Sunny quyết định xem xét Đôi Cánh Hắc Ám trước.
‘Để xem Bóng Ảnh mang đến thứ gì cho mình nào."
Cậu nhìn vào những cổ tự lấp lánh.
Di Vật: [Đôi Cánh Hắc Ám].
Thứ Hạng Di Vật: Thức Tỉnh.
Thứ Bậc Di Vật: I.
Phân Loại Di Vật: Trang Phục.
Mô Tả Di Vật: [Chiếc áo choàng này nhẹ như cánh chuồn chuồn… và sự bền bỉ của nó cũng vậy.]
Sunny nhìn chằm chằm vào dòng mô tả, đôi mắt giật giật.
"Áo Choàng? Lại một chiếc áo choàng chết tiệt nữa sao?! Và Thần Chú có ý gì khi nói bền như cánh côn trùng? Đôi cánh đó chẳng bền chút nào cả!"
Hít một hơi thật sâu, cậu bình tĩnh lại và đọc lại cổ tự một lần nữa.
"Thôi được rồi… biết đâu nó lại có bùa chú đáng kinh ngạc thì sao."
Bùa Chú Di Vật: [Lả Lướt (Glide)].
Mô Tả Bùa Chú: [Cho phép người dùng lơ lửng trên mặt đất và di chuyển chậm theo mọi hướng, hoặc lướt xuống nhẹ nhàng từ bất kỳ độ cao khác nhau.]
Sunny hơi nhíu mày, suy nghĩ xem liệu Di Vật đó có hữu ích không. Sau đó, cậu lặn sâu vào Biển Linh Hồn và triệu hồi quả cầu ánh sáng chứa Đôi Cánh Hắc Ám để xem xét cấu trúc dệt phép (spellweave) của nó.
Những mô tả mà Thần Chú cung cấp không phải lúc nào cũng nhiều thông tin. Tốt hơn là tự nghiên cứu nó.
Nhìn thoáng qua, khả năng bay lơ lửng là điều gì đó rất tuyệt vời, thậm chí là rất kỳ diệu! Sunny đã nghe nói về những Di Vật ban cho chủ nhân của chúng đôi cánh thực sự, nhưng chưa bao giờ kỳ vọng sẽ gặp được chúng trước khi trở thành một Người Thức Tỉnh thậm chí là một Bậc Thầy. Tuy nhiên, sự hữu dụng của chúng khác nhau tùy theo trường hợp.
Vẫn còn những nghi vấn về độ cao, tốc độ và khả năng kiểm soát. Không Di Vật nào có thể giúp một người bay nhanh và tự do được như Kai. Nhưng có vài cái có thể gần được như thế…
Tuy nhiên, so với các Di Vật đó, Đôi Cánh Hắc Ám hóa ra lại thuộc tiêu chuẩn thấp nhất. Nó dường như chỉ cho phép người sử dụng lơ lửng hoặc bay cách mặt đất vài mét và di chuyển với tốc độ rất, rất khiêm tốn.
Sunny có thể đạt được hầu hết mọi thứ mà bùa chú đó cung cấp với sự trợ giúp của Mũi Gai Rình Rập và sợi dây vô hình của nó — và cậu thậm chí còn làm được tốt hơn. Tất nhiên, cậu không thể chiến đấu khi sử dụng kunai để đu dây được. Xét về khía cạnh đó, Di Vật mới này vẫn tốt hơn.
Tuy nhiên, sau khi tưởng tượng việc mình chiến đấu trong khi sử dụng Đôi Cánh Hắc Ám để lơ lửng trên mặt đất, hoặc tệ hơn là lướt giữa không trung, Sunny rùng mình.
Chiếc áo choàng trong suốt đẹp đẽ đó thực sự trông giống như đôi cánh chuồn chuồn. Nó cực kỳ mỏng manh và dễ vỡ. Chỉ cần một cú đánh nhẹ cũng sẽ xé toạc nó, khiến người dùng rơi xuống. Vậy nên, trừ khi Sunny muốn chết, việc sử dụng Di Vật này trong chiến đấu là điều không thể.
Tóm lại, nó có giá trị sử dụng thấp hơn so với Mũi Gai Rình Rập và không thể sử dụng trong các trận chiến trên không.
Sunny liếc nhìn Thánh Nữ Tượng Đá.
"Có nên cho cô ấy ăn không nhỉ?"
Nhưng sau khi suy nghĩ thêm vài giây, cậu lắc đầu.
Không, mặc dù có nhiều khuyết điểm, Đôi Cánh Hắc Ám vẫn là một món quà thực sự quý giá. Chỉ riêng kỹ năng lả lướt thôi đã là vô giá rồi. Với nó, cậu không cần phải sợ hãi việc rơi từ những độ cao chết người nữa.
Chẳng hạn như từ độ cao của một gã khổng lồ cổ xưa đang di chuyển chẳng hạn.
‘…Mình sẽ giữ nó.’
Dù sao thì thứ này cũng chỉ cho Bóng Ảnh của cậu một mảnh vỡ mà thôi.
Ngẩng đầu lên, Sunny nhận thấy một chiếc áo choàng trong suốt trông giống như đôi cánh chuồn chuồn bất ngờ xuất hiện trên vai Cassie. Ánh sáng mặt trời khúc xạ qua nó, làm cho đôi cánh lấp lánh với tất cả màu sắc cầu vồng.
Với vẻ mặt ngạc nhiên, cô gái mù khiến đôi cánh di chuyển. Chỉ một lát sau, chúng biến mất thành một làn mờ nhạt, và Cassie đột nhiên lơ lửng vài cm trên mặt đất. Cô cười khúc khích.
…Vậy ra Vũ Công Thầm Lặng đã giúp cô có được cùng một Di Vật mà Bóng Ảnh của cậu đã giúp cậu có được. Điều này thật tốt. Trong khi khả năng lơ lửng yếu ớt hầu như vô dụng với Sunny, đối với cô gái mù, nó sẽ là một sự trợ giúp to lớn. Địa hình của Bờ Biển Quên Lãng thường không bằng phẳng và đầy nguy hiểm, vì vậy khả năng lơ lửng phía trên đó là một món quà thực sự đối với người không thể nhìn thấy gì.
Sunny mỉm cười nhẹ nhàng và quay đi.
‘Thật tốt vì cô ấy vẫn biết cách cười.’
Một lúc sau, nét mặt cậu trở nên tối sầm. Nhắm mắt lại, Sunny thở dài nặng nề và chuyển sự chú ý sang Di Vật thứ hai mà cậu có được.
‘Đừng nghĩ về nó nữa.’
Di Vật: [Hoa Máu Nở Rộ].
Thứ Hạng Di Vật: Thức Tỉnh.
Thứ Bậc Di Vật: II.
Phân Loại Di Vật: Bùa (charm).
Tim Sunny đập mạnh. Bùa là một loại Di Vật hiếm có, với hình dạng là những phụ kiện nhỏ — thường là vòng cổ (amulet) hoặc bùa hộ mệnh (talisman). Không giống như vũ khí, giáp và công cụ, chúng rõ ràng không có giá trị thực tế. Tuy nhiên, Bùa lại bù đắp điều đó bằng cách sở hữu những bùa chú độc đáo và mạnh mẽ.
Trong giới Người Thức Tỉnh ưu tú, đây là những Di Vật mà mọi người săn lùng nhiều nhất.
…Và giờ cậu ta đã có một cái!
"Cầu xin hãy là đồ tốt, cầu xin hãy là đồ tốt…"
Mô Tả Di Vật: [Không cần biết bao nhiêu máu đã đổ, cơn đói của cô ấy chỉ càng trở nên lớn hơn.]
Sunny chớp mắt.
'…Rùng rợn thật.'
Bùa Chú Di Vật: [Bông Hoa Ác Quỷ (Flower of Evil)]
Mô Tả Bùa Chú: [Chiếc bùa xinh đẹp này yểm cho tất cả các Di Vật, Vọng Ảnh và Bóng Ảnh của người sử dụng với một cơn khát máu không bao giờ cạn. Chúng nhận được sự cường hóa toàn diện khi được sử dụng chống lại kẻ thù đang chảy máu, và con mồi càng chảy máu thì cường hóa càng mạnh.]
Không thèm chú ý đến cách mà Thần Chú thay đổi các cổ tự ngay tại chỗ, Sunny cứng đờ người.
"Là hào quang (aura)… nó là một bùa chú hào quang."
Bùa chú hào quang cực kỳ hiếm. Không giống như những bùa chú thông thường, chúng không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng mà còn ảnh hưởng đến mọi thứ phù hợp với tiêu chí trong một bán kính nhất định.
…Không cần phải nói về việc nó quý giá đến mức nào. Và Sunny không chỉ có được một món bùa hào quang, mà còn là bùa cung cấp sự cường hóa toàn diện cho tất cả — tất cả! — Di Vật, Vọng Ảnh và Bóng Ảnh của cậu, miễn là kẻ thù của cậu chảy máu.
Và chảy máu càng nhiều, sự cường hóa đó lại càng mạnh hơn.
"Đẹp quá đi mất…"
Sunny kinh ngạc đến mức cậu vô tình thì thầm từ đó thành tiếng.
Một lúc sau, cậu đột nhiên rùng mình và nhanh chóng nhìn ngó xung quanh để chắc chắn rằng Effie không ở gần khi cậu nói điều đó.
Đến khi yên tâm, cậu thở phào và lén lau mồ hôi trên trán.
"Phù. Suýt thì toi!"
Sau đó, một nụ cười rộng từ từ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Với một tiếng thở dài thỏa mãn, cậu tựa đầu vào tảng đá và nghĩ:
"Xin lỗi, Thánh Nữ. Hôm nay cô sẽ phải nhịn đói rồi…"


