Chương 16 · 95 chương

Chương 2,4: Parfait dâu tây đang tươi cười.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 2,4: Parfait dâu tây đang tươi cười.

"L-Làm ơn thanh toán giúp em, Cho em cái này với ạ… Làm ơn thanh toán giúp em, làm ơn…--"

Lẩm bẩm như thể đang cố học thuộc, Chika càng lúc càng tiến gần hơn quầy thu ngân.

Cảm giác này là…?

Dù chỉ là bạn cùng lớp, một cảm xúc hoàn toàn khác lại nảy nở trong Soma.

Sự bối rối, đan xen chút lo lắng. Một cảm giác thật kỳ lạ.

Nhìn Chika, cậu cảm thấy bối rối giữa việc cổ vũ cô ấy, cũng lo lắng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Biết đâu được, nếu là con gái, cậu cũng sẽ cưng chiều Chika như đối với một chú mèo con thì sao…----

Cuối cùng cũng tới lượt của Chika.

Cô đưa con thú nhồi bông và khay silicon lên quầy, và nó nhanh chóng được nhân viên thanh toán.

Dù trong quá trình, cô nàng bối rối tới nỗi suýt thì làm rơi vài đồng xu, nhưng nhìn chung thì mọi việc đều ổn rồi.

"T-Tớ làm được rồi, cậu có thấy không, Soma-san!? Tớ đã có thể tự mua hàng rồi!"

Chika phấn khích reo lên với Soma, như thể một nhà mạo hiểm vừa vượt qua cả một hành trình dài.

"Tớ thấy rồi. Tớ cứ nghĩ sẽ xảy ra vauif vấn đề cơ, nhưng có vẻ như mọi chuyện đều tốt rồi nhỉ. Giỏi lắm, giỏi lắm."

"Ehehehe~ Ừm, nhưng dù vậy, Soma-san! Làm ơn đừng làm như Miki-chan chứ!"

"A, xin lỗi. Tớ không thể vỗ nhẹ đầu cậu được nhỉ."

Soma vội vàng bỏ tay xuống khi vừa mới cảm nhận được sự mềm mượt của mái tóc Chika.

"Dù sao thì, từ việc vừa rồi, tớ đã tiến thêm một bước nữa trên con đường trưởng thành này rồ!"

"Nói lớn ở nơi công cộng như vậy thì… Nhưng mà, ừm, cậu đã làm được rồi nhỉ."

Soma nhẹ vỗ tay, còn Chika thì vui vẻ nhảy nhót xung quanh với chiếc túi đựng đồ trên tay.

"Yay, Mình làm được rồi! Làm được rồi! Thấy chưa, tớ có thể làm được đó!"

Sự phấn khích này, để mà nói là trưởng thành thì…

"--A, đúng rồi."

Sau khi thể hiện niềm vui, Chika lục lọi trong chiếc túi và đưa cho Soma hai thứ.

Khay silicon hình mèo, và--

"Đây là món quà cảm ơn vì đã luôn quan tấm tới tớ, và cũng là món quà kỷ niệm cho chuyến đi mua sắm lần đầu tiên thành công của tớ."

Một chú mèo nhồi bông nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Tớ không nghĩ mình đã làm gì đáng để nhận cái này cả…"

Soma chỉ biết trung ra vẻ mặt khó hiểu.

"Mau cầm lấy đi mà. Nhìn nè, giờ chúng ta có thú giống nhau rồi đó.

Chika đưa cậu chú mèo nhồi bông với nụ cười rạng rỡ.

Nếu từ chối, nụ cười ngây thơ ấy sẽ vụt tắt mất, và cậu không hề muốn điều đó.

"… Được rồi, tớ sẽ để nó trên bàn học hay đâu đó trong nhà vậy."

"Vâng!"

Bỏ con thú nhồi bông lớn hơn vào cặp sách, chika lại vui vẻ, cẩn thận treo chú mèo nhồi bông của mình vào hông cặp.

"Giờ thì, chúng ta cùng tới của hàng tiếp theo nào!"

Sau khi hoàn thành được thử thách đầu tiên, dường như không còn điều gì khiến Chika sợ hãi nữa, cô giwo nắm đấm lên một cách đầy quyết tâm, như thể đang muốn nói: "Mình sẽ làm được thôi!".

"Chúng ta vẫn tiếp tục chứ?"

Điểm đến tiếp theo, có lẽ họ sẽ tới quán cà phê mà Soma đã yêu cầu.

"Ừm, tớ đã đặt chỗ ở các cửa hàng mà cậu muốn đến rồi. Nhưng vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến giờ đã đặt chỗ."

"Cậu chuẩn bị kỹ càng nhỉ. Tớ chưa bao giờ đặt trước chỗ ở quán cà phê."

"Tớ muốn thử đặt chỗ. Tớ đã hơi lo, nhưng cuối cùng cũng đặt thành công trên điện thoại rồi."

Chika tự hào khoe màn hình điện thoại cho Soma.

Vẫn còn khá nhiều thời gian nữa mới tới lúc.

"Nếu đã có giờ hẹn rồi thì cứ ngồi chờ sẽ chỉ phí thời gian. Chúng ta tới điểm tiếp theo luôn nhé?"

"Ừm, được rồi! Lối này!"

Nghe lời gợi ý của Soma, Chika tiếp tục bước đi đầy năng lượng.

"Trông cậu có vẻ vui nhỉ."

"Ừm! Tớ thích việc này lắm!" Cô nàng gật đầu lia lịa.

"Tớ luôn bị Miki-chan dẫn đi khắp nơi, nên đây là lần đầu tiên tớ tự quyết định điểm đến, còn được dẫn đường nữa. Nó thật thú vị và mới mẻ."

"Thật vậy sao?"

Dù chỉ là đi bộ mua sắm, trông cô ấy rất hạnh phúc.

…

Bình thường, chỉ cần nhìn vào Chika, ai cũng không khỏi nghĩ, 'Cô ấy có ổn không?', 'Việc này có an toàn với cô ấy không?', 'Mình có nên giúp cô ấy không?'.

Chika không nhỏ nhắn, gương mặt cũng không trẻ con.

Xinh đẹp

, có lẽ sẽ hợp hơn với cô.

Tuy vậy, bầu không khí xung quanh Chika lại rất đáng yêu và trong sáng. Có lẽ đó là lý do chính khiến mong muốn bảo vệ lại nảy sinh trong lòng mỗi người khi nhìn thấy cô.

Cả hai cùng đi đến cửa hàng tiếp theo.

"… Đúng như dự đoán."

Một cửa hàng quần áo nữ rất lớn. Bên trong rất rộng rãi, tông màu chủ đạo là trắng, tô điểm bởi các gian treo quần áo đầy màu sắc khác nhau.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, Soma vẫn không khỏi thấy lo lắng khi bước vào trong.

Dù sao thì, là con trai, câu chưa tùng bước vào của hàng quần áo nữ bao giờ.

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn