trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 2,1: Parfait dâu tây đang tươi cười.
[Dẫn truyện.]
Sáng sớm ngày hôm sau, Soma- ngay khi bước vào lớp, lập tức đảo mắt tìm Chika.
"Cô ấy vẫn chưa tới sao?"
Không thấy cô nàng đâu, cậu thoáng thấy thất vọng.
"Chào buổi sáng, Shohei."
"Yo, là Soma à."
Nói lời chào với người bạn của mình, Soma lấy điện thoại ra để nghịch trong khi chờ Chika tới.
Cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.
Cả hai đã quyết định làm 'cộng sự', giúp đỡ đối phương trong việc thực hiện mong muốn, nhưng lại chưa có kế hoạch cụ thể nào cả.
"… Hôm qua cô ấy lạ thật đấy."
Chika, một cô nàng dễ thương, đáng yêu như một linh vật, mang lại cảm giác rất dễ chịu với bất cứ ai khi tiếp xúc.
Thế nhưng, Chika của ngày hôm qua lại hoàn toàn khác với con người thường ngày của chính cô.
Trưởng thành, quyến rũ, cứ như một kẻ săn mồi vậy.
"Chắc đó không phải là diễn đâu nhỉ…?"
Nhớ lại cảnh ngày hôm qua, má Soma nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn.
Đúng vậy, vào lúc đó, Chika không chỉ mang sự
dễ thương
, cậu còn thấy được một khía cạnh khác nữa.
Xinh đẹp
Mình thực sự không hiểu được con gái…
"… Quên đi thì tốt hơn nhỉ."
Soma lắc đầu, cố gắng thay đổi tâm trạng rối bời bằng cách tập trung lướt xem trang web nấu ăn trên điện thoại.
Có vẻ những bức ảnh về bánh kẹo đã phần nào đó giúp cậu xoa dịu rồi--
"À, ừmm, Miki-chan, tới lớp rồi. Cậu có thể buông tay tớ ra có được không…"
"Không sao đâu mà. Cứ như vậy cho tới khi chuông reo nhé."
"Ừmm, điều đó có hơi…"
Có vẻ như Chika và mọi người đến rồi.
Soma bỏ điện thoại vào túi, tiến về phía phía hai cô gái đang bước vào.
"A, Ichinose."
Miki là người đầu tiên nhận ra cậu.
"Sao vậy? Cậu định cho chúng tớ ăn đồ ngọt vào buổi sáng sao?"
Nghe những lời đó, bầu không khí phía sau của các nữ sinh cũng thay đổi, như thế những kẻ săn mồi khi thấy mục tiêu.
"Không, hôm nay không có đồ ngọt."
Soma giơ cả hai tay lên như thể đầu hàng trước áp lực.
Nhận thấy sự thất vọng của các cô gái, cậu tiếp tục nói.
"Không phải về chuyện đấy. tớ có chuyện cần nói với Chika."
"… 'Chika'?"
Dù không phải là người được gọi, nhưng Miki lại phản ứng với câu đó.
"Chờ chút, Ichinose. Sao cậu lại gọi Chika kiểu thân thiết vậy? Cậu đâu có mối quan hệ kiểu đó với Chika chứ."
"Cô ấy bảo tớ gọi vậy đấy."
"… Ể? Chika?"
"Ừm, ừmm! Soma-san, theo tớ đi!"
Trong khi Miki đang chìm trong sự bối rối, Chika nắm lấy tay áo Soma, kéo cậu ra ngoài hành lang.
"Sao thế? Chính cậu bảo tớ là người gọi cậu bằng tên mà."
Soma đã quyết định từ ngày hôm qua, cậu sẽ bắt đầu gọi Chika bằng tên. Bảo không xấu hổ thì là nối dối--
"Ừm, tớ hiểu, nhưng vì chưa có một người con trai nào gọi tớ là 'Chika' trước đây, nên có hơi khó xử…"
Chika gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
"Nếu cậu không muốn, thì tớ sẽ ngừng gọi như vậy."
Soma nói với giọng có phần trêu chọc.
"Không, không mà, cứ tự nhiên gọi tớ là 'Chika'. Thật ra, tớ cảm thấy việc gọi nhau bằng tên sẽ giúp chúng ta thân thiết hơn."
"… Nếu cậu thấy ổn, thì được thôi."
Cậu thoáng cảm thấy ngạc nhiên vì dự đoán của mình đã sai, nhưng cũng không quá bất ngờ.
"Nhưng, làm ơn, hãy nói với Saito. Tớ không thể nào tự mình giải thích với cô ấy được đâu."
"Vâng. Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy vì tớ cũng có việc muốn nhờ Miki-chan giúp mà. Quan trọng hơn, xin hãy giữ bí mật về lời hứa của chúng ta nhé?"
"Tại sao? Không phải sẽ tốt hơn nếu giải thích sao, trước khi có những sự hiểu lầm."
Chika lắc đầu mạnh.
"Không, không được mà! Nếu Miki-chan biết, chắc chắn cậu ấy sẽ theo chúng ta bất cứ đâu. Mọi chuyện sẽ không thành mất."
"À… tớ hiểu rồi."
Từ những hành động chiều chuộng của Miki, rất dễ để hình dung ra cảnh tượng đó.
"Được rồi. Nếu Chika đã nói vậy thì tớ sẽ giữ bí mật."
Nghe được câu trả lời, cô nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Vâng, làm ơn. Vậy, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
"Nó liên quan tới ngày hôm qua. Chúng ta vẫn chưa quyết định cụ thể, chẳng hạn khi nào sẽ thực hiện, thời gian địa điểm, đại loại vậy."
"A, đúng nhỉ, suýt nữa thì tớ quên mất."
Chika đặt ngón tay lên má, trầm ngâm suy nghĩ.
"Vậy thì hôm nay, chúng ta rời trường ngay khi tan nhé?"
"Ừm, được thôi."
Soma- người không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, hiếm khi có lịch bận sau giờ học.
"Tuyệt quá! Vậy thì, sau giờ học, chúng ta hẹn nhau ở nhà ga nhé."
"Trước nhà ga? Không cần phải đi đường vòng để gặp nhau đâu. Ở trường luôn cũng được."
Dù sao thì cả hai cũng cùng lớp mà.
"Những sẽ rắc rối nếu Miki-chan nhìn thấy mất."
Chika trông có vẻ áy náy, liếc nhìn vào trong lớp 2-4.
"Tớ cảm thấy hơi khó xử khi làm vậy với bạn của mình, nhưng…"
"Thận trọng là điều dễ hiểu, nhất là khi Saito đối xử với cậu trìu mến như vậy. Ổn mà, được chứ? Rồi Chika sẽ có thể cho mọi người thấy mình đã trưởng thành, và họ sẽ bất ngờ thôi. Chắc chắn cô ấy cũng sẽ rất vui."
"Nghe tuyệt thật đó. Tớ cũng muốn trưởng thành thật nhanh và đáp lại tình cảm của mọi người. Tớ sẽ cố gắng hết sức!"
Chika, hào hứng tột độ, giơ nắm đấm lên cao.
"Nào, Soma-san, cậu cũng vậy đi."
"Tớ cũng vậy?"
"Đây là sự quyết tâm, sự quyết tâm đó!"
"Ở đây luôn sao…?"
"Có gì không tốt chứ? Nào, một, hai, ba!!"
"Ô-Ồ!"
Chika- giơ nắm đấm, nở nụ cười rạng rỡ như thường ngày.


