trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,10: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.
[Chika.]
Nói lời tạm biệt với Soma-san, tôi chạy ra đường lớn. Vừa bước đi, tôi vừa nhìn vào lòng bàn tay phải.
Về việc thích Soma-san, tôi không hề đùa.
Không phải theo cách lãng mạn, đơn giản chỉ vì tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy.
Mình dễ bị ảnh hưởng thật đó.
Khi bạn bè hay bố mẹ bảo tôi làm gì, tôi sẽ không do dự mà làm theo. Cứ mãi ôm suy nghĩ 'Cách này sẽ tốt hơn', 'Có thể cải thiện ở đó'.
Tôi không thích điều đó ở bản thân mình.
Độc lập và trưởng thành, nghe thật ngầu--
Nhưng tôi không có đủ can đảm.
"Hãy thử món bánh tớ làm và cho tớ biết phản hồi của cậu có được không."
Trong giờ nghỉ trừa từ một hôm nào đó, Soma-san đột nhiên tiến tới chỗ Miki-chan và yêu cầu như vậy.
"Hả? Tự nhiên có chuyện gì vậy?"
"Khoan đã, cậu là ai?"
"Bọn này đang ăn trưa."
Lúc đó, lớp vẫn chưa thực sự đoàn kết, vì toàn là những gương mặt mới.
Đương nhiên rồi, tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy trước đó.
Miki-chan và mọi người có lẽ cũng vậy.
"Tớ từ chối, tuyệt đối không."
"Tớ không ăn đồ ngọt do con trai làm đâu, không đời nào."
"Biết đâu cậu đã cho thứ gì đó kinh tởm vào bên trong chứ, ughhh--"
Việc bị từ chối là điều dễ hiểu thôi.
"Tớ sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì xúc phạm đến đồ ngọt. Tớ có thể đảm bảo về sự an toàn của chúng. Vì vậy, làm ơn, chỉ cần một miếng thôi."
"Không, không đời nào. Tuyệt đối không."
Miki-chan vẫy tay như thể xua đuổi.
Nhưng, kể từ đó, mỗi ngày, cậu ấy lại mang bánh kẹo đến và mời mọi người nếm thử.
"Ngày nào cũng vậy, sao cậu cứ làm phiền chúng tớ mãi thế?"
"Nếu cậu muốn mọi người thử chúng tới vậy, sao không hỏi người quen nào đó? Chắc chắn phải có người học cùng sơ trung với cậu chứ?"
"Cậu thật dai dẳng! Đồ phiền phức! Ghê tởm!"
Miki-chan và mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Giờ nghỉ trưa vui vẻ của họ dường như đã bị quấy rối.
Tuy nhiên--
"Tớ quan sát lớp trong một tuần sau khi nhập học, và cấc cậu là những người ăn nhiều đồ ngọt nhất."
"Hả? Vậy là cậu nghĩ chúng tớ phải biết rất nhiều về đồ ngọt chỉ vì chuyện đó thôi sao? Chúng tớ chỉ mang đồ ngọt đến cho Chika nếm thử thôi, chứ tụi này đâu có phải là chuyên gia."
"Dẫu vậy, xin hãy thử chúng. Tớ đặc biệt tự tin về món ngày hôm nay. Xin mời."
Với một hộp bánh macaron đủ màu sắc trên tay, Soma-san cúi đầu thật sâu.[note93656]
"… Nè, tính sao giờ?"
"Tớ hông muốn. Có một số việc chỉ đơn giản là không thể."
Tôi lúc đó đã không tham gia vào cuộc thảo luận, chỉ chăm chú nhìn vào người con trai trước mặt.
Dù bị đối xử thờ ơ, cũng bị từ chối rất nhiều, cậu ấy vẫn không hề bỏ cuộc.
Nói thì thật dễ, nhưng làm thì không. Đa số mọi người chắc là se bỏ cuộc từ trước đó nữa rồi.
Nếu là tôi, chắc tôi còn không dám lôi hộp bánh ra từ trong cặp mất.
Cậu ấy… Thật tuyệt vời.
Lòng dũng cảm.
Đó là điều mà tôi không có.
Ah… Mình cũng muốn được như vậy--
"Chờ đã, Chika!?"
Trong vô thức, bàn tay tôi đã ở ngay mép hộp bánh của Soma-san.
"Chika, đừng ăn cái đó."
"Cậu sẽ bị đau bụng đó!"
"Vứt nó đi, hãy vứt nó đi!"
Bất chấp sự ngăn cản của mọi người, tôi đã đưa một chiếc macaron màu hồng vào miệng.
Không phải vì thương hại, cũng không phải là vì đáp ứng yêu cầu của Soma-san. Tôi chỉ nghĩ rằng, chiếc bánh này đang chứa rất nhiều sự dũng cảm.
Chiếc bánh macaron khi đưa vào miệng vỡ vụn nhẹ nhàng, và hương thơm cùng vị ngọt ngào của hạnh nhân lan tỏa khắp khoang miệng tôi.
"… Vâng, nó ngon lắm. Kết cấu cũng rất tuyệt nữa."
"Thật sao?"
Cậu ấy đã ngẩng đầu lên và nhìn vào tôi.
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi và Soma-san.
"Sao cậu không thử xem, Miki-chan? Nó thật sự ngon lắm đó."
Dù miễn cưỡng, Miki-chan và mọi người cũng bắt đầu nếm thử bánh của Soma-san.
"… Ngon quá."
"Ừm… Nó đã được làm rất tốt."
"Cái này, có khi ngon hơn ở cửa hàng tiện lợi quá."
Mọi người đều khen ngợi. Và thế là, tiếng tăm về bánh kẹo của Soma-san lan truyền như cháy rừng giữa các nữ sinh, và số lượng các bạn nữ tham gia nếm thử ngày càng tăng.
Nghĩ lại thì, chính bánh kẹo của cậu ấy cũng đã làm cho mọi người trong lớp thân thiết hơn.
"Ichinose-san, cậu đã làm tốt lắm. mọi người đều vui lắm, khi được ăn bánh kẹo của cậu."
Tôi đã nói với Soma-san như vậy.
"Ừm, nhưng vẫn chưa đủ. Tớ cần phải cố gắng hơn, các loại bánh kẹo cần phải được cải thiện hơn nữa."
Chẳng hiểu sao, cậu ấy vẫn chưa hài lòng.
Sự nhiệt huyết ấy, thật mạnh mẽ. Tôi đã ghen tị và ngưỡng mộ một Soma-san như vậy đó.
Hôm nay, đươc trò chuyện với cậu ấy một cách bất ngờ như vậy, lại còn khá lâu nữa chứ, thú vị thật đó~
Tôi còn được làm 'cộng sự' với cậu ấy nữa chứ!
Khoảnh khắc Soma-san nắm tay tôi, hơi ẩm như được lan tỏa, làm trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp, thế giới trong mắt tôi cũng như mở rộng ra.
"… Nhưng giờ thì, mình cũng muốn được làm như vậy."
Tôi không thể dời mắt khỏi lòng bàn tay phải, má thì nóng bừng lên.
Tôi cũng muốn thử làm điều mà Miki-chan và mọi người hay làm với mình cho Soma-san-- Đó là
Chiều chuộng
Tất nhiên là tôi cũng muốn đáp lại tình cảm của Miki-chan và mọi người rồi, chiều chuộng và yêu thương họ bằng cả trái tim.
Tuy nhiên, cảm xúc vừa nảy sinh trong tôi lại không giống vậy.
Tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu ấy.
Tôi muốn thấy vẻ mặt đó nhiều hơn nữa…
"… Mình đã làm gì thế này?"
Tôi tự hỏi, tiếp tục nhìn vào bàn tay phải- Thứ mà rõ ràng không thể cho ra câu trả lời.


