡ của ai, thậm chí còn đặt được chỗ ở một quán cà phê.

Cô đã có thể nói chuyện với nhân viên một cách tự nhiên, thậm chí còn học được một 'kỹ năng cấp cao', mặc ngay bộ quần áo vừa mới mua.

Mua sắm cùng Soma-san cũng rất thú vị nữa!

Chika luôn ngưỡng mộ Soma vì cậu rất nghiêm túc và đáng tin cậy, trong chuyện làm bánh kẹo. Cô mong muốn trở thành một người giống vậy.

Tuy nhiên, khi thấy Soma bối rối, những xúc cảm mới mà cô chưa từng cảm nhận lại xuất hiện.

Ngay cả chính cô cũng ngạc nhiên.

Chika biết mình không nên làm những việc như vậy, cô biết rõ.

Nhưng mà…

Nhìn vào vẻ mặt xấu hổ của Soma, dường như cô không thể kiềm chế bản thân được.

"

Dễ thương quá cũng không tốt nhỉ…"

"Hửm? Cái gì dễ thương vậy?"

Miki đi cạnh, nghe được tiếng lẩm bẩm của Chika.

"Tớ nghĩ là không có thứ gì trên đời này dễ thương hơn Chika đâu."

"Vâng, Ể… Cảm ơn?"

Chika rất vui vì được khen, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của Miki vào lúc như này lại hơi đáng sợ.

Khi cả hai đến cửa lớp 1-4, một loạt tiếng ồn vang lên.

"Thành thật đi, Soma!"

"Mày nói vì đồ ngọt nên không quan tâm tới con gái, nhưng rõ ràng mày đã đi với một cô gái!"

Đám con trai đứng bao quanh Soma.

"Nhầm rồi!"

Soma kịch liệt phủ nhận.

"Chắc chắn đó là mày!"

"Đúng vậy, chắc chắn là mày, Soma, với một cô gái sinh viên đại học."

Thật hiếm khi có lúc ồn ào như vậy trong lớp học thưởng rất vui vẻ thế này.

"Mấy cậu ồn ào quá, mới sáng sớm đó."

Miki nhíu mày khó chịu, nhưng Chika thì ngay lập tức hiểu ra.

Có vẻ như cảnh hai người ở quán cà phê đã bị nhìn thấy.

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhưng trong quán thì không có ai là người quen. Có lẽ cả hai đã bị nhìn thấy từ bên ngoài của sổ.

"

Mình bị nhầm là sinh viên đại học sao… Ehehehe…"

"Này, Soma."

"Bọn tao không ghen tị với hạnh phúc của mày hay cố gắng để phá hoại nó đâu. Chúc mừng, chúc mừng nhé, hãy thật hạnh phúc."

Những đứa con trai đáng tranh cãi kịch liệt, trong giấy lát trở nên bình tĩnh, dồng loạt đặt tay lên vai Soma một cách nhẹ nhàng.

Những người bên ngoài thì bắt đầu vỗ tay.

"Hả, cái gì…?"

"Tụi tao chỉ muốn được chia sẻ phần nhỏ niềm hạnh phúc đó thôi."

"… Ý tụi mày là sao?"

"Nếu quen biết chị gái nào nữa, nhớ giới thiệu nhé."

'Đã bảo rồi, không phải!"

"Vẫn cãi được à, thằng nhõi này!"

"Nếu mày muốn gặp ai đó lớn tuổi hơn, sao không nói dối về tuổi hay dùng thử ứng dụng hẹn hò đi?"

"Thử rồi nhưng có được quái, nên tao mới nhờ mày đấy!"

Ánh mắt lũ con trai đồng loạt nhìn vào Soma như muốn ăn tươi nuốt sống.

Rồi, ánh mắt của cậu và Chika chạm nhau trong giây lát.

Cứu với…!

Ánh mắt ấy như thể đang cầu xin vậy.

Chika hiểu cảm giác của Soma lúc này, nhưng nếu cô tiết lộ sự thật, sẽ chỉ thêm một nạn nhân nữa trong cuộc 'thẩm vấn' này thôi.

Cô vẫn muốn giữ khoảng thời gian vui vẻ này thêm một chút nữa.

Nghĩ vậy, Chika kín đáo làm dấu chứ 'X' bằng ngón tay, hy vọng Soma sẽ hiểu."

◆ ◆ ◆

[Chika.]

"…!"

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Soma-san, cứ như một chú cún con bị bỏ rơi vậy.

Dễ thương quá!

Muốn ôm cậu ấy quá…

Tôi biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi lúc này…

Bạn đã đến cuối chương 21.

Không gian đọc của bạn