trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 2,8: Parfait dâu tây đang tươi cười.
"Cậu nói vậy làm tớ có hơi khó xử đó… Xét cho cùng thì, tớ cũng chỉ là một người nghiệp dư thôi mà."
"Không có chuyện đó đâu. Thành thật mà nói, có lẽ Chika có năng khiếu làm bánh kẹo đấy."
Soma nói với một chút ghen tị.
Chika, trong chiếc áo mới trễ vai, nở một nụ cười nhạt gượng gạo.
"Tớ đã từng làm bánh kẹo với bố mẹ vài lần rồi, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ mình có năng khiếu cả. Vì thấy, tớ thưởng thức nhiều hơn là làm. Không chỉ riêng về làm bánh kẹo đâu, tớ không nghĩ mình có tài năng đặc biệt nào như bố mẹ hay Miki-chan cả."
"Ồ…"
"Dù sao thì, Soma-san, cậu muốn thử không?"
Chika đưa chiếc muỗng vừa được múc đầy Parfait về phía Soma."
"Tớ ổn. Tớ gọi món này để cậu dùng thử mà."
"Mouu. Lúc nãy cậu còn nói là sẽ không thể biết nếu không thử cơ mà. Tự mình thử sẽ có nhiều lợi ích hơn là chỉ nghe nhận xét từ tớ đó."
"Đúng vậy, nhưng…"
Lập luận của cô ấy hoàn toàn hợp lý. Nhưng vẫn còn một vấn đề duy nhất khiến Soma do dự… Là chiếc muỗng.
Thấy cậu cứ do dự, Chika mỉm cười tinh nghịch.
"Cậu ngại ăn những món tớ đã ăn sao?"
"Ừm, đúng vậy. Nếu cậu cũng biết rồi thì đừng có nói ra chứ."
"Fufufu~ Tớ biết ngay mà." Chika mỉm cười ranh mãnh khi nhìn Soma đang bĩu môi với má hơi ửng đỏ.
Mỗi lần cô cười, bờ vai trắng ngần ấy lại rung lên.
"Soma-san ngượng ngùng dễ thương thật đó. Tớ muốn xoa đầu cậu ghê."
"Thật đấy, đừng nói những điều như vậy khi cậu ăn mặc thế này."
Chẳng hiểu sao, tình cảnh này như biến cậu thành một đứa trẻ đang bất mãn.
"Vì tớ định cũng sẽ thử, nên cho tớ mượn ly này với muỗng."
Có thể Soma sẽ tiếp tục bị trêu, kiểu như 'Hôn gián tiếp' hay gì gì đó, nhưng như vậy còn đỡ hơn là được cô nàng đút cho.
Nhưng, Chika nhanh chóng khước từ yêu cầu của cậu.
"Không, tớ luôn luôn là người được đút cho ăn, và vì thể tớ chưa bao giờ có cơ hội đút cho người khác. Tớ muốn thử. Cậu sẽ giúp tớ thực hiện điều tớ muốn làm mà, phải không?"
Chiếc muỗng tiến lại gần miệng Soma hơn.
"Tớ sẽ giúp, nhưng nó phải nằm trong giới hạn của tớ…-"
"- Tớ muốn đút cho Soma-san ăn. Còn cậu lại muốn nếm thử món Parfait này để biết thêm về hương vị. Cả hai chúng ta đều có lợi. Không có lý lo gì để từ chối cả?"
"
Thế còn cảm xúc của tớ thì sao chứ…"
Soma khẽ phàn nàn, nhưng cô nàng dường như không để ý lắm, tinh nghịch di chuyển chiếc muỗng gần hơn nữa.
"Thử một miếng nhé? Nó thực sự rất ngon đo, và đó cũng sẽ là một trải nghiệm học hỏi bổ ích cho cậu nữa."
"Ừmmm…"
Mong muốn được thử của cậu như bị kích thích. Soma muốn thử sự thay đổi trong hương vị mà Chika đã nói là 'vui', cũng muốn biết chỗ ngũ cốc ở giữa có kết cấu ra sao.
Cậu muốn tự mình xác nhận điều đó.
"Trong quán này không có người quen nào cả, đúng chứ? Hơn nữa, cũng có rất nhiều khách ăn chung mà, nhìn kìa, nhìn kìa--"
Theo ngón tay của Chika, có một cặp đôi cũng cùng tuổi họ đang vui vẻ thưởng thức Parfait cùng nhau.
"… Có vẻ là vậy."
"Trong trường hợp đó, việc chúng ta làm điều tương tự cũng chẳng có gì lạ cả."
Cảm giác tò mò bắt đầu giằng xé trong tâm trí cậu.
"Có câu nói rằng: 'Hỏi liền thì xấu hổ, nhưng không hỏi thì tiếc cả đời.' Cậu không nghĩ mình sẽ thấy hối tiếc nếu không thử sao?"
"Chỉ cần đưa tớ cái muỗng và ly Parfait, mọi chuyện sẽ được giải quyết."
"Không chịu đâu-"
"-Biết ngay mà!
Haaa…"
Soma trừng mắt nhìn cô nàng, rồi thở ra một hơi thật dài.
"… Nào, cho tớ ăn đi."
Ước mơ, sau cùng vẫn chiến thắng sự xấu hổ.
Soma coi trọng ước mơ tới vậy đấy.
"Ừm! Vậy thì--"
"-… Ngon thật."
Món Parfait dâu tây này có đánh giá rất tích cực, nhưng phải mãi cho tới khi thử, Soma mới hiểu tại sao.
Hương ngọt nhẹ của kem tươi, vị chua không quá gắt của dâu tây, sốt kem sánh mịn, phần bánh bông lan thì mềm xốp, ngũ cốc đúng thật là điểm nhấn hoàn hảo, giòn tan trong miệng.
Mọi hương vị đều được gói gọn trong một lần nếm, như một quả bom vị giác.
"Cậu có muốn ăn thêm miếng nữa hông?"
"Làm ơn."
Lần thứ hai Soma ăn, quả thật kết cấu và hương đã thay đổi một cách tinh tế.
Chỉ là Parfait, nhưng lại hơn cả một ly Parfait thông thường.
"… Lại là vẻ mặt nghiêm túc này."
"
? Sao thế?"
"A, à, không, không có gì hết."
Chika mỉm cười và gạt chuyện đó đi, lại tiếp tục đưa thìa tới miệng Soma.
"Dù sao thì, ăn thêm một miếng nữa đi."
"Món này là tớ gọi cho cậu. Tớ đã ổn rồi."
"Không sao đâu, không sao đâu mà. Nào, đừng ngại ngùng."
"Được rồi, vậy, một miếng cuối thôi nhé."
Chika tiếp tục đút cho Soma ăn, với sự phấn khích kỳ lạ.
"Trông cậu có vẻ vui nhỉ, Chika."
Trong lúc cậu nói, cảm nhận sự mịn màng từ lớp kem tươi đang tan chảy trong khoang miệng, cô nàng gật đầu và cười rạng rỡ.
"Ừm! Chắc chắn rồi. Tớ chưa bao giờ có cơ hội như thế này trước đây."
Được chăm sóc, rồi muốn chăm sóc người khác, cảm thấy vui vẻ vì đã làm được.
Nụ cười của Chika lúc này khác hẳn với nụ cười thường thấy trên lớp học.
Nó có phần trưởng thành, chan chứa tình cảm nhiều hơn.
Nhìn Chika đang cười với bộ đồ mới mua, Soma cảm thấy mình là người đầu tiên biết được một khía cạnh khác của cô nàng.
Nghĩ như vậy, cậu lại cảm thấy không hề hối hận chút nào--


