Chương 18 · 95 chương

Chương 2,6: Parfait dâu tây đang tươi cười.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 2,6: Parfait dâu tây đang tươi cười.

Chika đang một chiếc croptop màu tím nhạt với viền ren đen, quần da màu đen, thắt hờ hững quanh eo một chiếc thắt lưng màu trắng.

"Trông tớ có trưởng thành hơn chút nào không?"

Không phải chỉ 'chút nào' thôi đâu…

Quyến rũ, xinh đẹp.

Nhịp tim Soma nhanh chóng tăng lên.

Chiếc croptop trễ xuống, để lộ bờ vai trắng ngần của cô, thứ mà chưa một ai thấy được khi ở trường.

Cô nàng Chika ngây thơ, đáng yêu và luôn được chiều chuộng bởi các bạn nữ, giờ đây như biến mất.

Sự thay đổi trong bầu không khí lúc này thật đáng kể.

"Ừmm, Soma-san?"

Chika nghiêng đầu, bối rối tiến lại gần cậu. Dù chỉ là cử chỉ bình thường, Soma lại cảm thấy thêm bối rối.

"Cậu nghĩ sao? Kích cỡ thì đúng rồi, nhưng tớ không chắc nó trông có kỳ hay không."

Cô nàng xoay người một cách duyên dáng.

"Ừm… Trông được đó, tớ nghĩ là ổn rồi."

Soma lúng túng đáp khi không thể nhìn vào Chika trước mắt.

"Soma-san, làm ơn hãy xem xét kỹ lại và cho tớ biết ý kiến của cậu. Tớ đang dùng tiền tiêu vặt của mình để mua cái này, nên tớ không muốn nhận được một câu trả lời mơ hồ đâu."

"Không, không, tớ đã xem đủ rồi, không sao đâu mà."

"… Soma-san, có chuyện gì sao?"

Cuối cùng, vì nhận ra có gì đó không ổn, chika nhíu mày và thận trong quay người để nhìn vào mặt Soma.

"Không có gì đâu." Cậu cố quay đi khi nói.

Chika lại vòng sang.

Cậu ngoảnh đi.

Cô nàng lại xoay theo.

"…"

"…"

Tiếng ồn ào quanh cửa hàng như một bản nhạc nền, bao trumg bầu không khí kỳ lạ giữa cả hai.

"Tai của cậu đỏ quá." Chika phá vỡ sự im lặng.

"Chúng không có màu đỏ!"

Theo phản xạ, Soma lấy tay che tai lại, liếc nhìn Chika.

Một nụ cười nhếch tinh nghịch đáp lại ánh nhìn của cậu.

"

Chậc,

muộn rồi à…"

"Soma-san, cậu thực sự rất dễ thương đó…"

"… Như tớ đã bảo rồi, đừng có gọi tớ là dễ thương!"

Chika cười khúc khích, nhẹ giơ tay gọi nhân viên cửa hàng.

"Xin lỗi ạ, em muốn mua bộ này. Em thích chúng, nên có thể cứ mặc vậy ra khỏi cửa hàng không ạ?"

"Thật sao!? Ý là cậu bảo tớ phải đi cạnh cậu trong khi cậu ăn mặc thế này à!?--"

"--Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Tất nhiên rồi, không vấn đề gì cả. Tôi sẽ gỡ bỏ giúp nhãn giá cho quý khách."

Mặc kệ tiếng hét bất lực của Soma, Chika cùng nhân viên cửa hàng hoàn tất việc thanh toán một cách nhanh chóng.

"Vậy thì bây giờ, chúng ta cùng tới quán cà phê nhé?"

Có vẻ như Chika không đùa về quyết định tiếp tục mặc bộ độ này. Sau khi thanh toán, cô nàng tự tin bước ra ngoài.

"Thật luôn…"

Soma bất lực theo sau, chỉ trong thoáng chốc, cậu đã bắt gặp nụ cười toe toét từ nhân viên ban nãy.

"…

"

Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu chán nản mà đi nhanh hơn để kịp bước với Chika đang hào hứng.

◆ ◆ ◆

"Hừm, hừm, hừmmm~!"

Bước đi cạnh Chika- người đang ngân nga một giai điệu vui vẻ, Soma cố trấn tĩnh lại bản thân.

… Muốn về nhà quá…

"

… Chuyện này thực sự đang xảy ra sao?

" Cậu lẩm bẩm để không bị Chika phát hiện.

Soma bắt đầu nghi ngờ, liệu cô gái đang đi cạnh mình, có phải là Chika Satomi mà cậu từng biết không.

Cô ấy trông đẹp tới khó tin.

Cậu chẳng có kinh nghiệm gì trong việc đi đâu đó với một cô gái.

"Sẽ thật tuyệt nếu có một đôi giày hợp với bộ trang phục này. Một đôi giày cao gót sành điệu và cá tính, chắc là màu be thanh lịch nhỉ. Lần sau, hãy cũng tớ đi mua nó nhé!"

Chika vui vẻ nói, không để ý tới tình trạng của Soma. Cậu khẽ thở dài.

"Soma-san, có chuyện gì không ổn sao?"

Dù không nghe thấy tiếng thở dài, nhưng nhận thấy sự im lặng bất thường, cô quay sang Soma.

Dường như bước chân của cậu đã chậm hơn.

"Đừng lo. Cứ đi đi, tớ biết địa chỉ của quán cà phê rồi."

"Nếu chúng ta không cùng nhau làm việc này thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa, đúng không? Vậy thì cùng nhau đi thôi nào!"

Quả nhiên, dù trông trưởng thành hơn, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài. Cách nói chuyện hồn nhiên của cô nàng vẫn không thay đổi.

"Nếu cứ thong thả như vậy, sẽ lỡ giờ đặt chỗ mất. Mau đi thôi nào, Soma-san--"

Dứt lời, Chika nắm lấy tay áo Soma, bắt đầu kéo cậu đi.

Bạn đã đến cuối chương 18.

Không gian đọc của bạn