Chương 15 · 95 chương

Chương 2,3: Parfait dâu tây đang tươi cười.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 2,3: Parfait dâu tây đang tươi cười.

Nhìn đi nhìn lại thì, vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi mà nữ sinh cao trung không thể tới.

Họ đâu có lén lút bán các mặt hàng cấm đâu. Soma thực sự khó hiểu về điều này.

"Sao cậu không nhờ cô ấy dẫn tới đây?"

"Cậu ấy nói nó quá trưởng thành, và không hợp với tớ." Chika ló đầu ra từ sau lớp bông mềm mại của chú mèo bông và nói.

"… Hả?"

Nyan-chan tròn trịa, mềm mại, và quan trọng là rất dễ thương nữa, lại bị cho là quá trưởng thành sao?

Chắc là đùa thôi nhỉ?

Tuy nhiên, trông Chika lại rất nghiêm túc.

"Miki-chan nói rằng cái này hợp với tớ hơn."

Cô nàng lấy ra một dây chìa khóa, treo cùng với một chú gà con màu hồng hơi tròn trịa.

Từ quan điểm của mình, Soma thấy hai con vật này đều dễ thương, cũng không quá khác biệt nhau.

"Bé mèo này được mô tả là sống rất thọ và sẽ trở thành yêu quái Nekoyama khi tuổi thọ vượt quá 200 năm đó. Còn bé gà con này thì chỉ mới được sinh ra thôi."

"… Và rồi?"

"Miki-chan nói 'em bé hợp với Chika hơn', dù chúng mình bằng tuổi nhau… Sao cậu ấy lại nghĩ vậy chứ?"

Trong khi Chika đang bày tỏ sự bất mãn, một cô bé tiểu học ở cùng gian hàng- dường như đã tìm thấy món đồ yêu thích, reo lên đầy phấn khích.

"…"

Soma khẽ thở dài, cảm thấy khó hiểu vô cùng khi mọi người ở đây đều tỏ ra phấn khích tột độ chỉ vì mấy món đồ nhỏ nhặt này.

"Đó là lý do tại sao tớ chọn cửa hàng này, nơi mà Miki-chan không đồng ý dẫn tớ đi, như một bước đầu để trưởng thành!"

Chika nói một cách tràn trề nhiệt huyết, nhưng càng nghe về mục tiêu của cô nàng, Soma lại càng cảm thấy chán nản hơn. cậu vịn vào kệ sách gần đó để giữ thăng bằng.

Hôm qua, khi nghe Chika nói về quyết tâm của mình, cậu đã rất cảm động.

Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Con người thì thường có xu hướng chọn đường dễ nhất để đi.

Tuy vậy, nhưng điều cô ấy đang làm bây giờ, thực sự có hơi khiêm tốn quá…

Tất nhiên điều đó không xấu, và Soma không định phàn nàn về nó. Dù sao thì, dám thử thách bản thân đã là rất ấn tượng rồi.

Nhưng--

"A, bé này đáng yêu quá! Nhưng mà… Đắt quá… Mình không đủ tiền mất…"

Soma đã tới đây với tinh thần trách nhiệm cao độ, nhưng lúc này, cậu cảm thấy mình có lẽ không cần quá nghiêm túc.

Cảnh giác mãi thế này… Mình ngốc thật đấy.

"Soma-san, cậu cũng muốn mua gì đó chứ? Dễ thương quá đi mất!"

Chika- sau khi đi khắp cửa hàng, tiến đến gần cậu với một con thú nhồi bông được ôm chặt trong lòng, gần như áp má nó vào mặt.

"Không, không đời nào tớ hợp với nó đâu. Hơn nữa, ví tiền của tớ eo hẹp lắm. Mấy thứ này quá xa xỉ với tớ."

"Ồ, kia là một khay silicon. Có phải nó thích hợp để làm thạch hoặc mấy loại bánh hấp không?"

"Thật sao! Nó ở đâu vậy?"

"Đây nè đây nè!"

Cả hai đi tới một góc bán dụng cụ nấu ăn.

"Ồ, đáy có hình mặt mèo. Làm thạch hình mặt mèo hay gì đó. Chắc con gái sẽ rất thích. Mình nên mua một cái nhỉ."

Hình thức bên ngoài cũng rất quan trọng để thu hút mọi người mà.

"Soma-san, Soma-san! Bên này có đĩa đựng bánh kếp nè!"

"Đắt quá. Tớ sẽ mua khay silicon này."

"Vậy cái này thì sao?"

"Nhiều rãnh quá, sẽ khó để vệ sinh, nên thôi vậy."

"Ừm, tớ hiểu mà, Soma-san, cậu cũng có phần nào đó giống các bà nội trợ nhỉ~"

"Im đi, chuyện này không liên quan tới cậu."

Trong lúc hai người trêu chọc nhau, cuối cùng Soma đã chọn một chiếc khay silicon.

Cả hai bước tới quầy để thanh toán.

"À, nhân tiện, chúng ta mua cùng nhau nhé?"

"Vâng, tớ hiểu rồi! Tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Soma-san giao một cách thật chu đáo!"

"Đừng làm lớn chuyện lên vậy chứ--"

-Nghĩ lại thì, với Chika thì đây đúng là chuyện lớn nhỉ…

Con người sẽ rất hồi hộp trong lần đầu thử thứ gì đó.

Soma cũng vậy, cậu đã từng rất hồi hộp trong lần đầu tiên làm bánh.

Nghĩ lại thì, lần cuối mình làm bánh là từ khi nào nhỉ?

"-

Soma-san?"

Giọng nói lo lắng của Chika kéo cậu trở lại hiện thực.

"Đ-Được rồi, tớ đi thanh toán đây."

Run rẩy vì căng thẳng, Chika bước tới quầy thu ngân với con thú nhồi bông và khay silicon trên tay.

"Soma-san, cậu nhớ phải ở yên đó nhé."

"Rồi rồi."

"Nếu tớ quay lại mà không nhìn thấy cậu, tớ sẽ khóc đó?"

"Vậy thì cứ khóc đi."

"Tớ, tớ sẽ khóc thật đó!!"

"Được rồi mà, được rồi!"

Soma xua tay để cô nàng bước đi.

Chika xếp hàng chờ thanh toán, thi thoảng, cô nàng lại liếc nhìn cậu một cách lo lắng, nhưng từng bước một, cô đã tới trước quầy.

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn