trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 2,2: Parfait dâu tây đang tươi cười.
Sau giờ học, Soma thu gọn đồ đạc một cách nhanh chóng, tiến tới nhà ga. Chika đã ở đó sẵn, chào đón cậu với một nụ cười tươi rói như mọi khi.
"Xin lỗi, tớ đến muộn."
"Ừm, không sao đâu mà."
Dù phải chwof một lúc, Chika lại tỏ ra khá vui.
"Tớ chưa bao giờ tới trước và chờ ai đó như thế này trước đây, nên chuyện này thú vị thật đó."
"Sao lại hào hứng với mấy chuyện như này chứ?"
"Ể~ Cậu thấy đó, mỗi khi đi chơi với Miki-chan, cậu ấy luôn tới đón tớ, nên chẳng bao giờ tớ phải đợi. Cậu ấy cứ lo lắng tớ sẽ bị ai đó bắt cóc nữa chứ,
muuu…
"
"Cô ấy bảo vệ cậu có hơi quá mức cần thiết nhỉ."
"Nhờ có cậu, Soma-san, mà tớ mới có thể hoàn thành việc mình muốn!"
"Chỉ là gặp nhau tại điểm hẹn thôi mà."
Chika cười khúc khích, má hơi ửng hồng.
"Nhân tiện thì, Chika, hôm nay chúng ta sẽ làm gì thế?"
Soma đã giao toàn bộ việc lên kế hoạch và quyết định điểm đến cho Chika, vì đây là một trong nhwungx ước muốn của cô.
"Hôm nay, chúng ta sẽ đi mua sắm!"
"Cậu chưa từng đi mua sắm sao?"
Soma mở to mắt vì ngạc nhiên, đáp lại, Chika trưng ra vẻ mặt buồn bã và bĩu môi.
"Tớ đã làm nhiều lần rồi. Nhưng lúc nào cũng luôn chỉ là đi siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi thôi. Tớ chưa bao giờ có cơ hội tự chọn cửa hàng và thứ mình muốn mua. Vì vậy, bước đầu tiên để trở thành người lớn chính là đi mua sắm!"
Chẳng hiểu sao, cô nàng lại trông như một bé học sinh tiểu học đang hớn hở vì sắp được cảm nhận sự trưởng thành.
"Thật ra thì, có một vài cửa hàng mà tớ muốn tới từ lâu rồi. Nhưng Miki-chan bảo rằng nó còn quá sớm với tớ, nên cậu vẫn không thể dẫn tớ đi được. Vậy nên, tớ sẽ thử thách bản thân bằng cách tới đó."
Chika lấy điện thoại ra từ cặp, bắt đầu cho Soma xem danh sách các cửa hàng mà cô muốn tới.
Là con trai, Soma không nhận ra hầu hết các cửa hàng, nhưng dựa vào tên gọi, có vẻ là những cửa hàng tạp hóa và shop quần áo.
"A, Soma-san, tớ chỉ muốn nhắc lại là tớ sẽ đi mua sắm một mình, nên làm ơn đừng giúp tớ nhé."
"Tớ biết, chúng ta hứa rồi mà."
"Nhưng việc ở một mình có thể khiến tớ cảm thấy hơi bất an, vì vậy, hãy ở bên cạnh tớ nữa nhé…"
"Chúng ta đã hứa rồi. Hôm nay tớ sẽ chỉ đi theo Chika thôi. Đổi lại, nhơ dẫn đường cẩn thận nhé, tớ không muốn trở thành trẻ lạc dù đã lớn đầu rồi đâu."
"T-Tớ sẽ không để chúng ta bị lạc đâu mà!"
Chika phồng má lên một cách đầy trẻ con, điều đó khiến Soma cảm thấy hơi lo lắng.
"Tớ đâu có trẻ con tới vậy đâu. Tớ đã kiểm tra hết vị trị của các cửa hàng rồi đó."
"Được rồi, được rồi. Vậy thì, mọi chuyện nhờ cậu đấy, Chika, hãy dẫn đường cho tớ."
"Ừm! Đi thôi nào!"
Nói xong, với sự hăng hái, Chika đi bộ khi vung tay xung quanh, tràn ngập sự vui vẻ.
"À mà, còn Saito? Hôm nay cô ấy lại có việc ở hội học sinh à?"
"Không, hôm nay cậu ấy không có việc. Cậu ấy muốn mời tớ đi chơi, nhưng tớ đã từ chối vì có việc quan trọng hơn phải làm rồi."
Chợt, Soma nhớ lại vẻ mặt thất vọng của Miki lúc tan học.
"Nếu cô ấy phát hiện ra chuyện này, có thể tớ sẽ bị giết mất."
"Thôi mà, cũng không tới nỗi tệ lắm đâu."
Chika cười gượng trước cái nhún vai của Soma.
"Hơn nửa trong mấy lời tớ nói là thật đấy."
"Không sao đâu. Khi tớ từ chối, cậu ấy đã về thẳng nhà rồi."
Nghe vậy, Soma mới nhận ra, Miki dường như không đi cùng bạn học nào khác ngoài Chika.
"Cô ấy không có bạn bè khác ngoài Chika sao?"
"Chắc là không phải vậy đâu."
"Chắc là cô ấy chưa sẵn sàng để rời xa đứa con của mình nhỉ. Khi Chika trở nên tự lập hơn, cô ấy có thể sẽ trở thành người sống cô độc mất."
"Soma-san, tớ không có phải là con của Miki-chan!"
"Về cơ bản thì vẫn giống mà, đúng không?"
"Tớ bằng tuổi và học cùng lớp với cậu và Miki-chan,
muuuu!"
"
Ừm, nói cho đúng thì… Đúng là vậy thật nhỉ."
"Về mặt tuổi tác…
Muuu,
Chẳng bao lâu nữa tớ sẽ trưởng thành và chứng minh cho cậu thấy!"
Chika phản ứng mạnh mẽ với lời trêu đùa của Soma.
Cách cư xử này… Như một đứa trẻ con vậy…?
Không khó để hiểu tại sao Miki lại lo lắng và quan tâm Chika tới vậy.
Chika- với sự hứng khởi, tiến đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm có hình các nhân vật hoạt hình.
"Ồ…?"
Những món đồ lưu niệm hình mèo đáng yêu, treo khắp xung quanh cửa hàng.
Thú nhồi bông, khăn tắm, áo phông, văn phòng phẩm,…
"Đây là nơi nào vậy?' Soma cảm thấy hơi choáng ngợp trước bầu không khí này.
Phần lớn khách hàng ở đây là nữ giới, đôi mắt của họ đều sáng lấp lánh khi nhìn vào những món đồ có hình mèo.
Ngay khi bước vào trong cửa hàng, Chika đã không thể kìm lại sự hào hứng nữa.
"Tuyệt quá đi mất, Nyan-chan! Chị đã rất muốn gặp em đó!"
Vừa cất giọng cao vút, cô nàng ôm chặt một con thú nhồi bông hình mèo cỡ lớn, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn.
"Dễ thương quá! Phải không, Soma-san?"
"Ư-Ừ, dễ thương, nhưng mà…"
Soma lúng túng gật đầu, đáp lại cô.
"Đây có phải là cửa hàng mà Saito nói là quá sớm để cậu đến không?"
"Đúng vậy. Thật tệ là tớ không thể tới đây, dù nơi này dễ thương tới vậy!"
Quá sớm ư…?
Soma tự hỏi một cửa hàng như này có gì là quá sớm đối với các nữ sinh cao trung.
'Quá sớm' thì chưa, nhưng có lẽ với Chika thì là 'quá muộn' mất rồi.


