trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,9: Lòng quyết tâm và sự nảy mầm của Canelé.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh tôi và Satomi ngồi cùng nhau trên ghế đôi, vai chạm vai trong khi ăn bỏng ngô và xem phim, một nỗi xấu hổ dâng lên trong tôi.
Biệt danh 'Thiên thần hòa bình' không phải tự nhiên mà có.
Dù tôi thích con gái lớn tuổi hơn mình, những không thể không công nhận cô gái này rất đáng yêu.
"Cậu nên làm những chuyện như vậy với người mình thích. Đừng vội. Điều quan trọng là cậu muốn thử những điều mới, nhưng chọn thời điểm thích hợp để làm cũng rất quan trọng- Được chứ?"
Tôi giải thích với khuôn mặt nóng bừng, trong khi Satomi nhìn chằm chằm vào tôi. Anh mắt ấy nhìn như một đứa trẻ đang hiếu kỳ.
"S-Satomi?"
"… Vẻ mặt ngượng ngùng của Ichinose-san thật dễ thương…"
"H-Hả? Dễ thương ư?"
Đó là những lời tôi không thể ngờ.
"Vâng. Khi cậu nhìn tớ, cậu dường như thấy rất hồi hộp và tim đập loạn nhịp."
Cô ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc, vẫn không rời mắt khỏi tôi.
"Đừng đùa kiểu đó! Trẻ mẫu giáo thì nghe còn hợp lý, những tớ là học sinh cao trung rồi đấy."
"Tớ không có đùa. Tớ thực sự cảm thấy như vậy."
Nói xong, Satomi tiến lại gần hơn. Cô ấy dùng tay chạm vào má tôi--
"Này…"
"Miki-chan và mọi người đều vuốt ve tớ, nói rằng tớ dễ thương. Trước đây tớ cứ mãi thắc mắc vì sao họ lại làm vậy hoài, giờ thì tớ hiểu rồi. Khi thấy thứ gì đó dễ thương, người ta thường muốn chạm vào nhỉ."
Satomi vỗ nhẹ, và vuốt ve má tôi.
C-Chuyện này…
Hình như tôi sắp đến giới hạn rồi…
"Điều này xấu hổ lắm…"
"Nó hay mà, phải không? Ichinose-san đỏ bừng mặt, trông dễ thương và đáng yêu lắm…"
Tôi cố lùi ra, nhưng cô ấy không để tôi yên, tiếp tục áp sát lại. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị dồn vào chân tường.
Tường bê tông truyền tới cảm giác mát lạnh ở lưng, nhưng không thể xoa dịu đi cái nóng ran trên mặt tôi lúc này…
"Lúc nãy cậu nói chỉ các cặp đôi mới nên ngồi ghế đôi, đúng không? Nhưng mà… Ichinose-san, cậu có biết không? Thực ra, tớ thích cậu đó."
"… Hả?"
Cái… Gì cơ?
"Tớ đã ngưỡng mộ cậu từ lâu rồi, vì sự nỗ lực hết mình để hướng tới mục tiêu đó, và tớ thực sự rất kính trọng cậu."
"Đó là một vinh dự, nhưng tớ nghĩ 'thích' có nhiều kiểu…"
Bàn tay ấy vẫn không dừng lại, tiếp tục vuốt ve má tôi.
"Không hiểu sao, mỗi khi thấy cậu như thế này, tim tớ lại đập nhanh hơn… Tớ muốn chạm vào cậu nhiều hơn nữa, và muốn làm cậu xấu hổ---"
Chuyện gì đang xảy ra vậy…?
Cô gái ngây thơ, hồn nhiên như một chú sóc nhỏ ban nãy, sao giờ lại trông thật… Quyến rũ, trưởng thành nữa.
Ánh mắt Satomi dán chặt vào tôi, như một con sói đói khi thấy con mồi.
"Tớ muốn làm nhiều việc lắm. Nhưng vừa rồi, hình như tớ lại muốn làm thêm một việc nữa rồi."
Mình có nên… Không, tốt nhất là đừng hỏi.
Mồ hôi lạnh chảy ròng trên lưng tôi khi áp sát vào tường.
Không ổn rồi.
Satomi cười nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi.
"Tớ rất mong được cùng cậu làm mọi thứ, Ichinose-s---… Không, Soma-san."
"S-Soma…?"
Trái tim tôi càng đập nhanh hơn nữa.
"Từ nay trở đi, chúng ta là 'cộng sự' của nhau rồi. Cậu không nghĩ chúng ta nên tạo tinh thần đồng đội hơn nếu gọi nhau bằng tên thay vì chỉ dùng họ thôi sao."
Cô ấy nói không hề sai.
Nhưng mà, nhìn cái vẻ mặt khi nói ấy…
Tôi không nghĩ mục đích chỉ có vậy.
"Nhưng, Satomi---"
"- Cứ gọi tớ là Chika."
"Sato--"
"--Không phải, là Chika."
"C-Chika."
"Ừm!"
Xấu hổ chết mất…
Sat--… Chika, lấy chiếc khăn tay ra, cẩn thận lau mồ hôi trên trán tôi, cuối cùng hài lòng và lùi ra một chút.
"Vậy thì tớ xin phép đi đây. Hẹn gặp lại trên lớp vào ngày mai nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay, nó vui lắm!"
Chika cúi đầu lịch sự rồi vội vã chạy ra đường lớn.
"… Cái gì đang xảy ra vậy…?"
Mình không hiểu!
Có lẽ tôi đã mở một cánh cửa dán biển cấm rồi…
Bóng dáng Chika càng lúc càng nhỏ, rồi biến mất. Tôi cảm thấy sức lực ở đầu gối như bị rút cạn, ngồi phịch xuống mặt đường.
"Tim mình…"
Mọi chuyện vừa rồi, chẳng khác gì một chuyến tàu lượn cảm xúc cả.


