trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 2,7: Parfait dâu tây đang tươi cười.
"Này, chờ…!---"
"-Mau lên nào!"
Mặc kệ lời phản đối của Soma, Chika vẫn tiếp tục kéo cậu đi.
"Tớ mong được tới quán cà phê với cậu lắm đó, Soma-san. Quán cà phê gôm trước chúng ta tới đẹp lắm, và quán hôm nay thì trông rất 'fashion' đó."
"Khoan, thôi nào, cậu không thể buông tay ra sao? Tớ có thể tự đi…"
"Không đâu. Nếu vậy thì cậu sẽ không chịu đi cùng tớ, đúng không?"
"…"
"Mau lên nào, đi thôi."
Sức nắm của Chika tăng lên khi cố kéo Soma đi tiếp, trên môi cô vẫn nở nụ cười tươi rói mà không để ý tới tình hình.
"
… Chậc."
Soma thầm cầu nguyện sẽ không ai thấy cảnh này giữa hai người, để mặc cô nàng kéo mình đi.
◆ ◆ ◆
Cả hai đã tới nơi.
Quán cà phê này có một không gian thật tươi sáng, hoàn toàn khác với cách trang trí cổ điển ở quán à Soma hay tới, với nhạc pop sôi động làm nên.
Trong không khí, hương thơm được lan tỏa từ bánh kẹo chứ không phải từ cà phê.
Hầu hết các chỗ đều chật kín rồi, và bầu không khí nơi đây thật sôi động.
"Xin lỗi ạ, chúng em đã đặt chỗ từ trước ạ."
Chika, vẫn đang nắm tay áo Soma, giơ màn hình điện thoại cho người phục vụ, và cả hai nhanh chóng được dẫn tới bàn.
"…
Phùu."
Cậu thở một hơi dài ngay khi ngồi xuống ghế.
"Soma-san, giọng cậu nghe cứ như của một ông cụ vậy."
"Im đi."
Cậu liếc nhìn Chika, người đang cười mỉm đầy thích thú, dù chính cô là người kéo cậu tới nhanh như vậy.
"Cho em một ly Parfait dâu tây và một ly trà đá ạ." Soma gọi món, và phục vụ nhanh chóng mang lên trước hai ly nước và khăn ướt.
"Một ly Parfait, nhỉ?" Chika hơi nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên.
"Quán này nổi tiếng với parfait."
Nhìn quanh, có thể thấy được vài cô gái đang thưởng thức Parfait một cách hạnh phúc.
"Ừmm, tớ không có ý chê hay gì đâu, nhưng món Parfait chỉ là thành phẩm từ việc xếp chồng một loạt các loại nguyên liệu lên nhau trong một cái ly thôi sao. Cậu có thể dễ dàng tìm kiếm mọi thứ cần thiết chỉ bằng cách tra cứu mạng… Tớ nghĩ vậy đó."
"Tớ hiểu ý Chika muốn nói. Nhưng sẽ không bao giờ biết chắc chắn điều gì đó nếu cậu không tự mình thử đâu."
Bánh kẹo, món tráng miệng, đó là hai thứ được tạo ra để ta thưởng thức bằng cả anwm giác quan: Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, đặc biệt là vị giác.
Thực tế, làm parfait không hề khó, thầm chí có thể nói là đơn giản.
Nhưng, món parfait do nhưng chuyên gia làm lại có sự khác biệt rõ rệt so với chúng ta- những người nghiệp dư, tự làm tại nhà.
Soma tự biết chính cậu cũng chỉ là 'nghiệp dư', nên chăm chỉ học tập là điều duy nhất cậu có thể.
Trong khi Soma đang nói thêm về điều đó, Chika chăm chú nhìn cậu, chống cằm lên tay."
"… Sao thế?"
Bị ánh nhìn của cô nàng bao trùm, má cậu bắt đầu thấy ngứa ngáy.
"Khi nói tới đồ ngọt, cậu sẽ trở nên rất nghiêm túc, nhỉ?"
"Tất nhiên. Trở thành một thợ làm bánh là ước mơ của tớ."
Nếu không nghiêm túc với ước mơ của mình, nó sẽ không còn là ước mơ nữa.
"Soma-san thật tuyệt vời."
"… Sao cậu có thể nói ra những lời khen đó thản nhiên thế được chứ?"
"Tớ đoán là vì được mọi người khen là dễ thương suốt ngày, nên có lẽ tớ đã quen rồi."
"Nhưng tớ thì không, nên dừng lại đi."
Số lần mà Soma được khen là ngầu ư? Chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Soma với tay lấy chiếc cốc, muốn làm phân tán đi cảm giác bồn chồn trong người, Chika rở một nụ cười tinh nghịch.
"Soma-san xấu hổ dễ thương lắm đó."
"… Tớ đã bảo là dừng lại rồi mà."
Khi ở cạnh cô gái này, dường như cậu chẳng thể nghiêm túc quá lâu.
◆ ◆ ◆
"Xin lỗi đã để quý khách chờ đợi."
Sau một lúc, người phục vụ mang lên món mà Soma đã gọi: Parfait dâu tây và trà đá.
"Ồ, trông đẹp quá…"
Chika kêu lên khi nhìn vào ly Parfait.
Quay lại trước đó, làm Parfait ở nhà thì cũng được thôi, nhưng đó chỉ là những bươc đơn giản.
Nhìn ly Parfait trước mắt này là có thể thấy ngay sự khác biệt rồi: Bánh bông lan màu vàng đẹp mắt, kem tươi trắng như tuyết, điểm xuyết những quả dâu tây bóng loáng như ngọc.
"Nó đẹp thật." Soma đồng tình.
Ngay cả khi có đủ nguyên liệu, cậu cũng không có khả năng trang trí chúng thành hình dạng đẹp mắt được như vậy.
"Vậy, cậu có muốn thử không."
"Chắc chắn rồi!"
Chika đáp lại lời Soma, cúi đầu nhẹ và từ từ dùng chiếc muỗng múc xuống ly Parfait, đưa lên miệng.
Cô thưởng thức trọn vẹn một miếng.
"Nó vui thật đó."
"Hả, 'vui'?"
"Ừm! Mỗi thành phần trong đây đều ngon tuyệt, nhưng điều đáng nói ở đây là hương vị hoàn toàn thay đổi khi chúng hòa quyền ở trong miệng. Không có sự lặp lại trong hương vị, và mỗi lần múc, hương vị sẽ thay đổi một chút, điều đó làm vị giác được kích thích."
"Ra vậy à, ra đó là ý nghĩa của 'vui' sao… Tớ hiểu rồi."
"Phần thú vị nhất là ngũ cốc ăn sáng."
Chika chỉ vào lớp màu nẫu sẫm nằm ngay giữa ly.
"Tớ nghĩ lợp này chỉ là một lớp 'độn', nhưng lại không phải. Nó tạo nên độ giòn, giúp không bị đơn điệu. Nó cũng không có quá ngọt, và tớ nghĩ nó thật hoàn hảo, như một điểm nhấn."
"… Tuyệt vời."
"Đúng đó,phải có lý do nó mới được đánh giá cao vậy chứ."
"Không, không. Tuyệt vời là nói cậu, Chika. Tớ rất ấn tượng với việc cậu nếm thử nó một cách nghiêm túc như vậy. Xem ra quyết định chọn cậu làm người nếm thử là đúng đắn rồi."
Không chỉ có gu thẩm mỹ, lại sở hữu thêm cả giác quan nhạy bén.
Chika có vẻ rất vui mừng trước lời khen, nhưng rụt người lại, có vẻ hơi thiếu tự tin.


