Chương 17 · 95 chương

Chương 2,5: Parfait dâu tây đang tươi cười.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 2,5: Parfait dâu tây đang tươi cười.

"Được rồi, vào trong nào."

"Ư-Ừ…"

"Ể? Cậu đang thấy lo lắng sao, Soma-san?"

"Im đi."

Từ quản lý, nhân viên, đến toàn bộ khách hàng. Tất cả mọi người đều là nữ, và Soma là con trai duy nhất ở đây.

Không gian nhuộm đầy màu rắc rực rỡ, phảng phất mùi hương ngọt ngào trong không khí.

Thật khó cho một người con trai để giữ bình tĩnh trong trường hợp này.

Soma bước theo sau cô nàng, mong rằng mọi chuyện xong càng nhanh càng tốt.

"Nhân tiện, Soma-san, cậu thích quần áo như nào vậy?'

Chika hỏi, cầm lên một chiếc váy trông có vẻ đắt tiền.

"Cậu đang hỏi tớ sao?"

"Ừmm, vì chúng ta đang ở đây rồi, nên tớ muốn biết ý kiến của cậu."

Chika nói một cách rất tự nhiên, nhưng với Soma, điều này không bình thường chút nào.

"Nếu là đồ ngọt thì tớ còn có thể trả lời, nhưng quần áo nữ thì không đâu. Nếu cậu muốn biết thì hãy hỏi nhân viên, những người có chuyên môn ấy."

"Ừm… Nó đúng. Nhưng mà, vậy thì nhà chán lắm. Ở cửa hàng trước đó, tớ đã có thể tự chọn mà mua hàng được rồi. Nền lần này, tớ muốn thử cách khác, tham khảo ý kiến của bạn bè."

Chika giơ chiếc váy lên, thúc giục: "Nào, nào--"

Không được, nhất định không…!---

"Không phải những cô gái mới có thể làm điều này cho nhau hay sao?"

Soma nhẹ nhàng đẩy chiếc váy ra.

"Muuu!!!"

Chika phồng má hờn dỗi, như một chú chuột hamster.

Có một số việc đơn giản là không thể…

"Thật là…! Sẽ rất vui nếu chúng ta cùng nhau lựa chọn đó…!"

Phàn nàn, cô nàng tiếp tục lựa quần áo.

"Ừm, làm ơn hãy nhanh lên nhé." Soma nói.

Rõ ràng, với tư cách là một thằng con trai, mơi này với cậu thực sự không thoải mái, và vẫn chưa tới giờ hẹn của quán cà phê.

"Vì tớ đang dùng khoản tiền tiêu vặt quý giá của mình, nên tớ sẽ xem xét thật kĩ. Đúng vậy, vì cậu không giúp tớ, nên việc này sẽ mất một chút thời gian đó." Chika khẽ liếc nhìn cậu, phản ứng khá nhạt vì không hài lòng.

"Không sao đâu. Với cậu thì, bất cứ bộ nào cũng sẽ hợp thôi. Hãy tin tưởng vào bản thân."

"Soma-san, nếu cậu nghĩ có thể lừa tớ bằng những lời qua loa như vậy thì cậu dẫ nhầm to rồi đó,

hưm!"

Thế là thời gian chọn lựa của Chika lại bắt đầu, mất khoảng ba mươi phút.

"Ừm, như vậy được rồi nhỉ." Chika gật đầu hài lòng sau khi lựa chọn xong.

"Xong rồi à? Vậy thì đi thanh toán thôi."

Soma muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng có vẻ như Chika không nghĩ vậy khi đi ngược hướng tới quầy.

"Sao thế?"

"Tớ cần phải thử chúng."

"Mặc thử!?"

"Xin lỗi, nhưng tớ muốn thử trước khi mua, có được không?"

Mặc kệ tiếng kêu than của Soma, cô nàng xin phép nhận viên cửa hàng và nhanh chóng biến mất sau tấm tèm phòng thử đồ.

"Soma-san, hãy đợi ở đây nhé?"

Tấm rèm được đóng lại, âm thanh sột soạt bắt đầu vang lên.

"

Dù không có kinh nghiệm, sao cậu vẫn nói chuyện thân thiết với nhân viên cửa hàng như vậy chứ…"

"Hmm, Hmm, Hừmmm~~"

Chika ngân nga một giai điệu vui vẻ trong khi đang thay đồ, trái ngược với vẻ mặt khó chịu của cậu.

Mau lên đi mà…

Cố gắng hết sức để không nhìn vào tấm rèm, Soma thầm cầu nguyện cho chuyện này sớm kết thúc.

…

Bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

Cậu tự hỏi.

Có lẻ khoảng năm phút rồi?

◆ ◆ ◆

"Vậy, cậu nghĩ sao? Nó có hợp với tớ không?"

Chika- sau khi thay quần áo, hào hứng vén rèm ra và hỏi Soma.

"Ừm, trông tuyệt vời lắm! Hợp với cậu lắm!---"

Là văn mẫu mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, trước khi kịp nói hết câu, hình ảnh bộ trang phục của Chika như thổi bay đi mấy câu văn cộc lốc này.

"… A." Một âm thanh không rõ nghĩa khẽ thốt lên từ miệng cậu.

Trái tim Soma bắt đầu đập nhanh hơn.

Cảnh tượng cô bước ra khỏi phòng thử đồ, chẳng khác gì cảnh trong manga.

Sự khác biệt khi thay đổi quần áo, khủng khiếp thật…

"Chika…?" Một câu hỏi ngớ ngẩn được thốt ra.

Dĩ nhiên rồi, đó là Chika. Chỉ là trong bộ đồ mới này, cô nàng quá xinh đẹp mà thôi.

"Ừmm, tớ đã muốn mặc thử kiểu này từ lâu rồi. Cần một chút can đảm, nhưng mà, liệu nó có thực sự hợp với tớ không…?"

Bạn đã đến cuối chương 17.

Không gian đọc của bạn